Những lưu ý khi thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Vân Trang |

Ngày 6.5, kỳ thi đánh giá năng lực do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra tại 5 điểm thi.

Lịch thi chi tiết

Trong đó có 4 điểm thi được tổ chức trong khuôn viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 1 điểm thi (gồm 2 phòng thi) được tổ chức tại Trường Đại học Quy Nhơn.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội yêu cầu thí sinh có mặt tại điểm thi trước 30 phút để làm thủ tục dự thi. Thí sinh bắt buộc đeo khẩu trang trong suốt quá trình thi, chỉ bỏ khẩu trang khi cán bộ coi thi đối chiếu gương mặt thí sinh với ảnh chụp trên căn cước công dân và hồ sơ dự thi.

Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi: Bút viết, bút chì, compa, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ, Atlat Địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý (không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác).

Cụ thể các ca thi, kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Chi tiết các ca thi, kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Những vật dụng không được mang vào phòng thi: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây nổ, gây cháy, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi, các loại máy ghi âm, ghi hình, truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp.

Cấu trúc đề thi

GS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Linh Chi
GS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Linh Chi

Kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được xây dựng gồm 2 phần là trắc nghiệm và tự luận. Đối với những môn chung, phần trắc nghiệm chiếm 70%, trừ môn Ngữ văn (70% tự luận và 30% trắc nghiệm). Kiến thức đề thi nằm trong chương trình. Tuy nhiên, mức độ nhận biết về cơ bản sẽ được nâng cao.

GS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, điểm khác biệt của đề thi đánh giá năng lực Trường Đại học Sư phạm Hà Nội so với kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi đánh giá năng lực khác là phần thi tự luận.

Cấu trúc các bài thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023
Cấu trúc các bài thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023

Cụ thể, 30% bài thi tự luận với ý nghĩa đánh giá mức độ hiểu của thí sinh, đòi hỏi các em phải có kỹ năng diễn giải, trình bày được cho người khác hiểu. Đây chính là một trong các điều kiện ban đầu rất cần thiết đối với một giáo viên tương lai.

Những trường sử dụng kết quả kỳ thi

Theo thông tin từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, có 8 trường đại học trên cả nước sử dụng để xét tuyển năm 2023 bao gồm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế), Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên), Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Quy Nhơn.

Để đảm bảo yếu tố minh bạch, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ công bố công khai đề thi và toàn bộ đáp án Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023.

Năm nay, tổng số thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là 4.667, tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Trong đó, có 2912 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán; 2876 thí sinh thi Ngữ Văn; 2248 thí sinh thi Tiếng Anh; 902 thí sinh thi Vật lí; 832 thí sinh thi Hoá học; 88 thí sinh thi Sinh học; 1010 thí sinh thi Lịch sử; 289 thí sinh thi Địa lý.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh nên chọn ngành trước rồi mới chọn trường

Vân Trang |

Vấn đề chọn ngành, chọn nghề luôn nhận được sự quan tâm của phụ huynh, học sinh. Nhiều chuyên gia tuyển sinh cho rằng, thí sinh nên chọn ngành nghề trước khi chọn trường.

Những mốc thời gian quan trọng cần ghi nhớ trong mùa tuyển sinh 2023

Vân Trang |

Mùa tuyển sinh năm 2023 đang đến gần. Thí sinh cần đặc biệt ghi nhớ các mốc thời gian quan trọng sau để đảm bảo quyền lợi của bản thân.

Nhiều trường đại học bắt đầu tăng học phí, cao nhất 20%

Vân Trang |

Sau hai năm không tăng theo quy định của Chính phủ, năm học 2023 - 2024, nhiều đại học dự kiến tăng 10 - 20% học phí.

Những cụ già âm thầm "giữ lửa" cho nghề truyền thống

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Một số ít người đàn ông đã lớn tuổi ở địa bàn TP.Buôn Ma Thuột vẫn đang âm thầm giữ lửa cho nghề truyền thống đan lát, vốn đang trước nguy cơ bị mai một, thất truyền.

Châu Âu bước vào cuộc đua máy bay siêu thanh

Khánh Minh |

Công ty khởi nghiệp máy bay siêu thanh ở châu Âu đang hướng tới mục tiêu thực hiện chuyến bay từ Frankfurt (Đức) đến Sydney (Australia) trong 4 giờ 15 phút hoặc Memphis (Mỹ) đến Dubai (UAE) trong 3 giờ 30 phút.

Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Đồng Nai không kháng cáo trong vụ AIC

Việt Dũng |

Theo dự kiến từ ngày 22-24.5, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty AIC, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Thành phố Hồ Chí Minh có 2 khu công nghiệp mới

Phạm Đông |

Phó Thủ tướng đồng ý đưa 3 khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn TPHCM và bổ sung 2 khu công nghiệp vào quy hoạch phát triển trên địa bàn TPHCM.

Xuất hiện thêm clip ôtô chạy ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

DUY TUẤN |

Sau khi ôtô bán tải chạy ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn trên địa bàn huyện Hàm Tân, Bình Thuận bị phản ánh ngày 3.5 và vừa bị CSGT mời lên xử lý thì bạn đọc tiếp tục cung cấp thêm đoạn clip camera hành trình ghi lại cảnh một xe ôtô bán tải màu trắng chạy ngược chiều.

Thí sinh nên chọn ngành trước rồi mới chọn trường

Vân Trang |

Vấn đề chọn ngành, chọn nghề luôn nhận được sự quan tâm của phụ huynh, học sinh. Nhiều chuyên gia tuyển sinh cho rằng, thí sinh nên chọn ngành nghề trước khi chọn trường.

Những mốc thời gian quan trọng cần ghi nhớ trong mùa tuyển sinh 2023

Vân Trang |

Mùa tuyển sinh năm 2023 đang đến gần. Thí sinh cần đặc biệt ghi nhớ các mốc thời gian quan trọng sau để đảm bảo quyền lợi của bản thân.

Nhiều trường đại học bắt đầu tăng học phí, cao nhất 20%

Vân Trang |

Sau hai năm không tăng theo quy định của Chính phủ, năm học 2023 - 2024, nhiều đại học dự kiến tăng 10 - 20% học phí.