Phòng chống dịch, siết chặt kiểm tra vận tải hành khách ngay từ bến xe

Đặng Tiến - Minh Quân |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các Sở Giao thông Vận tải địa phương yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các bến xe, ga tàu, trong đó, tập trung siết chặt an ninh, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn...

Tuân thủ nghiêm ngặt 5k phòng chống dịch

Yêu cầu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam nêu rõ, các Sở GTVT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách (đặc biệt là loại hình kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, xe hợp đồng) tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch, khai báo y tế theo quy định.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam - bà Phan Thị Thu Hiền, trường hợp phải tạm dừng khai thác các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, Sở GTVT phải có văn bản gửi Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Sở GTVT phía đối lưu để phối hợp quản lý.

Trước yêu cầu của Tổng cục Đường bộ, Giám đốc bến xe Nước ngầm (Hà Nội) – ông Nguyễn Văn Lập cho biết, ngoài việc thực hiện phun khử khuẩn những khu vực có đông hành khách qua lại và lau sát khuẩn các tay vịn cầu thang lên xuống, công tác phòng chống dịch luôn được đề cao, tại những khu vực cửa ra vào hành khách đều phải đo thân nhiệt và yêu cầu hành khách sát khuẩn tay. Cùng với đó, bến luôn bố trí lực lượng trật tự dùng loa cầm tay nhắc nhở hành khách phải đeo khẩu trang khi vào bến, nếu hành khách không chấp hành sẽ bị mời ra khỏi bến.

Đại diện bến xe Giáp Bát, ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết, thực hiện chỉ đạo của Sở GTVT Hà Nội về kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2021, bến Giáp Bát đã siết chặt việc thực hiện 5K trong phòng chống dịch COVID-19 (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo Y tế) và nếu hành khách nào cố tình không thực hiện thì sẽ từ chối phục vụ.

Siết chặt phòng dịch ngay từ bến xe

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, đảm bảo 100% công nhân lái xe, nhân viên phục vụ đeo khẩu trang khi vận hành trên tuyến. Đối với những hành khách không chấp hành quy định đeo khẩu trang, phòng chống dịch thì đơn vị khai thác, lái xe và nhân viên phục vụ có quyền từ chối vận chuyển.

Ngày 31.1.2021, ghi nhận tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) cho thấy, lượng khách tăng cao so với những ngày trước đó. Mọi hành khách ra vào bến xe đều được đo thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay...

Theo Phó Giám đốc bến xe Miền Đông - ông Tạ Chương Chín, sau khi phát hiện nhiều trường hợp lây nhiễm COVID-19 ở một số tỉnh phía Bắc, bến xe siết chặt hơn việc nhắc nhở hành khách mang khẩu trang, sát khuẩn. Với những hành khách có nhu cầu đổi vé, ông Chín cho biết, khách mua vé của bến sẽ được miễn phí đổi, trả vé đi đến các tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh.

Theo ông Trần Văn Phương – Phó Giám đốc bến xe Tây, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng hành khách đi các tỉnh thông qua bến xe Miền Tây năm nay dự báo giảm từ 5 - 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo ngày cao điểm 9.2 (tức 28 tháng Chạp âm lịch) có khoảng 58.000 khách qua bến. Để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán, bến đang tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bến xe yêu cầu hành khách phải đeo khẩu trang (nếu không có thì được phát miễn phí); thực hiện nghiêm việc kiểm tra thân nhiệt; bố trí các bình xịt rửa tay sát khuẩn; thường xuyên tuyên truyền qua loa phát thanh trong bến.

“Hành khách nào có thân nhiệt trên 37°C, bến xe sẽ yêu cầu ngồi lại để kiểm tra lần nữa. Nếu hành khách tiếp tục có biểu hiện sốt cao, sẽ được đưa vào Bệnh viện Triều An gần bến xe để kiểm tra sức khỏe” - Phương cho biết.

Tại ga Sài Gòn, nhà ga cũng triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Bộ GTVT. Theo ông Đỗ Quang Văn - Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, từ ngày 1.2, ga Sài Gòn bắt đầu bước vào thời gian cao điểm phục vụ Tết. Mỗi ngày ga Sài Gòn có từ 20 - 22 đoàn tàu xuất phát để đưa khoảng 15.000 - 17.000 hành khách về các tỉnh miền Trung và miền Bắc ăn Tết. Trong những ngày cao điểm, ga Sài Gòn sẽ huy động lực lượng tăng gấp 4 lần bình thường, kết hợp với các lực lượng chức năng để kiểm soát dịch bệnh tại ga.

Hàng không hỗ trợ khách hoàn vé, đổi vé

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các hãng bay Việt đã đưa ra chính sách hỗ trợ khách hoàn vé, đổi vé.

Cụ thể, theo thông báo mới nhất của Vietnam Airlines (VNA) hành khách đã đặt vé của VNA nhưng đường bay bị ảnh hưởng, có thể hoàn vé ra Voucher Travel Voucher với ưu đãi tặng thêm 10% giá cước của vé. Chính sách này chỉ áp dụng cho vé nội địa có chuyến bay khởi hành từ ngày 29.1.2021, đối với cả trường hợp khách yêu cầu hoàn vé tự nguyện và trường hợp chuyến bay bị hủy, chậm kéo dài, khởi hành sớm do dịch COVID-19 hoặc yêu cầu của nhà chức trách.

