Nước sông Cầu báo động đỏ, hàng trăm hộ dân phải sống cảnh ngập úng

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ tại Cụm công nghiệp E-Parks Industrial Complex (xã Hợp Thịnh, Hiệp Hòa) là do nước sông Cầu dâng cao đang ở mức báo động đỏ.
 
Phải sống trong cảnh ngập úng, không lối thoát nước mỗi khi mưa lớn kéo dài không còn xa lạ với hàng chục hộ dân sống tại xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
Tuy nhiên, tình trạng ngập úng lần này được coi là nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.
Ghi nhận của Lao Động chiều 26.5, mực nước ngập tại thôn Gò Pháo, Đồng Đạo, Đa Hội thuộc xã Hợp Thịnh có đoạn sâu đến 1,2m, gây ảnh hưởng đến diện tích lúa đang kỳ trổ bông.
Trước đó, ngày 23, 24.5 do mưa lớn trên địa bàn huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) kết hợp với nước từ đầu nguồn đổ về, khiến mực nước tại sông Cầu dâng cao. Đặc biệt, tại khu vực cổng Cụm công nghiệp Hợp Thịnh đến chân cầu Vát độ sâu đo được từ 50-70cm.
Trước đó, ngày 23-24.5 do mưa lớn trên địa bàn huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) kết hợp với nước từ đầu nguồn đổ về, khiến mực nước tại sông Cầu dâng cao. Đặc biệt, tại khu vực cổng Cụm công nghiệp Hợp Thịnh đến chân cầu Vát độ sâu đo được từ 50-70cm.
Ông Hoàng Công Bộ - Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, tình trạng ngập úng trên cục bộ tại Cụm công nghiệp E-Parks Industrial Complex, xã Hợp Thịnh, nguyên nhân chủ yếu là do nước sông Cầu dâng cao đang ở mức báo động đỏ.
Tại xã Mai Trung, Xuân Giang (huyện Hiệp Hòa) có gần 152 hộ dân sinh sống ở ngoài khu vực đê với gần 600 nhân khẩu bị ảnh hưởng do nước sông Cầu dâng cao. Trong đó, có gần 17 ha lúa đang vào vụ mùa đều bị ngập úng, nhấn chìm. Ảnh: CTV.
Ông Nguyễn Văn Kỳ (xã Hợp Thịnh, Hiệp Hòa) cho biết, 3 ngày nay không kể ngày đêm, gia đình ông luôn phải chống trọi với mức nước dâng cao, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế.
Ông Nguyễn Văn Kỳ (xã Hợp Thịnh, Hiệp Hòa) cho biết, 3 ngày nay không kể ngày đêm, gia đình ông luôn phải chống chọi với mực nước dâng cao, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế.
“Những năm trước, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến quán karaoke phải tạm thời đóng cửa để phòng dịch, giờ cuộc sống trở lại bình thường mới, thì gặp phải thiên tai, hiểm họa khiến bà con nông dân chúng tôi đã khó khăn nay lại càng eo hẹp hơn”- ông Kỳ buồn bã nói.
“Những năm trước, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến quán karaoke phải tạm thời đóng cửa để phòng dịch. Khi cuộc sống trở lại bình thường mới thì gặp phải thiên tai, lũ lụt khiến khó khăn ngày càng chồng chất”- ông Kỳ nói.
Nước ngập vào đến phòng hát karaoke của ông Kỳ khiến ông và các nhân viên phải đắp đất sét để ngăn nước chảy sâu vào trong. Dù vậy, mọi phương án để bảo quản phòng hát gần như không khả thi.
Nước ngập vào đến phòng hát karaoke của ông Kỳ khiến ông và các nhân viên phải đắp đất sét để ngăn nước chảy sâu vào trong. Dù vậy, mọi phương án để bảo quản phòng hát gần như không khả thi.
Hàng chục hộ gia đình sinh sống tại khu vực cầu Vát bị nhấn chìm trong biển nước, do mực nước tại lưu vực sông Cầu dâng cao ở mức báo động đỏ.
Hàng chục hộ gia đình sinh sống tại khu vực cầu Vát bị nhấn chìm trong biển nước, do mực nước tại lưu vực sông Cầu dâng cao ở mức báo động đỏ.
Nhiều phương tiện khi di chuyển qua đây bị chết máy.
 
