Mưa lũ dâng bất ngờ ở Phú Yên, 1 người chết, sơ tán hơn 11.000 người

Phương Uyên |

Phú Yên - Tình hình mưa lũ tại Phú Yên vẫn diễn biến phức tạp, nước lũ tiếp tục lên nhanh khiến hàng nghìn nhà dân, công trình giao thông, thủy lợi ngập chìm trong nước.

Tối 30.11, thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Phú Yên cho biết, đến 17h hôm nay, Phú Yên ghi nhận sơ bộ, tình hình thiệt hại do thiên tai, ngập lụt trên địa bàn tỉnh khá nặng nề.

Một tàu cá PY83518TS và 5 lao động bị sóng lớn đánh chìm tại khu vực biển gành Dứa (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An). Ông Lê Ngọc (sinh năm 1970), thuyền trưởng tàu cá PY83518TS bị thương nặng và đã chết trên đường đi cấp cứu, 4 thuyền viên còn lại đã được đưa vào bờ an toàn.

Mưa lớn kèm theo xả lũ khiến nước lên nhanh nhiều người dân không kịp trở tay. Ảnh: Phương Uyên
Mưa lớn kèm theo xả lũ khiến nước lên nhanh, nhiều người dân không kịp trở tay. Ảnh: Phương Uyên

Các địa phương đã chủ động sơ tán khoảng 3.381hộ/11.457 nhân khẩu ở những vùng ngập lụt. Trong đó, huyện Sơn Hòa 1.076hộ/3.870 khẩu, Sông Hinh 807hộ/3.207 khẩu, Đồng Xuân 831 hộ/2.353 khẩu, Tuy Hòa 341 hộ/1.101 khẩu, Tuy An 252 hộ/669 khẩu, Phú Hòa 25 hộ/95 khẩu và Tây Hòa 49 hộ/162 khẩu.

Mưa lũ khiến 455 ha lúa vụ mùa bị ngập nước và ngã đổ, 90 ha hoa màu bị thiệt hại, 3.442 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Về thủy lợi, sạt lở hư hỏng nhiều công trình.

Các tuyến đường tỉnh, huyện bị ngập, bị chia cắt. Trong đó, tuyến Quốc lộ 25 nước ngập mặt đường, tắc giao thông tại 9 điểm, với mức nước từ 0,3m đến 1,5m.

Tuyến Quốc lộ 29 (giao QL.1A-Cầu EaĐrong Ren) nước ngập từ 0,5 đến 1m mặt đường tắc giao thông tại 7 vị trí, nước chảy xiết làm trôi cống ngang đường 3D100 tại Km73+525.

Tuyến Quốc lộ 19C (xã Xuân Lãnh-Xã Sông Hinh), đoạn Km60+050 (Xuân Lãnh), nước ngập mặt đường 0,7m; đất cát mái taluy sạt lở bồi lấp mặt đường, rãnh dọc tại 5 điểm.

Nhiều tuyến đường giao thông trọng yếu ở Phú Yên ngập từ 0,5 đến 1m. Ảnh: Phương Uyên
Nhiều tuyến đường giao thông trọng yếu ở Phú Yên ngập từ 0,5 đến 1m. Ảnh: Phương Uyên

Các tuyến ĐT.641 (thị trấn Chí Thạnh-thị trấn La Hai), tuyến ĐT.642 (Triều Sơn-La Hai), tuyến ĐT.645 (TP.Tuy Hòa – QL.29, tuyến ĐT.647 (Xuân Phước - Phú Mỡ), tuyến ĐT.650 (Cầu Cây Cam, xã An Định - Xã Sơn Long), nước ngập mặt đường từ 0,2 đến 1,2m, ách tắc giao thông.

Từ 19 giờ ngày 29.11 đến 17 giờ ngày 30.11, Phú Yên mưa phổ biến từ 80-422,800mm (lớn nhất tại xã EaLy, huyện Sông Hinh 422,8mm). Tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 26.11 đến 17 giờ ngày 30.11 phổ biến từ 217,4mm-630,8mm.

Theo Ban chỉ huy PCTT-TKCN Phú Yên, hiện nay, lũ trên các sông đang lên nhanh, vượt mức báo động cấp 3. Mực nước lúc 16 giờ ngày 30.11 đo được tại các trạm trên sông Ba tại Củng Sơn: 38,55m > BĐ3 là 4,05 m; tại Phú Lâm 4,26m> BĐ3: 0,56m; Sông Kỳ Lộ tại trạm Hà Bằng 10,61m >BĐ3: 1,11m.

Các hồ chứa đang tích nước, xả lũ, cụ thể: Sông Ba Hạ tổng lưu lượng về hạ du lúc 15 giờ ngày 30.11 là 9.400 m3/s; Sông Hinh 2.054m3/s.

Thành phố Tuy Hoà nước lũ về khiến nhiều nhà dân ngập từ 0,5 đến 1m trong ngày 30.11. Ảnh: Phương Linh
Thành phố Tuy Hoà nước lũ về khiến nhiều nhà dân ngập từ 0,5 đến 1m trong ngày 30.11. Ảnh: Phương Linh

Ban chỉ huy PCTT-TKCN Phú Yên đã phát đi công điện khẩn đề nghị các địa phương khẩn trương di dời dân cư khu vực thường xuyên bị ngập lụt, chia cắt, lũ quét, nguy cơ sạt lở đất.

Đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu vực sơ tán dân tập trung, sẵn sàng các phương án “4 tại chỗ” để ứng phó với mưa lũ…

Phương Uyên
TIN LIÊN QUAN

3 người chết, 2 người bị thương do mưa lũ ở Bình Định

DIỄM PHÚC |

Bình Định - Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nhiều nơi khiến 3 người chết, 2 người bị thương do mưa lũ.

Mưa lũ gây thiệt hại nhiều công trình, hàng trăm hộ dân gặp nguy hiểm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Mưa to những ngày qua đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho địa phương này.

Một người chết do mưa lũ ở Bình Định

DIỄM PHÚC |

Bình Định - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ngập sâu, một người chết do mưa lũ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

3 người chết, 2 người bị thương do mưa lũ ở Bình Định

DIỄM PHÚC |

Bình Định - Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nhiều nơi khiến 3 người chết, 2 người bị thương do mưa lũ.

Mưa lũ gây thiệt hại nhiều công trình, hàng trăm hộ dân gặp nguy hiểm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Mưa to những ngày qua đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho địa phương này.

Một người chết do mưa lũ ở Bình Định

DIỄM PHÚC |

Bình Định - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ngập sâu, một người chết do mưa lũ.