Mưa lớn gây ngập úng ở nhiều tỉnh thành phía Bắc, ô tô chìm trong biển nước

HỮU CHÁNH |

Nhiều khu vực ở Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc,... bị ngập úng, giao thông ách tắc nhiều giờ do mưa lớn liên tục trong 2 ngày qua.

Tại TP.Hà Nội, quận Hoàng Mai ghi nhận mưa lớn nhất từ đêm qua đến sáng nay, hơn 130 mm, tiếp theo là quận Hai Bà Trưng hơn 100 mm, các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Long Biên đều trên 80 mm.

Đường Ngô Xuân Quảng (trước cổng Học viện Nông nghiệp Việt Nam), Nam Đuống, phố Đức Giang, Đại lộ Thăng Long..., các phương tiện phải di chuyển chậm qua, nhiều xe chết máy phải nhờ tới cứu hộ.

Mưa lớn vào đúng giờ cao điểm sáng nay nên nhiều tuyến phố Hà Nội ghi nhận ùn tắc nghiêm trọng. Xe máy, ô tô len lỏi vào nhau, di chuyển từng chút một.

 
Tại TP.Bắc Ninh (Bắc Ninh), mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường Lạc Long Quân ngập sâu. Ảnh: CTV.

Tại TP.Bắc Ninh (Bắc Ninh) mưa lớn trút xuống từ đêm qua đến sáng nay vẫn chưa ngớt, tổng lượng hơn 120 mm. Đường Lạc Long Quân đoạn qua cầu chui phường Kinh Bắc ngập sâu nhất, hơn 50 cm.

Đại diện Ban Quản lý trật tự đô thị TP.Bắc Ninh cho biết, đây là điểm thấp nhất của thành phố nên mặc dù đã có một máy bơm tự động từ trước vẫn xảy ra ngập.

"Chúng tôi đang huy động toàn bộ lực lượng môi trường đô thị đến các điểm chốt để cảnh báo cho người dân. Riêng điểm cầu chui Lạc Long Quân chúng tôi sẽ bố trí thêm máy bơm để rút bớt nước", vị đại diện nói.

 
Hình ảnh ngập tại một tuyến phố TP.Bắc Giang. Ảnh: FB.

Tại TP.Bắc Giang (Bắc Giang), ghi nhận vào khoảng 7h15, tại các tuyến đường: Hoàng Văn Thụ, Ngô Gia Tự (điểm gần tháp đồng hồ), chung cư Quang Minh, điểm giao đường Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Thị Lưu… vẫn ngập khoảng 40-50 cm.

Tình trạng ngập úng khiến các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn; không ít ô tô, xe máy bị chết máy; một số cây xanh bị đổ. Các lực lượng công an, đô thị đã có mặt để điều tiết giao thông và khơi thông cống rãnh, hố ga để nước rút nhanh hơn.

Tương tự, tại TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), từ đêm qua đến sáng nay mưa gần 110 mm. Khu vực quảng trường lớn nước ngập trắng xóa. Các tuyến đường như Mê Linh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành,... cũng ngập cục bộ.

Từ ngày mai, mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm dần. Riêng vùng núi Bắc Bộ nhiều ngày tới còn có thể mưa rào, giông cục bộ.

Hình ảnh ngập úng ở một số tỉnh phía Bắc:

Các phương tiện chìm sâu trong biển nước: Ảnh: CTV.
Tại TP.Bắc Ninh (Bắc Ninh), các phương tiện chìm sâu trong biển nước, rất khó khăn khi di chuyển: Ảnh: CTV.
Nhiều người dân phải dắt xe qua những đoạn ngập nước. Ảnh: CTV.
Nhiều người dân phải dắt xe qua những đoạn ngập nước. Ảnh: CTV.
 
Khu vực ngay gần trung tâm TP.Bắc Giang bị ngập. Ảnh: FB.
Tương tự, nhiều tuyến đường tại TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) ngập sâu sau mưa lớn ngày 24.5. Ảnh: CTV.
Tương tự, nhiều tuyến đường tại TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) ngập sâu sau mưa lớn ngày 24.5. Ảnh: CTV.
 
Mưa lớn nhấn chìm nhiều phương tiện. Ảnh: Sỹ Hào.
Mưa lớn nhấn chìm nhiều phương tiện. Ảnh: Sỹ Hào.
HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiếp tục ngập sau mưa lớn

ANH THƯ |

Hà Nội - Sáng nay, vẫn xuất hiện những điểm ngập tại đường Ngô Xuân Quảng (trước cổng Đại học Nông nghiệp), Nam Đuống, phố Đức Giang, Đại lộ Thăng Long...

Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng trong cơn mưa lớn kéo dài

Tô Thế |

Hà Nội - Sáng nay, trong cơn mưa lớn, nhiều tuyến đường Thủ đô trong trạng thái ùn tắc nghiêm trọng. Nhiều người tắc cứng  tiếng đồng hồ trong dòng người mới di chuyển được đến nơi làm việc.

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu, xe cộ chết máy gây ùn tắc kéo dài

Trần Tuấn - Cao Nguyên |

Hà Nội - Sau trận mưa đêm qua, nhiều tuyến đường sáng nay ngập sâu, tắc cứng hàng km. Nhiều xe ôtô chết máy khi nước ngập đến nửa thân xe.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiếp tục ngập sau mưa lớn

ANH THƯ |

Hà Nội - Sáng nay, vẫn xuất hiện những điểm ngập tại đường Ngô Xuân Quảng (trước cổng Đại học Nông nghiệp), Nam Đuống, phố Đức Giang, Đại lộ Thăng Long...

Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng trong cơn mưa lớn kéo dài

Tô Thế |

Hà Nội - Sáng nay, trong cơn mưa lớn, nhiều tuyến đường Thủ đô trong trạng thái ùn tắc nghiêm trọng. Nhiều người tắc cứng  tiếng đồng hồ trong dòng người mới di chuyển được đến nơi làm việc.

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu, xe cộ chết máy gây ùn tắc kéo dài

Trần Tuấn - Cao Nguyên |

Hà Nội - Sau trận mưa đêm qua, nhiều tuyến đường sáng nay ngập sâu, tắc cứng hàng km. Nhiều xe ôtô chết máy khi nước ngập đến nửa thân xe.