Ổn định, cải thiện đời sống nhờ trồng rừng gỗ lớn

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Quảng Bình - Nhiều năm trở lại đây, trồng rừng lấy gỗ đang là xu hướng phát triển bền vững được nhiều người dân ở vùng núi thuộc tỉnh Quảng Bình thực hiện, đem lại hiệu quả kinh tế cũng như bảo vệ sinh thái, rừng phòng hộ đầu nguồn.

Là một trong những người đầu tiên tham gia vào dự án trồng rừng gỗ lớn, anh Trần Xuân Vinh (ở bản Ón, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) bắt đầu trồng rừng từ năm 2004. Đến nay, anh Vinh đã trồng được 2ha rừng dổi trong tổng số 10ha đất rừng của mình, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình anh.

Theo anh Trần Xuân Vinh, trồng rừng gỗ lớn giúp bảo vệ rừng đầu nguồn, có thể trồng xen các loài cây ngắn hạn, có giá trị kinh tế cao nhằm “lấy ngắn nuôi dài”, vừa có thể để lại cho mai sau.

“Trồng cây dổi về tương lai có thể vừa lấy thân cây, vừa lấy hạt, việc trồng cây dổi có kinh tế cao hơn cả cây keo. Hạt sau khi bán rồi đi mua phân bón về bón tiếp cho cây, phần còn lại thì vẫn còn có lãi”.

Rừng cây được trồng theo hướng lấy gỗ lâu năm của anh Vinh. Ảnh: H.L
Rừng cây được trồng theo hướng lấy gỗ lâu năm của anh Vinh. Ảnh: H.L

Hơn 10 năm có mặt tại đất rừng Minh Hóa, những cây trám, cây dổi, cây lim… đã thích ứng với vùng đất này. Qua nhiều đợt bão lũ, nếu keo, tràm, caosu thường xuyên bị gãy đổ thì những loại cây này vẫn đứng vững. Cây gỗ lớn được trồng đầu nguồn, phù hợp với việc phòng hộ và tái sinh và người dân cũng có thể thu được nhiều sản phẩm từ quả, nhựa, lấy gỗ…

Theo tìm hiểu, vào tháng 10.2019, tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt Đề án phát triển vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng gắn với trồng rừng gỗ lớn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2025, thực hiện trên diện tích rừng trồng, đất lâm nghiệp được quy hoạch rừng sản xuất và rừng trồng là rừng sản xuất ngoài quy hoạch lâm nghiệp.

Theo ông Hoàng Thanh Bình - Phó Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Minh Hóa, huyện đã có những chính sách phù hợp vừa hỗ trợ, vừa khuyến khích bà con trồng rừng gỗ lớn là những loài cây bản địa nhằm khôi phục những giống cây đang bị suy kiệt.

Trong năm 2022 này, từ những đề xuất của các hộ gia đình Phòng Lao động Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các phòng trong đó có Nông nghiệp và Ủy ban Mặt trận để xem xét việc đưa cây dổi lấy hạt cho các hộ gia đình trồng. Đồng thời, tới đây khi có nguồn vốn giảm nghèo 2022 sẽ cấp hỗ trợ phát triển sản xuất, nghiên cứu để làm mô hình trồng cây gỗ lớn.

Với lộ trình này, đến năm 2025, vùng rừng trồng nguyên liệu của tỉnh Quảng Bình sẽ có hơn 100.000ha rừng, trong đó, diện tích rừng gỗ lớn đạt trên 16.200ha.

Rừng gỗ quý hiếm của bà con vùng núi phát triển tươi tốt. Ảnh: H.L
Rừng gỗ quý hiếm của bà con vùng núi phát triển tươi tốt. Ảnh: H.L

Theo ông Mai Văn Minh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình, Sở đang rà soát, thống kê số lượng và hiện trạng phát triển của cây trám, cây dổi, lim… tại huyện Minh Hóa. Sau khi đánh giá toàn diện sẽ cân nhắc, lựa chọn hướng đi phù hợp cho những loại cây này để phát huy hiệu quả về kinh tế cho bà con và mục tiêu trồng rừng phòng hộ, rừng tái sinh.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình đã bố trí kinh phí để thực hiện 5 mô hình phát triển dược liệu dưới tán rừng tại vùng núi các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy.

Hiện nay, diện tích trồng rừng tại tỉnh Quảng Bình vẫn đang được đảm bảo với tỷ lệ che phủ rừng cao đạt 68%, đứng thứ 2 trên cả nước.

Với kinh tế từ cây gỗ lớn đem lại, đời sống người dân tại vùng núi huyện Minh Hóa nói riêng và các vùng khác nói chung đang ngày càng được ổn định và phát triển. Diện tích trồng rừng được tăng cao, góp phần phủ xanh đất trống đồi trọc, bảo vệ rừng đầu nguồn.

PHI LONG - HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông trồng rừng đạt 139% kế hoạch

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Năm 2021, nhờ triển khái tốt kế hoạch, tỉnh Đắk Nông đã trồng được hơn 1.390ha, đạt 139% kế hoạch, góp phần sớm trả lại màu xanh cho rừng.

Dự án trồng rừng tiền tỉ không thành: Lại đổ lỗi cho dân

THANH TUẤN |

Bỏ tiền tỉ của nhà nước ra để làm dự án trồng rừng nhưng không thành rừng, Công ty Lâm nghiệp cũng như cơ quan chức năng có liên quan cho rằng, chủ trương không được người dân đồng tình ủng hộ và không nói đến trách nhiệm việc thanh tra, giám sát, quản lý của chính quyền địa phương, sở ngành...

Cần xử lý nghiêm vụ trồng rừng nhưng chỉ thu được sắn

Thanh Hải |

Tỉnh Kon Tum chi gần 3 tỉ đồng để trồng hơn 150ha rừng thông ven QL24 thuộc huyện Kon Plông - nơi được mệnh danh là Đà Lạt 2, nhưng sau 7 năm, chỉ có vài cây thông sống, còn lại toàn rẫy sắn...

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đắk Nông trồng rừng đạt 139% kế hoạch

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Năm 2021, nhờ triển khái tốt kế hoạch, tỉnh Đắk Nông đã trồng được hơn 1.390ha, đạt 139% kế hoạch, góp phần sớm trả lại màu xanh cho rừng.

Dự án trồng rừng tiền tỉ không thành: Lại đổ lỗi cho dân

THANH TUẤN |

Bỏ tiền tỉ của nhà nước ra để làm dự án trồng rừng nhưng không thành rừng, Công ty Lâm nghiệp cũng như cơ quan chức năng có liên quan cho rằng, chủ trương không được người dân đồng tình ủng hộ và không nói đến trách nhiệm việc thanh tra, giám sát, quản lý của chính quyền địa phương, sở ngành...

Cần xử lý nghiêm vụ trồng rừng nhưng chỉ thu được sắn

Thanh Hải |

Tỉnh Kon Tum chi gần 3 tỉ đồng để trồng hơn 150ha rừng thông ven QL24 thuộc huyện Kon Plông - nơi được mệnh danh là Đà Lạt 2, nhưng sau 7 năm, chỉ có vài cây thông sống, còn lại toàn rẫy sắn...