Phê duyệt đề án mở rộng đô thị Huế gấp 5 lần hiện nay

PHÚC ĐẠT |

Ngày 28.12, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tỉnh này vừa ban hành Quyết định số 3342 /QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030.

Theo đó, đề án được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 (2020 - 2025) sẽ xây dựng, phát triển không gian đô thị Huế đến năm 2025 theo hướng biển, theo trục cảnh quan hai bờ sông Hương làm cơ sở nghiên cứu lập đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng TP. Huế và thành lập các phường thuộc TP. Huế.

Phạm vi nghiên cứu bao gồm TP. Huế hiện hữu, một phần thị xã Hương Thủy (các xã Thủy Vân, Thủy Bằng), một phần thị xã Hương Trà (các phường, xã Hương Hồ, Hương An, Hương Thọ, Hương Vinh, Hải Dương, Hương Phong) và một phần huyện Phú Vang (các xã, thị trấn Thuận An, Phú Thượng, Phú Mậu, Phú Dương, Phú Thanh).

Định hướng phát triển không gian đô thị Huế (màu vàng) đến năm 2025.
Định hướng phát triển không gian đô thị Huế (màu vàng) đến năm 2025.

Giai đoạn 2 (2025 - 2030), tiếp tục xây dựng, phát triển không gian đô thị Huế theo định hướng của đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên - Huế và quy hoạch chung TP. Huế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với vùng lõi đô thị có quy mô khoảng 348 km2 bao gồm TP. Huế mở rộng có quy mô 267km2 và các thị xã Hương Thủy, Hương Trà.

Đề án đưa ra quan điểm xây dựng và phát triển đô thị Huế trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Trong đó mục tiêu xuyên suốt là đưa Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Với diện tích khoảng 348 km2 sau khi mở rộng, diện tích TP.Huế sẽ gấp 5 lần hiện tại.

Huế hiện là một trong những thành phố nhỏ nhất Việt Nam. Kinh thành Huế nằm ở bờ Bắc sông Hương, khu vưc này chỉ rộng hơn 10 km2 với 4 phường nội thành, 10 phường ngoại thành. Ở bờ Nam sông Hương, cơ sở hạ tầng, giao thông phát triển hiện đại hơn bờ Bắc, song vẫn còn chậm so với nhiều đô thị khác của cả nước.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Hé lộ lí do TP.Hồ Chí Minh xếp hạng 3 thành phố đáng sống

Thế Anh |

Gia đình bị cáo Nguyễn Bắc Son nộp 66 tỉ đồng trước ngày tòa tuyên án; Vượt mặt Singapore, TP.Hồ Chí Minh xếp hạng 3 thành phố đáng sống; Bão Phanfone giật cấp 13 cách Hoàng Sa 510 km...là những tin tức nổi bật trong 24h qua.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá nói về đơn xin chuyển công tác của cựu Phó Chủ tịch

Xuân Hùng |

Ông Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá xác nhận có việc ông Ngô Văn Tuấn - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh có đơn xin chuyển công tác.

Phó trưởng Công an TP. Phúc Yên chết bất thường ở cơ sở thẩm mỹ

Long Nguyễn |

Chiều 27.12, tại Thẩm mỹ viện Việt Hàn (83 Nguyễn Khang, P.Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra một vụ chết người. Nạn nhân được xác định là nam giới, 43 tuổi, là cán bộ công an TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Nóng nhất 24h: Hé lộ lí do TP.Hồ Chí Minh xếp hạng 3 thành phố đáng sống

Thế Anh |

Gia đình bị cáo Nguyễn Bắc Son nộp 66 tỉ đồng trước ngày tòa tuyên án; Vượt mặt Singapore, TP.Hồ Chí Minh xếp hạng 3 thành phố đáng sống; Bão Phanfone giật cấp 13 cách Hoàng Sa 510 km...là những tin tức nổi bật trong 24h qua.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá nói về đơn xin chuyển công tác của cựu Phó Chủ tịch

Xuân Hùng |

Ông Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá xác nhận có việc ông Ngô Văn Tuấn - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh có đơn xin chuyển công tác.

Phó trưởng Công an TP. Phúc Yên chết bất thường ở cơ sở thẩm mỹ

Long Nguyễn |

Chiều 27.12, tại Thẩm mỹ viện Việt Hàn (83 Nguyễn Khang, P.Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra một vụ chết người. Nạn nhân được xác định là nam giới, 43 tuổi, là cán bộ công an TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.