Ồn ào tượng khỏa thân ở Đồ Sơn: Ai người được lợi?

Khôi Nguyên |

Những ồn ào vụ vườn tượng 12 con giáp khỏa thân ở Đồ Sơn là sự cố truyền thông hay đỉnh cao của nghệ thuật PR?

Mấy ngày gần đây, mạng xã hội, báo chí xôn xao về vụ tượng 12 con giáp đầu thú, mình người khỏa thân ở Đồ Sơn. Thực ra những pho tượng này đã xuất hiện tại khu du lịch quốc tế Hòn Dáu từ nhiều năm trước nhưng không được nhiều người biết đến.

Bắt đầu từ vài bức ảnh chụp các con giáp khỏa thân được tung lên mạng vài ngày trước kèm theo dòng chú thích cho rằng những bức tượng này phản cảm, đã tạo nên dư luận trái chiều. Có người đồng tình cho rằng phản cảm, người khác phản đối cho rằng đó là bình thường trong nghệ thuật.

Khi mà cả mạng xã hội và báo chí đều có những ý kiến trái chiều khác nhau, thay vì bình tĩnh lắng nghe thì Sở Du lịch Hải Phòng vào cuộc, vội vã đưa ra những yêu cầu hành chính: Cất tượng vào kho, cắt bỏ những phần nhạy cảm hoặc che đi những phần nhạy cảm trên các bức tượng.

Chủ khu du lịch Hòn Dáu sau đó chấp nhận phương án thứ 3 là mặc quần soóc, váy cho các bức tượng.

Khi những bức tượng này được mặc váy thì chúng đã trở nên thực sự phản cảm. Dư luận lại một phen dậy sóng, báo chí, mạng xã hội lại một phen xôn xao.

Khu du lịch Hòn Dáu sau 2 “đợt sóng” này càng nổi tiếng hơn và sự “nổi” này có phần đóng góp không nhỏ từ yêu cầu “chạy theo dư luận” của Sở Văn hóa – Thể thao và Sở Du lịch Hải Phòng. Người được lợi đương nhiên là ông chủ Khu du lịch Hòn Dáu bởi nhiều người tò mò muốn biết tới khu du lịch này.

Một ngày sau khi “mặc đồ tắm cho tượng” và bị phản ứng dữ dội, đoàn kiểm tra liên ngành lại cho phép tháo bỏ những quần, váy phản cảm. Lúc này ông chủ khu du lịch lại có sáng kiến là treo chùm hoa giả, chùm nho giả lên những phần nhạy cảm của các bức tượng. Thêm một lần nữa các báo lại rầm rập đưa tin.

Những ngày tới, liệu những bức tượng này sẽ được khoác những gì lên để báo chí, mạng xã hội tiếp tục đưa tin?

Theo dõi sự kiện này, nhiều người đặt câu hỏi: Vụ vườn tượng khỏa thân ở Đồ Sơn là một sự cố truyền thông hay đây là đỉnh cao của nghệ thuật PR? Để được biết đến, thay vì phải chi hàng tỷ đồng cho quảng cáo thì nay có hàng trăm bài báo viết về khu du lịch này. Khu du lịch này được cả nước, thậm chí quốc tế biết đến mà không mất một đồng nào cho quảng cáo.

Phải chăng đây là đỉnh cao của nghệ thuật PR và người được lợi nhất chính là chủ khu du lịch Hòn Dáu?

Khôi Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Mặc quần, che nho cho 12 bức tượng: Đẽo cày giữa đường

Tường Minh |

Những người có trách nhiệm của khu du lịch Hòn Dáu (Hải Phòng) đang đẽo cày giữa đường khi liên tục chạy theo dư luận bằng cách hết mặc quần cho 12 bức tượng đến lột ra rồi đậy lại bằng những chùm nho nhựa.

Hải Phòng: “Nhốt” tượng 12 con giáp khỏa thân chờ Hội đồng thẩm định

H.H |

Sáng 29.3, Đoàn công tác của các sở Du lịch và Thể thao văn hóa Hải Phòng đã có buổi làm việc với khu du lịch, yêu cầu đơn vị này phải quây các bức tượng lại chờ Hội đồng thẩm định quyết định.

Chán bikini, tượng 12 con giáp được che chắn bằng...lá cây nhựa

N.L (Tổng hợp) |

Tiếp tục vấp phải sự phản ứng dữ dội từ dư luận khi được mặc quần, vườn tượng 12 con giáp đã thay đổi "xiêm y" bằng các chùm cây, lá nhựa.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mặc quần, che nho cho 12 bức tượng: Đẽo cày giữa đường

Tường Minh |

Những người có trách nhiệm của khu du lịch Hòn Dáu (Hải Phòng) đang đẽo cày giữa đường khi liên tục chạy theo dư luận bằng cách hết mặc quần cho 12 bức tượng đến lột ra rồi đậy lại bằng những chùm nho nhựa.

Hải Phòng: “Nhốt” tượng 12 con giáp khỏa thân chờ Hội đồng thẩm định

H.H |

Sáng 29.3, Đoàn công tác của các sở Du lịch và Thể thao văn hóa Hải Phòng đã có buổi làm việc với khu du lịch, yêu cầu đơn vị này phải quây các bức tượng lại chờ Hội đồng thẩm định quyết định.

Chán bikini, tượng 12 con giáp được che chắn bằng...lá cây nhựa

N.L (Tổng hợp) |

Tiếp tục vấp phải sự phản ứng dữ dội từ dư luận khi được mặc quần, vườn tượng 12 con giáp đã thay đổi "xiêm y" bằng các chùm cây, lá nhựa.