Phụ huynh nghèo ở Đắk Nông góp sức làm đẹp trường lớp

Phan Tuấn |

Do hoàn cảnh khó khăn, không có tiền để đóng góp nên nhiều phụ huynh nghèo ở tỉnh Đắk Nông đã tình nguyện góp sức để tham gia lao động, cuốc cỏ, đào đất, trồng hoa... để làm đẹp nhà trường, tạo điều kiện cho con em được học hành đàng hoàng.

Phụ huynh đóng góp ngày công, tận tay trực tiếp xây làm đẹp nhà trường. Ảnh: Bảo Lâm
Phụ huynh đóng góp ngày công, tận tay trực tiếp làm đẹp nhà trường. Ảnh: Bảo Lâm

Phụ huynh nghèo chung tay làm đẹp nhà trường

Năm 2021, Trường Mầm non Hướng Dương được công nhận là trường chuẩn Quốc gia. Ở ngôi trường này có khu hoạt động ngoài trời, mô hình vườn hoa, vườn chuối và vườn cây thuốc nam… cho trẻ trải nghiệm.

Để duy trì màu xanh phục vụ việc học tập, giải trí của các em nhỏ thì bên cạnh bàn tay của các cô giáo thì còn sự đóng góp công sức của các bậc phụ huynh.

Mỗi tháng một lần, Trường Mầm non Hướng Dương đều huy động phụ huynh các lớp tham gia lao động, vệ sinh khuôn viên trường học.

Công việc chủ yếu là làm cỏ, cắt tỉa hoa, phát quang bụi rậm xung quanh trường học và sơn sửa các thiết bị vui chơi ngoài trời của trẻ… Nhờ sự phối hợp của các bậc phụ huynh nên chỉ trong một ngày, khuôn viên trường học lại gọn gàng, sạch đẹp.

Chị H’Phèn đang có con học đang theo học tại Trường Mầm non Hướng Dương. Hàng ngày 2 vợ chồng chị H'Phèn phải làm thuê để trang trải chi phí sinh hoạt của gia đình. Tuy nhiên, mỗi khi nhà trường huy động ngày công, chị H’Phèn đều sắp xếp công việc, cùng các phụ huynh khác tham gia hỗ trợ nhà trường.

Chị H'Phèn cho biết: "Nhiều gia đình thuộc diện hộ nghèo, không có tiền để đóng góp cho con đầu năm học nên chúng tôi đã thống nhất đóng góp ngày công để phụ giúp nhà trường việc vệ sinh, cải tạo lại không gian học tập cho các cháu".

"Chúng tôi thấy việc huy động này rất ý nghĩa, không chỉ làm đẹp trường, lớp mà mỗi dịp đi làm chung như thế này, phụ huynh có cơ hội để giao lưu với nhau nhiều hơn” - chị H’Phèn chia sẻ.

Bà Bùi Thị Khuyến, ở thôn 5, có 2 cháu (nội và ngoại) đang là học sinh của Trường mầm non Hoa Hướng Dương. Hơn 1 năm nay, do bố mẹ các cháu đều bận đi làm nên việc tham gia vào hoạt động chung cũng là cách bà Khuyến đỡ đần một phần gánh nặng cho các con của mình.

Bà Khuyến cho hay: “Tôi thấy một số nơi phụ huynh thường có ý kiến chuyện huy động tiền để dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa cây cối. Thế nhưng, đối với Trường Mầm non Hướng Dương, việc huy động không có vấn đề gì, bởi phụ huynh chúng tôi rất ủng hộ đóng góp ngày công”.

Sự linh động của nhà trường trong việc xây dựng cơ sở vật chất đã nhận được sự ủng hộ của các bậc phụ huynh. Ảnh: Bảo Lâm
Sự linh động của nhà trường trong việc xây dựng cơ sở vật chất đã nhận được sự ủng hộ của các bậc phụ huynh. Ảnh: Bảo Lâm

Nhà trường chia sẻ cùng phụ huynh

Theo cô Phạm Thị Hải Yến - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Dương, với trên 50% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế khó khăn. Do đó, hàng năm việc huy động kinh phí tu sửa cơ sở vật chất hàng năm của nhà trường cũng rất hạn chế.

Chính vì vậy, những năm học gần đây, nhà trường chủ yếu huy động phụ huynh đóng góp ngày công, giờ công lao động để dọn dẹp khuôn viên nhà trường.

Chủ trương này vừa giảm bớt áp lực kinh tế cho các phụ huynh đầu năm học, vừa mang ý nghĩa nhân văn, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương nên đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao.

