Quảng Bình: 43,3% người trên 18 tuổi tiêm vaccine COVID-19 mũi 1

LÊ PHI LONG |

Ngày 16.10 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình cho biết, đang tăng cường tiêm vaccine COVID-19 nhằm phủ rộng tỷ lệ người dân được tiêm vaccine trên địa bàn.

Theo đó, tính đến nay tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 đối với người trên 18 tuổi tại Quảng Bình là 43,3% (264.749 người/611.974 người) và 8,7% (53.282 người/611.974 người) tiêm đủ 2 mũi. 

Ngoài việc tiêm đúng cho các đối tượng theo quy định, tỉnh Quảng Bình cũng đã cử đội tiêm chủng vaccine lưu động, phối hợp với Trường Đại học Quảng Bình tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho sinh viên nước bạn Lào đang học tập tại địa bàn.

Trước đó CDC Quảng Bình cũng đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho sinh viên Lào đang học tập tại Trường cao đẳng Y tế Quảng Bình, Trường cao đẳng Luật miền Trung.

Đến nay đã có 150 sinh viên Lào đang học tập tại tỉnh Quảng Bình đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Ngày 16.10, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, tổng số ca toàn tỉnh từ trước đến nay là 1.845 ca, hiện có 1.752 ca đã điều trị khỏi.

Tất cả các ca mắc mới được phát hiện tại tỉnh Quảng Bình trong hơn 1 tuần qua đều trở về từ vùng dịch các tỉnh phía Nam và đã được cách ly tập trung theo quy định.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay 16.10, Việt Nam ghi nhận 3.221 ca COVID-19 mới, 1.581 ca khỏi bệnh

Hương Giang |

Tối 16.10, Bộ Y tế cho biết, từ 17h ngày 15.10 đến 17h ngày 16.10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.221 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 3.211 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay có 1.581 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Dịch COVID-19 đòi hỏi sự đầu tư cho tiến bộ khoa học và công nghệ

Phạm Đông |

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi Trường Lê Quang Huy cho rằng, nhiệm vụ của khoa học và công nghệ càng đặt ra rất mạnh mẽ, đòi hỏi sự đầu tư cho những tiến bộ khoa học và công nghệ.

Những "chiến sĩ" chiến đấu với COVID-19 đến hơi thở cuối cùng

Nguyễn Ly |

“Anh ấy sống vì cái chung, có khi quên luôn mình cũng có bệnh. Gia đình đau lắm, nhưng tự hào về anh”, bà Thân Ngọc Hương kể về chồng – bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn – người đã qua đời vì COVID-19 khi tham gia phòng chống dịch.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hôm nay 16.10, Việt Nam ghi nhận 3.221 ca COVID-19 mới, 1.581 ca khỏi bệnh

Hương Giang |

Tối 16.10, Bộ Y tế cho biết, từ 17h ngày 15.10 đến 17h ngày 16.10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.221 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 3.211 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay có 1.581 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Dịch COVID-19 đòi hỏi sự đầu tư cho tiến bộ khoa học và công nghệ

Phạm Đông |

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi Trường Lê Quang Huy cho rằng, nhiệm vụ của khoa học và công nghệ càng đặt ra rất mạnh mẽ, đòi hỏi sự đầu tư cho những tiến bộ khoa học và công nghệ.

Những "chiến sĩ" chiến đấu với COVID-19 đến hơi thở cuối cùng

Nguyễn Ly |

“Anh ấy sống vì cái chung, có khi quên luôn mình cũng có bệnh. Gia đình đau lắm, nhưng tự hào về anh”, bà Thân Ngọc Hương kể về chồng – bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn – người đã qua đời vì COVID-19 khi tham gia phòng chống dịch.