Phát khẩu trang, nước sát khuẩn cho người dân, cử tri tham gia bầu cử

LƯƠNG HẠNH |

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc vừa có công văn hỏa tốc về việc cấp phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng chống dịch COVID-19 cho người dân và cử tri tham gia bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 78/CTĐ-VP ngày 14.5 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc về việc việc cấp phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng chống dịch COVID-19.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận - trao tặng nước khẩu trang và nước sát khuẩn. Ảnh: Hữu Vinh.

Theo đó, Chủ tịch tỉnh đồng ý cho phép sử dụng nguồn tài trợ để mua khẩu trang, nước sát khuẩn, phát đến 100% các tổ Bầu cử nhằm đảm bảo an toàn cho cử tri tham gia bầu cử.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc tặng khẩu trang và nước sát khuẩn cho người dân tham gia bầu cử địa bàn huyện Yên Lạc. Ảnh: Hữu Vinh.

Giao Hội chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với các Nhà tài trợ, UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả, minh bạch và thiết thực.

UBND các huyện, thành phố (Ban chỉ đạo bầu cử) chỉ đạo điều phối, sử dụng khẩu trang, nước sát khuẩn hợp lý, không chồng chéo.

Trao tặng hỗ trợ cho người dân huyện Tam Dương. Ảnh: Hữu Vinh.

Đối tượng nhận khẩu trang và nước sát khuẩn là người dân và các cử tri tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố cấp cho người dân thông qua các khu vực bỏ phiếu bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo xã, phường, thị trấn. Cấp đến từng người dân, cử tri tham gia bầu cử Quốc Hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc trao tặng khẩu trang và nước sát khuẩn đảm bảo an toàn, góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: Hữu Vinh.

Được biết, số lượng khẩu trang y tế là 336 thùng, nước sát khuẩn là 189 thùng, được cấp phát từ ngày 15.5 đến ngày 18.5.2021.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

CSGT toàn quốc tăng cường xử phạt người không đeo khẩu trang

Việt Dũng |

CSGT sẽ phối hợp xử lý các hành vi vi phạm phòng chống dịch COVID-19 như không đeo khẩu trang, đưa người, phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch...

LĐLĐ huyện Diễn Châu: Tặng khẩu trang, nước sát khuẩn cho công nhân

VŨ DUY TỪ |

Ngày 15.5, LĐLĐ huyện Diễn Châu (Nghệ An) kiểm tra tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại Công ty TNHH Viet Glory, tặng 6.000 khẩu trang và một cơ số nước sát khuẩn cho công nhân.

TPHCM: Lập biên bản, xử lý 20 trường hợp không đeo khẩu trang ở phố đi bộ

Thanh Chân - Chân Phúc |

Trong đêm 14.5, tổ liên ngành UBND phường Bến Nghé (Quận 1, TPHCM) đã lập biên bản, xử lý 20 trường hợp không đeo khẩu trang ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Đà Nẵng: Tặng 50.000 khẩu trang y tế, tiếp sức cho lực lượng chống COVID-19

Tường Minh - Cát Tường |

Những món quà không lớn, nhưng sự sẻ chia của những tấm lòng thiện nguyện đến với lực lượng tuyến đấu chống dịch COVID-19 ở Đà Nẵng trong những ngày này đã mang đến sự động viên cũng như tiếp thêm niềm tin chiến thắng.

An Giang: Phạt hơn 500 triệu đồng những người không đeo khẩu trang

Lục Tùng |

Các cơ quan chức năng tỉnh An Giang đã xử phạt vi phạm đeo khẩu trang nơi công cộng số tiền trên 500 triệu đồng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

CSGT toàn quốc tăng cường xử phạt người không đeo khẩu trang

Việt Dũng |

CSGT sẽ phối hợp xử lý các hành vi vi phạm phòng chống dịch COVID-19 như không đeo khẩu trang, đưa người, phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch...

LĐLĐ huyện Diễn Châu: Tặng khẩu trang, nước sát khuẩn cho công nhân

VŨ DUY TỪ |

Ngày 15.5, LĐLĐ huyện Diễn Châu (Nghệ An) kiểm tra tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại Công ty TNHH Viet Glory, tặng 6.000 khẩu trang và một cơ số nước sát khuẩn cho công nhân.

TPHCM: Lập biên bản, xử lý 20 trường hợp không đeo khẩu trang ở phố đi bộ

Thanh Chân - Chân Phúc |

Trong đêm 14.5, tổ liên ngành UBND phường Bến Nghé (Quận 1, TPHCM) đã lập biên bản, xử lý 20 trường hợp không đeo khẩu trang ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Đà Nẵng: Tặng 50.000 khẩu trang y tế, tiếp sức cho lực lượng chống COVID-19

Tường Minh - Cát Tường |

Những món quà không lớn, nhưng sự sẻ chia của những tấm lòng thiện nguyện đến với lực lượng tuyến đấu chống dịch COVID-19 ở Đà Nẵng trong những ngày này đã mang đến sự động viên cũng như tiếp thêm niềm tin chiến thắng.

An Giang: Phạt hơn 500 triệu đồng những người không đeo khẩu trang

Lục Tùng |

Các cơ quan chức năng tỉnh An Giang đã xử phạt vi phạm đeo khẩu trang nơi công cộng số tiền trên 500 triệu đồng.