Phú Yên: Nhiều diện tích lúa bị khô hạn do nắng nóng kéo dài

Hoài Luân |

Những ngày này trên địa bàn tỉnh Phú Yên, các hộ dân trồng lúa đã hoàn tất việc gieo sạ vụ hè thu 2022. Thế nhưng do nắng nóng kéo dài cộng với việc nước tưới về muộn khiến cả nghìn héc ta lúa của người dân bị khô cháy, có nguy cơ mất trắng nếu những ngày tới không được cấp nước kịp thời.

Nhiều ha lúa của bà con ngư dân bị nứt nẻ do thiếu nước.
Nhiều ha lúa  bị nứt nẻ do thiếu nước.

Dưới cái nắng đổ lửa những ngày qua, nhiều khu đồng ở các xã, huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên đều rơi vào tình trạng khô khốc, nứt nẻ. Mặt ruộng toang hoác, ló cả gốc mạ, cây lúa còn non thiếu nước tưới đã bắt đầu chuyển vàng.

Ông Lê Văn Thiền ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa cho biết: Ngày nào tôi cũng ra đồng thăm chừng ruộng lúa của gia đình. Từ hồi sạ giống xuống tới giờ đã gần nửa tháng nhưng cả khu đồng này chưa được tưới giọt nước nào, trời thì nắng gắt nên mặt ruộng khô nẻ, cây lúa đã bắt đầu cháy vàng, nếu vài ngày nữa mà vẫn chưa có nước thì chắc không cứu nổi.

Ông Lê Văn Thiền ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa rầu rĩ khi thấy cây lúa ngày càng yếu ớt.
Ông Lê Văn Thiền ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa rầu rĩ khi thấy cây lúa ngày càng yếu ớt vì thiếu nước.

Bà Nguyễn Thị Lan ở xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa lo lắng nói: Chưa năm nào nắng gắt như năm nay, nước tưới thì về trễ quá nên cây lúa không chịu nổi, cháy vàng cả cánh đồng. Rất mong các đơn vị thủy nông tăng cường bơm chống hạn, để sớm đưa nước về chứ khô thêm vài ngày nữa khả năng lúa không cứu kịp.

Theo bà con nông dân, để cây lúa phát triển tốt thì sau 5-7 ngày xuống giống phải được cấp lượt nước đầu tiên. Tuy nhiên, hiện nay nhiều diện tích lúa đã sạ hơn 10-15 ngày nhưng vẫn chưa có nước tưới. Trong khi đó thời tiết lại nắng gay gắt khiến ruộng càng bốc hơi dữ dội, tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Các trạm bơm tại 2 kênh Nam và Bắc đều đã được khởi động 24/24 để cung cấp nước tưới tiêu cho bà con nông dân.
Các trạm bơm tại 2 kênh Nam và Bắc đều đã được khởi động 24/24 để cung cấp nước tưới.

Về phía kênh Nam, ông Lê Thành Danh, Trưởng trạm thủy nông kênh Nam cho biết: Hiện trên toàn hệ thống kênh Nam có khoảng 530ha lúa chưa được cấp nước, đang bị khô hạn nặng. Từ ngày 17.6, trạm đã phải khởi động 5 trạm bơm chống hạn để bơm nước bổ sung vào các cấp kênh hỗ trợ chống hạn cho các khu đồng. Đồng thời, trong vùng tưới của đơn vị cũng đã có khoảng 200 giếng khoan, nếu thời gian tới diện tích hạn tiếp tục mở rộng thì chúng tôi sẽ cho chạy các máy bơm dầu để bơm nước từ các giếng khoan này hỗ trợ thêm.

Về phía kênh Bắc, ông Huỳnh Quốc Việt, Trưởng trạm thủy nông kênh Bắc cho hay: Hiện nay toàn hệ thống có gần 500ha lúa bị thiếu nước, tập trung ở các xứ đồng cuối các cấp kênh và cuối nguồn tưới. Để kịp thời chống hạn cứu lúa, trạm đã khởi động các trạm bơm liên tục 24/24 giờ từ ngày 21.6 đến nay để hỗ trợ nước cho các cánh đồng.

Ông Nguyễn Văn Nhành - Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam, ông Nhành cho biết: Nắng nóng kéo dài trong những ngày qua, đã khiến cho nhiều diện tích lúa bị khô hạn cục bộ. Tính đến ngày 22.6, toàn tỉnh có khoảng 1.050ha lúa bị thiếu nước. Trước tình hình này công ty đã cho khởi động sớm các trạm bơm chống hạn. Trong thời gian tới, nếu thời tiết tiếp tục nắng kéo dài khả năng sẽ xảy ra hạn trên diện rộng. Để công tác chống hạn được thuận lợi, kiến nghị các nhà máy thủy điện tăng cường phối hợp đảm bảo liên tục chạy máy hoặc xả nước đảm bảo lưu lượng nước về hạ du đạt 30m3/giây.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Bảo đảm cấp nước đủ trong mùa khô hạn

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – Trước thực trạng mùa khô hạn đang đến gần, TP.Đà Nẵng phối hợp với tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý tổng hợp tài nguyên nước trên lưu vực sông Vu Gia- Thu Bồn, nhằm bảo đảm cấp nước đủ cho TP Đà Nẵng trong mùa khô hạn.

Đắk Lắk khô hạn giữa mùa mưa

Phan Tuấn |

Mặc dù thời tiết ở Tây Nguyên đang bước vào mùa mưa nhưng các huyện Krông Bông, Ea Kar, M’Đrắk ở mạn phía đông tỉnh Đắk Lắk đang nắng nóng khốc liệt. Do đó, nhiều hồ đập, sông suối ở đây đã và đang dần khô hạn, cạn kiệt nguồn nước, làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng nhiều loại cây trồng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đà Nẵng: Bảo đảm cấp nước đủ trong mùa khô hạn

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – Trước thực trạng mùa khô hạn đang đến gần, TP.Đà Nẵng phối hợp với tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý tổng hợp tài nguyên nước trên lưu vực sông Vu Gia- Thu Bồn, nhằm bảo đảm cấp nước đủ cho TP Đà Nẵng trong mùa khô hạn.

Đắk Lắk khô hạn giữa mùa mưa

Phan Tuấn |

Mặc dù thời tiết ở Tây Nguyên đang bước vào mùa mưa nhưng các huyện Krông Bông, Ea Kar, M’Đrắk ở mạn phía đông tỉnh Đắk Lắk đang nắng nóng khốc liệt. Do đó, nhiều hồ đập, sông suối ở đây đã và đang dần khô hạn, cạn kiệt nguồn nước, làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng nhiều loại cây trồng.