Phố đi bộ hồ Gươm vắng vẻ ngày cuối tuần vì nắng nóng

Vĩnh Hoàng |

Thời tiết nắng nóng tiếp diễn tại Hà Nội khiến phố đi bộ hồ Gươm vắng vẻ dù là ngày cuối tuần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ đo được tại Hà Nội trưa nay khoảng 40 độ C.

Tuy nhiên, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Thời tiết nắng nóng khiến phố đi bộ Hà Nội không một bóng người. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Thời tiết nắng nóng khiến phố đi bộ Hà Nội không một bóng người. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 1.7, trên phố đi bộ hồ Gươm, tình trạng nắng nóng khiến cho tất cả tuyến đường quanh hồ đều vắng vẻ.

Hình ảnh này trái ngược hoàn toàn so với thời điểm cách đây một tuần, khi Hà Nội đón nhận thời tiết mát mẻ, có mây và mưa nhẹ.

Dù trên phố Hàng Bài có mái hiên nhưng cũng rất ít người di chuyển qua đây. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dù trên phố Hàng Bài có mái hiên nhưng cũng rất ít người di chuyển qua đây. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tại phố đi bộ hồ Gươm, chỉ có một vài điểm có bóng mát cây xanh, ghế ngồi là có người qua lại, còn tất cả các tuyến đường quanh hồ đều vắng bóng người dân.

Qua quan sát, tại phố đi bộ, hầu hết chỉ có khách du lịch nước ngoài dạo chơi. Với du khách Việt Nam ít hơn, thường bịt kín áo chống nắng, mũ, nón, khẩu trang.

Ngã tư Hàng Bài - Tràng Tiền vắng bóng khách du lịch. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Ngã tư Hàng Bài - Tràng Tiền vắng bóng khách du lịch. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Anh Nguyễn Văn Phong (32 tuổi, người bán hàng rong trên phố Hàng Khay) cho biết, khi nắng nóng quay trở lại, dự kiến kéo dài đến hết tuần tới thì phố đi bộ hồ Gươm sẽ vắng khách du lịch, nhất là ban ngày.

"Trời vừa nắng vừa oi, người bán hàng như tôi chỉ đi bộ vài chục mét mồ hôi đã đổ như tắm, không thể chịu nổi, chứ nói gì đến khách du lịch", anh Phong nói.

Anh Phong chia sẻ với Lao Động. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dù nắng nóng nhưng anh Nguyễn Văn Phong vẫn phải tiếp tục công việc của mình để mưu sinh. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Em Trần Hồng Hạnh (18 tuổi, TP Hải Dương) cho biết, dù đã chuẩn bị kĩ lưỡng để vui chơi cùng nhóm bạn nhưng thời tiết bên ngoài quá nắng khiến em và các bạn không dám đi lại nhiều vì sợ say nắng.

"Mới thi đại học xong nên em cùng các bạn lên Hà Nội chơi. Biết là thời tiết hôm nay sẽ vừa nắng và oi bức nên chúng em đã chuẩn bị nhiều thứ như kem chống nắng, khẩu trang, áo gió, nước để tránh thời tiết ảnh hưởng tới sức khỏe", em Hạnh nói.

Con đường có bóng mát cây xanh nhưng cũng rất ít người đi lại. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Con đường có bóng mát cây xanh nhưng cũng rất ít người đi lại. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, hiện tại chỉ số tia UV ở ngưỡng gây hại rất cao, người ra đường được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kính râm, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc nắng trực tiếp.

Ngoài ra, cần đề phòng tình trạng sốc nhiệt có thể xảy ra do tiếp xúc lâu dưới nắng nóng gay gắt.

Du khách tránh nắng trong khu vực rợp bóng cây ở ven hồ Gươm. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Du khách tránh nắng trong khu vực rợp bóng cây ở ven hồ Gươm. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Phố Đinh Tiên Hoàng vắng bóng khách du lịch. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Phố Đinh Tiên Hoàng vắng bóng khách du lịch. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Người dân trang bị áo nắng, khẩu trang dưới cái nắng khắc nghiệt của phố đi bộ hồ Gươm. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Người dân trang bị áo nắng, khẩu trang dưới cái nắng khắc nghiệt của phố đi bộ hồ Gươm. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Nhiều người ra đường đều mang theo các vật dụng chống nắng như ô, kính râm, áo chống nắng. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Nhiều người ra đường đều mang theo các vật dụng chống nắng như ô, kính râm, áo chống nắng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Còn trên một số tuyến đường ở Hà Nội như Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến... nhiều phương tiện xe máy chọn làn đường trong cùng bên trái - nơi có tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, Vành đai 3 chạy qua để di chuyển tránh nóng.