Nhiều phương tiện khi di chuyển qua đây bị chết máy.
Mực nước cao quá đầu gối, chỗ sâu nhất ngập cả bánh xe, điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc sinh hoạt cũng như di chuyển của người dân.
Mực nước cao quá đầu gối, chỗ sâu nhất ngập cả bánh xe, điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc sinh hoạt cũng như di chuyển của người dân.
Xe khách chở công nhân, xe tải di chuyển nhanh khi đi qua khu vực này tạo ra các luồng nước đánh mạnh vào cửa kính, khiến các tấm kính cường lực vỡ vụn, gây nguy hiểm cho một số hộ dân.
Xe khách chở công nhân, xe tải di chuyển nhanh khi đi qua khu vực này tạo ra các luồng nước đánh mạnh vào cửa kính, khiến các tấm kính cường lực vỡ vụn, gây nguy hiểm cho một số hộ dân.
 
Để đảm bảo an toàn cho người dân khi di chuyển qua khu vực này, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, đồng thời bố trí lực lượng đoàn viên thanh niên túc trực thường xuyên để hướng dẫn người dân điều khiển các phương tiện di chuyển theo lộ trình phù hợp.
Một số người dân di chuyển bằng xe đạp điện phải nhờ đến sự trợ giúp của thanh niên tình nguyện và những người xung quanh mới đi được qua đoạn ngập nước sâu.
Một số người dân di chuyển bằng xe đạp điện phải nhờ đến sự trợ giúp của thanh niên tình nguyện và những người xung quanh mới đi được qua đoạn ngập nước sâu.
Xe khách chở công nhân, xe tải di chuyển nhanh khi đi qua khu vực này tạo ra các luồng nước đánh mạnh vào cửa kính, khiến các tấm kính cường lực vỡ vụn, gây nguy hiểm cho một số hộ dân.
Ước tích thiệt hại khoảng 85 ha lúa bị ngập úng cục bộ, trong đó 2 ha có khả năng bị mất trắng. Bên cạnh đó, còn hơn 1 ha rau hoa màu của bà con bị chìm trong biển nước.
Ông Hoàng Công Bộ - Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, tình trạng ngập úng trên cục bộ tại Cụm công nghiệp E-Parks Industrial Complex, xã Hợp Thịnh, nguyên nhân chủ yếu là do nước sông Cầu dâng cao đang ở mức báo động đỏ.
Ông Hoàng Công Bộ - Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, tình trạng ngập úng trên cục bộ tại Cụm công nghiệp E-Parks Industrial Complex, xã Hợp Thịnh, nguyên nhân chủ yếu là do nước sông Cầu dâng cao đang ở mức báo động đỏ.
Dù vậy, theo dự báo thời tiết, từ nay đến cuối tuần sẽ có mưa nhiều, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cần phải có biện pháp nhanh chóng để xử lý điểm ngập úng này, hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân.
“Về phương án xử lý, UBND huyện đã lên phương án khắc phục khi nước rút. Sau đó, huyện sẽ tổ chức bơm nước tồn động ra ngoài bờ sông để tránh gây thiệt hại về người và tài sản cho bà con sinh sống tại quanh khu vực cầu Vát” - ông Bộ nói.
HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Dùng kích điện bắt cá giữa đường phố ngập nước ở TP. Vĩnh Yên

HỮU CHÁNH |

Vĩnh Phúc - Đợt mưa lớn 2 ngày qua khiến nhiều tuyến đường hóa thành sông, người dân tranh thủ mang lưới, cất vó bắt cá ngay giữa trung tâm TP.Vĩnh Yên.


Mưa lớn gây ngập úng ở nhiều tỉnh thành phía Bắc, ô tô chìm trong biển nước

HỮU CHÁNH |

Nhiều khu vực ở Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc,... bị ngập úng, giao thông ách tắc nhiều giờ do mưa lớn liên tục trong 2 ngày qua.

Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lũ tại khu vực Bắc Bộ

Vũ Long |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành công điện, đề nghị chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực Bắc Bộ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dùng kích điện bắt cá giữa đường phố ngập nước ở TP. Vĩnh Yên

HỮU CHÁNH |

Vĩnh Phúc - Đợt mưa lớn 2 ngày qua khiến nhiều tuyến đường hóa thành sông, người dân tranh thủ mang lưới, cất vó bắt cá ngay giữa trung tâm TP.Vĩnh Yên.


Mưa lớn gây ngập úng ở nhiều tỉnh thành phía Bắc, ô tô chìm trong biển nước

HỮU CHÁNH |

Nhiều khu vực ở Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc,... bị ngập úng, giao thông ách tắc nhiều giờ do mưa lớn liên tục trong 2 ngày qua.

Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lũ tại khu vực Bắc Bộ

Vũ Long |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành công điện, đề nghị chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực Bắc Bộ.