“Thay vì phụ huynh đóng góp tiền thì chúng tôi đã huy động phụ huynh đóng góp ngày công để trực tiếp xây dựng trường học sáng - xanh - sạch - đẹp. Sự vào cuộc, đồng lòng của phụ huynh đã góp phần to lớn vào thành công của nhà trường trong việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trong nhưng năm qua”, cô Phạm Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Dương cho hay.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh Hà Nội đau đầu bước vào cuộc chiến "tuyển sinh đầu cấp"

Vân Trang |

Lo lắng, bất an đến mất ăn mất ngủ,... đó là tâm trạng chung của những ông bố, bà mẹ tại Hà Nội chuẩn bị bước vào cuộc chiến mang tên "tuyển sinh đầu cấp".

Phụ huynh cần làm gì khi con có dấu hiệu bị trầm cảm

Hương Giang |

Rối loạn trầm cảm là một rối loạn phổ biến ở lứa tuổi vị thành niên. Tỉ lệ thường gặp từ 3-8%. Rối loạn này gặp ở trẻ gái nhiều hơn trẻ trai với tỉ lệ 3:1, đặc biệt nguy cơ cao gặp ở trẻ nữ dậy thì sớm. Các bậc cha mẹ cần làm gì khi con có các dấu hiệu trầm cảm? Dưới đây là một số tư vấn của bác sĩ Nguyễn Tâm Long - Khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Phụ huynh tâm lý, gen Z bớt áp lực mùa thi cử

Nhóm Pv |

Mùa tuyển sinh đang dần nóng lên, những áp lực từ nhiều phía cũng đè nặng trên vai những học sinh cuối cấp. Trái với trước đây, nhiều bạn trẻ gen Z có được sự thấu hiểu từ cha mẹ. Không áp lực chuyện học hành, nhiều học sinh cảm thấy may mắn vì có bố mẹ tâm lý và có thể chia sẻ như một người bạn.

Phụ huynh Hà Nội đổ xô cho con đi học bơi khi mùa hè đến

Thu Huyền |

Bước vào những ngày đầu hè, nhiều phụ huynh tại Hà Nội đang tìm kiếm, đăng ký cho con đi học bơi lội với giá hàng triệu đồng/khóa.

Lễ đăng quang Vua Charles: Bắt đầu lễ diễu hành tới Tu viện Westminster

Thanh Hà |

Vua Charles III đã xuất hiện trước công chúng lần đầu trong ngày đăng quang 6.5.

Trực tiếp tuyển nữ Việt Nam 1-1 Myanmar: Hết hiệp 1

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam vs tuyển nữ Myanmar tại bảng A bóng đá nữ SEA Games 32.

Hà Nội: Cháy tại bãi trông giữ phương tiện tự phát

KHÁNH AN |

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Quận Cầu Giấy, Hà Nội đã kịp thời ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy tại bãi xe tự phát ở số 35, 36 phố Trần Quốc Hoàn.

Người dân Hà Nội tìm đủ cách trú nắng dưới nền nhiệt 40 độ C

HỮU CHÁNH |

Hà Nội đang trải những ngày nắng nóng đầu mùa với mức nhiệt cực đỉnh có thể đạt đến 40 độ C, khiến cuộc sống mưu sinh của những người lao động thêm phần vất vả.

Phụ huynh Hà Nội đau đầu bước vào cuộc chiến "tuyển sinh đầu cấp"

Vân Trang |

Lo lắng, bất an đến mất ăn mất ngủ,... đó là tâm trạng chung của những ông bố, bà mẹ tại Hà Nội chuẩn bị bước vào cuộc chiến mang tên "tuyển sinh đầu cấp".

Phụ huynh cần làm gì khi con có dấu hiệu bị trầm cảm

Hương Giang |

Rối loạn trầm cảm là một rối loạn phổ biến ở lứa tuổi vị thành niên. Tỉ lệ thường gặp từ 3-8%. Rối loạn này gặp ở trẻ gái nhiều hơn trẻ trai với tỉ lệ 3:1, đặc biệt nguy cơ cao gặp ở trẻ nữ dậy thì sớm. Các bậc cha mẹ cần làm gì khi con có các dấu hiệu trầm cảm? Dưới đây là một số tư vấn của bác sĩ Nguyễn Tâm Long - Khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Phụ huynh tâm lý, gen Z bớt áp lực mùa thi cử

Nhóm Pv |

Mùa tuyển sinh đang dần nóng lên, những áp lực từ nhiều phía cũng đè nặng trên vai những học sinh cuối cấp. Trái với trước đây, nhiều bạn trẻ gen Z có được sự thấu hiểu từ cha mẹ. Không áp lực chuyện học hành, nhiều học sinh cảm thấy may mắn vì có bố mẹ tâm lý và có thể chia sẻ như một người bạn.

Phụ huynh Hà Nội đổ xô cho con đi học bơi khi mùa hè đến

Thu Huyền |

Bước vào những ngày đầu hè, nhiều phụ huynh tại Hà Nội đang tìm kiếm, đăng ký cho con đi học bơi lội với giá hàng triệu đồng/khóa.