Thậm chí, tại nhiều thời điểm đường phố ùn tắc, người dân đi lên vỉa hè, nơi có hàng cây xanh di chuyển để tránh nắng nóng.

Người dân vất vả khi di chuyển dưới thời tiết nắng nóng. Ảnh: Phạm Đông
Người dân vất vả khi di chuyển dưới thời tiết nắng nóng. Ảnh: Phạm Đông
Nhiều người chọn đi dưới gầm vành đai, đường sắt để tránh nắng. Ảnh: Phạm Đông
Nhiều người chọn đi dưới gầm vành đai, đường sắt để tránh nắng. Ảnh: Phạm Đông
Người dân đi dưới tán cây trên vỉa hè để tránh nắng nóng. Ảnh: Phạm Đông
Người dân đi dưới tán cây trên vỉa hè để tránh nắng nóng. Ảnh: Phạm Đông
Vĩnh Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng gay gắt, thế giới trước nguy cơ không có điểm quay đầu

Song Minh |

Khí hậu gần như tới điểm không thể quay trở lại khi thế giới nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt độ cao kéo dài.

Lên phố đi bộ vui chơi, người dân "méo mặt" vì giá gửi xe máy và ôtô

VĨNH HOÀNG |

Mỗi cuối tuần, phố đi bộ hồ Gươm đều đón rất đông người dân đổ về để vui chơi, giải trí. Vì vậy, nhiều điểm trông giữ ôtô, xe máy đã tự ý tăng giá vé gửi xe lên gấp nhiều lần.

Sẽ chặn hàng rong từ các chốt vào phố đi bộ hồ Gươm

KHÁNH AN |

Hà Nội - Quận Hoàn Kiếm đang yêu cầu các phường tăng cường kiểm tra, xử lí việc hàng rong bủa vây phố đi bộ hồ Gươm dịp cuối tuần.

Cô giáo 75 tuổi ban ngày đi bán vé số, tối về đến với lớp học tình thương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một cô giáo về hưu đã 75 tuổi mỗi ngày vẫn rong ruổi trên đường phố đi bán vé số. Số tiền mà cô giáo bán vé số có được đều sử dụng để chia sẻ với những học sinh nghèo ở lớp học tình thương và người khó khăn.

Xuất hiện tình trạng xí chỗ đỗ xe bằng phiến bê tông dài cả mét

LƯƠNG HẠNH |

Phản ánh đến Báo Lao Động, chị N.T.P (Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) không khỏi bức xúc khi khu vực lòng đường, giáp vỉa hè - nơi gần chung cư chị sinh sống xuất hiện nhiều phiến bê tông dài đến cả mét. Nhiều chăn chiếu, bàn gỗ, tấm ván ép cũng để la liệt ở lòng đường, mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

HLV Kiatisak: Tất nhiên Hoàng Anh Gia Lai sẽ trụ hạng

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Kiatisak thất vọng khi Hoàng Anh Gia Lai không thể đánh bại Bình Định để vào Top 8, nhưng ông tin đội bóng sẽ tiếp tục trụ lại ở V.League 2023.

Cặp cá voi lại xuất hiện trên biển Đề Gi, Bình Định

Xuân Nhàn |

Sáng 2.7, trên vùng biển Đề Gi – Vũng Bồi (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), ngư dân địa phương phát hiện có một cặp cá voi đang “khiêu vũ” ấn tượng giữa đàn chim biển đông đúc hàng trăm con.

Giờ thứ 9: Xin một đứa con - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Người vợ trong câu chuyện của chúng ta duy nhất có một người bạn gái và được giúp đỡ rất nhiều từ người bạn này. Nhưng oái oăm thay, người bạn lại thầm thương chồng của nhân vật chính và muốn xin một đứa con.

Nắng nóng gay gắt, thế giới trước nguy cơ không có điểm quay đầu

Song Minh |

Khí hậu gần như tới điểm không thể quay trở lại khi thế giới nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt độ cao kéo dài.

Lên phố đi bộ vui chơi, người dân "méo mặt" vì giá gửi xe máy và ôtô

VĨNH HOÀNG |

Mỗi cuối tuần, phố đi bộ hồ Gươm đều đón rất đông người dân đổ về để vui chơi, giải trí. Vì vậy, nhiều điểm trông giữ ôtô, xe máy đã tự ý tăng giá vé gửi xe lên gấp nhiều lần.

Sẽ chặn hàng rong từ các chốt vào phố đi bộ hồ Gươm

KHÁNH AN |

Hà Nội - Quận Hoàn Kiếm đang yêu cầu các phường tăng cường kiểm tra, xử lí việc hàng rong bủa vây phố đi bộ hồ Gươm dịp cuối tuần.