Không có chuyện “đóng cửa” tất cả chợ ở TP.Hạ Long để phòng, chống COVID-19

Nguyễn Hùng |

Trước những tin đồn về việc một loạt các chợ tại TP.Hạ Long sáng nay (27.3) dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, đại diện UBND TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khẳng định không có chuyện đó, mà chỉ “đóng cửa” các chợ cóc, chợ tạm.

Trao đổi với Lao Động, ông Vũ Hồng Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long – cho biết, tất cả các chợ chính, có giấy phép vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, để kiểm soát tốt dịch COVID-19, ngay trong sáng nay, thành phố đã cho đóng toàn bộ các chợ cóc, chợ tự phát. Đối với các chợ chính, sẽ rào, chắn tất cả các đường ngang lối tắt vào chợ, chỉ để các cổng chính để kiểm soát thân nhiệt người ra vào.

Hạ Long chỉ đóng cửa các chợ cóc, chợ tự phát và các lối đi tắt vào các chợ chính để kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hạ Long chỉ đóng cửa các chợ cóc, chợ tự phát và các lối đi tắt vào các chợ chính để kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng

“Người đi chợ, trước khi vào chợ phải đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, sát nước khử trùng. Những người vào chợ cũng phải cung cấp thông tin một số thông tin cá nhân, số điện thoại để đề phòng trong trường hợp khẩn cấp cơ quan chức năng có thể liên hệ. Chúng tôi cũng khuyến cáo người già và trẻ em không nên vào chợ” – ông Sơn cho biết.

Về hàng hóa, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan đảm đảo đủ để phục vụ người dân. Vì thế, người dân không phải lo lắng để rồi ồ ạt đi mua gom hàng hóa.

Cũng trong sáng nay, thành phố Hạ Long đã yêu cầu tạm đóng cửa tất cả các quán càphê trên toàn thành phố cho đến ngày 15.4.2020.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Quảng Ninh, theo Sở Y tế Quảng Ninh, sau 13 ngày cách ly, điều trị tích cực tại Bệnh viện dã chiến số 2, TP.Hạ Long, bệnh nhân N.T.T.T đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Bệnh nhân này từ Anh trở về Việt Nam trên chuyến bay VN54 vào ngày 9.3.2020.

Trong khi đó, chị H.V.M.K (Cẩm Phả) - trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 133 tại Bệnh viện Bạch Mai - qua 2 lần xét nghiệm đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Chị H.V.M.K là sinh viên năm thứ 3, Trường Cao đẳng y tế Bạch Mai, thường trú tại phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả, trong quá trình thực tập tại bệnh viện Bạch Mai, được phân công chăm sóc cho bệnh nhân số 133, lần tiếp xúc cuối là ngày 19.3.

Ngoài chị H.V.M.K, Quảng Ninh còn có 56 cán bộ y tế của tỉnh có đến Bệnh viện Bạch Mai công tác, học tập. Hiện nay, có 20 trường hợp tự cách ly tại nhà, 18 trường hợp tại phòng trọ tại Hà Nội, 7 trường hợp đang cách ly tại Bệnh Viện Bạch Mai và 11 trường hợp đang cách ly theo dõi tại đơn vị công tác. Đến nay chưa phát hiện trường hợp nào có triệu chứng mắc COVID-19.

Ngành y tế cũng đã phối hợp cùng Bảo hiểm Xã hội Quảng Ninh rà soát từ ngày 10.3-24.3.2020 có tổng số 228 bệnh nhân đến khám, điều trị bằng thẻ bảo hiểm tại bệnh viện Bạch Mai. Sở Y tế đã phân loại theo địa bàn gửi đến Trung tâm Y tế các địa phương để tổ chức các hoạt động giám sát. Đồng thời, có văn bản đề nghị BV Bạch Mai rà soát, cung cấp những trường hợp khám không qua BHYT và gửi văn bản về các địa phương đề nghị giám sát.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh chuẩn bị tốt, sẵn sàng đón hàng trăm người Việt về từ Châu Âu

Nguyễn Hùng |

Sáng 23.3.2020, sân bay Vân Đồn đã đón 2 chuyến bay, đưa hơn 500 người Việt Nam từ 2 nước có vùng dịch COVID-19 là Đức và Anh.

Quảng Ninh được tự công bố kết quả xét nghiệm COVID-19

Nguyễn Hùng |

Bộ Y tế vừa chính thức cho phép một số tỉnh, thành, đơn vị, trong đó có Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh được tự công bố kết quả xét nghiệm dịch COVID-19, mà không phải chuyển lên tuyến trên xét nghiệm lại và công bố như trước đây.

Quảng Ninh triển khai cách ly tự nguyện ở khách sạn với giá ưu đãi

Nguyễn Hùng |

Từ 22.3, tất cả những người nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ vào Việt Nam qua sân bay Vân Đồn có thể chọn cách ly tự nguyện tại một số khách sạn trên địa bàn TP.Hạ Long, nhưng trả tiền với giá ưu đãi. Những người không muốn cách ly tự nguyện ở các khách sạn này sẽ được chuyển về các cơ sở cách ly tập trung của Quân khu 3 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Quảng Ninh chuẩn bị tốt, sẵn sàng đón hàng trăm người Việt về từ Châu Âu

Nguyễn Hùng |

Sáng 23.3.2020, sân bay Vân Đồn đã đón 2 chuyến bay, đưa hơn 500 người Việt Nam từ 2 nước có vùng dịch COVID-19 là Đức và Anh.

Quảng Ninh được tự công bố kết quả xét nghiệm COVID-19

Nguyễn Hùng |

Bộ Y tế vừa chính thức cho phép một số tỉnh, thành, đơn vị, trong đó có Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh được tự công bố kết quả xét nghiệm dịch COVID-19, mà không phải chuyển lên tuyến trên xét nghiệm lại và công bố như trước đây.

Quảng Ninh triển khai cách ly tự nguyện ở khách sạn với giá ưu đãi

Nguyễn Hùng |

Từ 22.3, tất cả những người nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ vào Việt Nam qua sân bay Vân Đồn có thể chọn cách ly tự nguyện tại một số khách sạn trên địa bàn TP.Hạ Long, nhưng trả tiền với giá ưu đãi. Những người không muốn cách ly tự nguyện ở các khách sạn này sẽ được chuyển về các cơ sở cách ly tập trung của Quân khu 3 theo chỉ đạo của Chính phủ.