Nữ phó phòng nhận sai và ra công văn thay thế công văn "lạ"

ANH ĐỨC |

Liên quan đến việc Phòng Giáo dục Đào tạo (GDĐT) huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) ban hành công văn "lạ" yêu cầu giáo viên mầm non đóng bảo hiểm tự nguyện. Đơn vị này đã tiếp thu ý kiến phản ánh trên Báo Lao Động.

Theo đó, vào sáng nay (13.3), bà Nguyễn Thị Hường - Phó trưởng Phòng GDĐT huyện Can Lộc, người ký công văn số 71 - gây xôn xao dư luận mấy ngày vừa qua, đã trực tiếp liên hệ với PV Báo Lao Động để thông tin về sự việc báo phản ánh.

Theo bà Hường, những nội dung báo nêu là hoàn toàn chính xác: "Công văn số 71 vừa mới ban hành có một số điểm chưa phù hợp, soát xét lại thì có một số câu từ chưa hợp lý do chủ quan của cá nhân tôi. Mục đích của công văn cũng là mang tính nhân văn đối với cán bộ, giáo viên".

Tiếp thu ý kiến với cương vị là phó phòng phụ trách sau khi vị trưởng phòng của phòng này nghỉ hưu chưa bố trí người thay thế, bà Hường thông tin thêm. "Với cương vị là người phụ trách, đồng thời là người trực tiếp ký ban hành công văn, tôi trực tiếp nhận lỗi về mình. Đây là một thiếu sót trong vấn đề ký duyệt văn bản mà cấp dưới tham mưu".

Liên quan đến vấn đề trên, vào chiều 12.3 sau khi Báo Lao Đông đăng tải bài viết "Công văn 'lạ' yêu cầu giáo viên mầm non đóng bảo hiểm tự nguyện", Phòng GDĐT huyện Can Lộc đã tiến hành họp khẩn với toàn thể hiệu trưởng của 22 trường mầm non trên địa bàn huyện này. Nội dung chính của cuộc họp nhằm thu hồi và đính chính lại công văn số 71, đồng thời thông tin thêm để 566 cán bộ, giáo viên, nhân viên hợp đồng ngành học mầm non trên địa bàn huyện này hiểu rõ vấn đề đóng bảo hiểm là hoàn toàn tự nguyện, không có chuyện áp đặt.

"Phòng GDĐT và đặc biệt là cá nhân tôi tự nhận khuyết điểm trong vấn đề này, cảm ơn sự phản ánh của Báo Lao Động để chúng tôi kịp thời đính chính. Sau cuộc họp, chúng tôi đã thống nhất thu hồi công văn số 71 và ra công văn số 82 để thay thế"- bà Nguyễn Thị Hường, Phó trưởng Phòng GDĐT huyện Can Lộc, cho hay.

Bà Nguyễn Thị Hường, Phó trưởng Phòng GDĐT huyện Can Lộc thừa nhận việc ban hành công văn “lạ”
Bà Nguyễn Thị Hường - Phó trưởng Phòng GDĐT huyện Can Lộc thừa nhận việc ban hành công văn “lạ”.

Như Báo Lao Động đã thông tin, công văn "lạ" này yêu cầu các trường lập danh sách cán bộ, giáo viên mầm non đóng bảo hiểm tự nguyện.

Phòng GDĐT huyện Can Lộc đề nghị các trường thực hiện ngay từ tháng 3.2019 và không để gián đoạn.

Phòng giáo dục Can Lộc nơi ban hành công văn - Ảnh: Google
Phòng giáo dục Can Lộc nơi ban hành công văn.  Ảnh: Google
ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Hình thức xử lý với thí sinh hưởng lợi từ việc sửa điểm?

Thế Anh |

Hình thức xử lý đối với thí sinh hưởng lợi từ việc sửa điểm thi tại Hoà Bình; Bộ trưởng Nhạ gửi thư khen HS lớp 2 vượt hơn trăm km đi học tiếng Anh; Tiết lộ cấu trúc đề thi trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Cơ sở giáo dục được lựa chọn SGK, liệu có việc "chạy" để được chọn?

HUYÊN NGUYỄN |

Tại Phiên họp 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sáng 12.3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết băn khoăn nhất về vấn đề sách giáo khoa (SGK) và bày tỏ lo ngại có việc chạy chọt trong lựa chọn SGK.

Công văn "lạ" yêu cầu giáo viên mầm non đóng bảo hiểm tự nguyện

ANH ĐỨC |

Mấy ngày vừa qua, dư luận xôn xao về một công văn "lạ" của Phòng GDĐT huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Lạ bởi vì nội dung công văn này yêu cầu các trường lập danh sách cán bộ, giáo viên mầm non đóng bảo hiểm tự nguyện.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giáo dục 24h: Hình thức xử lý với thí sinh hưởng lợi từ việc sửa điểm?

Thế Anh |

Hình thức xử lý đối với thí sinh hưởng lợi từ việc sửa điểm thi tại Hoà Bình; Bộ trưởng Nhạ gửi thư khen HS lớp 2 vượt hơn trăm km đi học tiếng Anh; Tiết lộ cấu trúc đề thi trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Cơ sở giáo dục được lựa chọn SGK, liệu có việc "chạy" để được chọn?

HUYÊN NGUYỄN |

Tại Phiên họp 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sáng 12.3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết băn khoăn nhất về vấn đề sách giáo khoa (SGK) và bày tỏ lo ngại có việc chạy chọt trong lựa chọn SGK.

Công văn "lạ" yêu cầu giáo viên mầm non đóng bảo hiểm tự nguyện

ANH ĐỨC |

Mấy ngày vừa qua, dư luận xôn xao về một công văn "lạ" của Phòng GDĐT huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Lạ bởi vì nội dung công văn này yêu cầu các trường lập danh sách cán bộ, giáo viên mầm non đóng bảo hiểm tự nguyện.