Cùng với đó, hành khách có thể sử dụng Voucher để đổi ra các sản phẩm, dịch vụ của VNA (vé máy bay, hành lý, chọn ghế ngồi, nâng hạng…) có tổng giá trị tương đương giá trị voucher. Travel Voucher có giá trị sử dụng trong vòng 1 năm từ ngày xuất. Đặc biệt, chính sách đổi vé ra voucher này còn áp dụng cho cả khách mua vé không bao gồm điều kiện hoàn, huỷ.

Tương tự, Bamboo Airways cũng thông báo áp dụng chính sách hoàn, đổi vé với khách đã đặt vé của hãng nhưng chuyến bay bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, khách được đổi vé miễn phí không phụ thu chênh lệch sang chuyến bay mới cách giờ khởi hành ban đầu không quá 72 giờ. Trường hợp đổi sang chuyến bay muộn hơn 72 giờ, khách phải trả phần tiền vé chênh lệch cho chuyến bay mới (nếu có). Khách của Bamboo Airways cũng được phép hoàn bảo lưu, hoàn vé miễn phí trong trường hợp chuyến bay bị huỷ vì dịch COVID-19. Trường hợp khách đặt vé qua kênh bán trực tiếp của hãng, khách được hoàn tiền trong vòng 90 ngày từ ngày nhận được yêu cầu của hành khách; hoặc sử dụng tiền hoàn vào các dịch vụ khác của Bamboo Airways cung cấp.

Hiện Vietjet chưa đưa ra thông báo chung về chính sách áp dụng cho giai đoạn dịch COVID-19 mới bùng phát. Tuy nhiên, với đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Vân Đồn phải tạm dừng khai thác từ ngày 29.1.2021, khách được chuyển đổi vé miễn phí sang các chuyến bay khác có lịch bay trong vòng 72 giờ. Trường hợp đổi vé sang chuyến bay khởi hành sau 72 giờ so với vé đã đặt, khách sẽ phải mất phí chênh lệch tiền vé (nếu có). Minh Hạnh

Khánh Hòa: Bác tin trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng

Ngày 1.2, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hoà (CDC Khánh Hòa) ông Tôn Thất Toàn khẳng định: Trường hợp nữ nhân viên ở Cục Thuế Khánh Hòa về từ Hải Dương đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Những thông tin về trường hợp này bị mắc COVID-19 là sai sự thật.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin điều tra dịch tễ liên quan đến nữ nhân viên Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa khiến dư luận hoang mang. Lãnh đạo CDC Khánh Hòa khẳng định đây là thông tin thất thiệt. Kết quả xét nghiệm ngày 28.1 cho thấy trường hợp nữ nhân viên N.T.M.H âm tính với SARS-CoV-2.Trước đó, từ 20.1 chị H. từ Nha Trang ra Hà Nội làm việc, tối ngày 22.1 về Hải Dương thăm người thân và 24.1 về lại Khánh Hoà. Đến tối ngày 27.1, có triệu chứng đau họng. Ngay khi có thông báo về diễn biến dịch COVID-19 ở Hải Dương, trường hợp này đã tự khai báo y tế và được cán bộ y tế địa phương hướng dẫn tự cách ly, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, truy vết những người tiếp xúc. Hiện nay, trường hợp trên vẫn được hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh, cách ly tại nhà, giao Trung tâm Y tế TP. Nha Trang theo dõi sức khỏe.

Theo thống kê của CDC Khánh Hòa, toàn tỉnh hiện có 15 trường hợp liên quan đến Hải Dương đều đã cho kết quả xét nghiệm âm tính. Đến ngày 31.1 Khánh Hòa đang điều trị 8 ca dương tính với COVID-19 nhập cảnh, theo dõi và cách ly tập trung 620 trường hợp. Trong đó, có 26 trường hợp là chuyên gia, người Việt Nam nhập cảnh cách ly tại khách sạn; 574 trường hợp cách ly tại cơ sở quân đội là người Việt Nam nhập cảnh từ nước ngoài về, 20 trường hợp đang cách ly tại các cơ sở y tế. P.Linh

Đặng Tiến - Minh Quân
TIN LIÊN QUAN

Bác thông tin sai trên MXH về 2 ca dương tính với COVID-19 ở Hòa Bình

Vân Tiến |

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết có nội dung liên quan đến bệnh nhân 1703 và 1704 ở Hòa Bình với thông tin "có kết quả âm tính lần 2".

Hà Nội kiện toàn 5 đoàn kiểm tra về công tác phòng chống dịch COVID-19

Minh An |

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 790-QĐ/TU kiện toàn các đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thủ đô.

Các đơn vị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Minh An |

Thành uỷ Hà Nội yêu cầu các đơn vị tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bác thông tin sai trên MXH về 2 ca dương tính với COVID-19 ở Hòa Bình

Vân Tiến |

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết có nội dung liên quan đến bệnh nhân 1703 và 1704 ở Hòa Bình với thông tin "có kết quả âm tính lần 2".

Hà Nội kiện toàn 5 đoàn kiểm tra về công tác phòng chống dịch COVID-19

Minh An |

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 790-QĐ/TU kiện toàn các đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thủ đô.

Các đơn vị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Minh An |

Thành uỷ Hà Nội yêu cầu các đơn vị tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.