TPHCM: Lập biên bản, xử lý 20 trường hợp không đeo khẩu trang ở phố đi bộ

Thanh Chân - Chân Phúc |

Trong đêm 14.5, tổ liên ngành UBND phường Bến Nghé (Quận 1, TPHCM) đã lập biên bản, xử lý 20 trường hợp không đeo khẩu trang ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Trong đêm 14.5, tổ liên ngành UBND phường Bến Nghé (Quận 1, TPHCM) đã tiến hành tuần tra giám sát việc chấp hành thực hiện đeo khẩu trang của người dân khi đến những nơi công cộng.
Tại buổi kiểm tra, tổ liên ngành đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Được biết, phường đã lập biên bản, xử lý 20 trường hợp không đeo khẩu trang ngay trong đêm. Ông Tạ Hoàng Sự (Phó Chủ tịch UBND phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM) cho biết: "Trong đêm 14.5, lực lượng chức năng đã lập biên bản tại chỗ 13 trường hợp không đeo khẩu trang, 7 trường hợp không có giấy tờ được đưa về phường”.
Lực lượng kiểm tra tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm từ 20h đến 22h tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Biên bản xử phạt hành chính những trường hợp không đeo khẩu trang.
Trước khi lập biên bản, tổ kiểm tra đều chụp ảnh những trường hợp người dân không đeo khẩu để làm bằng chứng.
Một số trường hợp vi phạm tỏ ra khá bất ngờ khi bị lập biên bản vì không thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang.
Đối với những trường hợp vi phạm không mang theo giấy tờ, lực lượng chức năng tiến hành đưa về trụ sở phường để tiếp tục xử lý.
Ghi nhận của phóng viên trong đêm 14.5, một số trường hợp vi phạm có thái độ bất hợp tác đã được lực lượng chức năng tiến hành giữ lại và giải thích rõ ràng về việc không thực hiện đúng an toàn phòng dịch khi đến nơi công cộng, sau đó họ đã chấp nhận nhận biên bản xử phạt hành chính. Trường hợp bỏ chạy đã được tổ kiểm tra giữ lại và đưa về trụ sở phường.
Nhiều người dân vẫn còn lơ là trong việc đeo khẩu trang. Trước đó, phường Bến Nghé đã triển khai nhiều tổ thực hiện công tác nhắc nhở tất cả người dân thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đeo khẩu trang đúng quy định.
Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28.9.2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với hành vi “không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng.
Video: Tổ liên ngành UBND phường Bến Nghé (Quận 1, TPHCM) đã tiến hành tuần tra giám sát việc chấp hành thực hiện đeo khẩu trang của người dân ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Thanh Chân - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội xử phạt hơn 3 tỉ đồng với những người không đeo khẩu trang

Việt Dũng |

Mỗi ngày, công an các quận, huyện, thị xã ở Hà Nội phối hợp các lực lượng đã lập biên bản xử phạt trên 200 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

TPHCM: Nhiều người nước ngoài ngỡ ngàng bị xử phạt vì không đeo khẩu trang

Anh Tú |

Trong vòng hơn 2 tiếng đồng hồ kiểm tra, các cán bộ UBND phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với 5 trường hợp không đeo khẩu trang, trong đó có 3 trường hợp là người nước ngoài.

"Biển người" ngồi san sát nhau tại phố đi bộ Bùi Viện

HOÀI ANH - THANH CHÂN |

Dù được thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của ngành y tế khi mở cửa trở lại, song các vũ trường, quán bar, karaoke tại phố đi bộ Bùi Viện vẫn đang lơ là trong công tác phòng chống dịch.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Hà Nội xử phạt hơn 3 tỉ đồng với những người không đeo khẩu trang

Việt Dũng |

Mỗi ngày, công an các quận, huyện, thị xã ở Hà Nội phối hợp các lực lượng đã lập biên bản xử phạt trên 200 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

TPHCM: Nhiều người nước ngoài ngỡ ngàng bị xử phạt vì không đeo khẩu trang

Anh Tú |

Trong vòng hơn 2 tiếng đồng hồ kiểm tra, các cán bộ UBND phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với 5 trường hợp không đeo khẩu trang, trong đó có 3 trường hợp là người nước ngoài.

"Biển người" ngồi san sát nhau tại phố đi bộ Bùi Viện

HOÀI ANH - THANH CHÂN |

Dù được thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của ngành y tế khi mở cửa trở lại, song các vũ trường, quán bar, karaoke tại phố đi bộ Bùi Viện vẫn đang lơ là trong công tác phòng chống dịch.