Giữ lại 3 bệnh viện dã chiến, các Trung tâm hồi sức COVID-19 dừng hoạt động

NGUYỄN LY |

Theo lộ trình các bệnh viện dã chiến, Trung tâm hồi sức COVID-19 tại TPHCM sẽ dần dừng hoạt động sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Thành phố sẽ giữ lại Trung tâm hồi sức tại các bệnh viện dã chiến số 13,14 và 16. Trước đây, những nơi này do các lực lượng chi viện đảm nhận điều trị, nay sẽ được bàn giao lại cho các bệnh viện tại TPHCM.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

TPHCM cơ bản kiểm soát được dịch, phấn đấu thực hiện Nghị quyết 128

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, các địa phương trên toàn thành phố cơ bản đã kiểm soát được dịch. TPHCM cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa để thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Bệnh viện 500 giường điều trị COVID-19 nặng ở TPHCM bắt đầu tháo dỡ

NGUYỄN LY |

TPHCM đang dần kiểm soát dịch COVID-19, số ca F0 nặng giảm dần cũng là lúc Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 16 do Bệnh viện Bạch Mai quản lý chuẩn bị “rút quân”, bàn giao lại cho lực lượng y tế Thành phố.

Người phụ nữ bị áp xe ở má vì tiêm chất làm đầy

NGUYỄN LY |

Mong muốn có một đôi má đầy đặn, một người phụ nữ đã liên hệ đến một cơ sở thẩm mỹ ở TPHCM tiêm chất làm đầy 2 má, hết khoảng 3-4cc filler và gặp biến chứng nặng.

Nhiều người dân “nén cơn đau” chờ ngày đi khám bệnh tại TPHCM

Nguyễn Ly |

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, không chỉ người dân TPHCM phải chờ ngày được khám bệnh, mà những bệnh nhân tỉnh lân cận cũng nén nhịn cơn đau để mong ngày được thăm khám, điều trị tại TPHCM.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

TPHCM cơ bản kiểm soát được dịch, phấn đấu thực hiện Nghị quyết 128

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, các địa phương trên toàn thành phố cơ bản đã kiểm soát được dịch. TPHCM cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa để thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Bệnh viện 500 giường điều trị COVID-19 nặng ở TPHCM bắt đầu tháo dỡ

NGUYỄN LY |

TPHCM đang dần kiểm soát dịch COVID-19, số ca F0 nặng giảm dần cũng là lúc Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 16 do Bệnh viện Bạch Mai quản lý chuẩn bị “rút quân”, bàn giao lại cho lực lượng y tế Thành phố.

Người phụ nữ bị áp xe ở má vì tiêm chất làm đầy

NGUYỄN LY |

Mong muốn có một đôi má đầy đặn, một người phụ nữ đã liên hệ đến một cơ sở thẩm mỹ ở TPHCM tiêm chất làm đầy 2 má, hết khoảng 3-4cc filler và gặp biến chứng nặng.

Nhiều người dân “nén cơn đau” chờ ngày đi khám bệnh tại TPHCM

Nguyễn Ly |

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, không chỉ người dân TPHCM phải chờ ngày được khám bệnh, mà những bệnh nhân tỉnh lân cận cũng nén nhịn cơn đau để mong ngày được thăm khám, điều trị tại TPHCM.