Giáo dục 24h: Hình thức xử lý với thí sinh hưởng lợi từ việc sửa điểm?

Thế Anh |

Hình thức xử lý đối với thí sinh hưởng lợi từ việc sửa điểm thi tại Hoà Bình; Bộ trưởng Nhạ gửi thư khen HS lớp 2 vượt hơn trăm km đi học tiếng Anh; Tiết lộ cấu trúc đề thi trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Hình thức xử lý đối với thí sinh hưởng lợi từ việc sửa điểm thi tại Hoà Bình

Cục trưởng Cục quản lý chất lượng Mai Văn Trinh thông tin về kết quả chấm thẩm định vụ việc gian lận thi cử ở Hòa Bình.
Cục trưởng Cục quản lý chất lượng Mai Văn Trinh thông tin về kết quả chấm thẩm định vụ việc gian lận thi cử ở Hòa Bình.

Trên cơ sở đề nghị của Cơ quan điều tra (Bộ Công an) và chiếu theo quy chế thi hiện hành, Bộ GDĐT đã thành lập hội đồng chấm thẩm định các bài thi. Cho đến nay, kết quả chấm thẩm định đã xong và phát hiện có 65 thí sinh được hưởng lợi từ việc sửa điểm thi.

Hiện, Bộ GDĐT đã yêu cầu Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình cập nhật kết quả thi, rà soát xét lại tốt nghiệp. Đặc biệt, Sở phải thông báo kết quả đã được cập nhật đến cho các trường đại học mà các thí sinh có liên quan học ở đó.

Bộ GDĐT cũng đề nghị các trường đại học chủ động liên hệ với Sở GDĐT Hòa Bình để cập nhật kết quả liên quan tới các thí sinh của trường mình. Xem chi tiết tại đây.

Bộ trưởng Nhạ gửi thư khen HS lớp 2 vượt hơn trăm km đi học tiếng Anh

Em Nguyễn Thành Đạt và niềm vui với việc học tiếng Anh.
Em Nguyễn Thành Đạt và niềm vui với việc học tiếng Anh.

Để có được khả năng nói tiếng Anh lưu loát, em Nguyễn Thành Đạt, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học và THCS Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh đã cùng mẹ vượt hơn trăm cây số mỗi cuối tuần để về thành phố Hạ Long học tiếng Anh.

Hiện Đạt là học sinh duy nhất của khối Tiểu học (Trường Tiểu học và THCS Đồng Sơn) biết nói tiếng Anh. Cảm động trước sự nỗ lực của em, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã gửi thư khen ngợi, động viên em. Xem chi tiết tại đây.

Tiết lộ cấu trúc đề thi trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2019-2020 ở Hà Nội sẽ diễn ra vào tháng 6. Ảnh minh họa: Sơn Tùng
Ảnh minh họa: Sơn Tùng

Theo ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, hai môn Ngữ văn và Toán sẽ giữ nguyên hình thức thi như những năm trước, là thi tự luận. Cấu trúc đề thi cũng cơ bản như những năm học trước, do đó giáo viên và học sinh có thể dùng đề thi Toán và Ngữ văn những năm gần đây để tham khảo.

Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh sẽ thi theo hình thức kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận.

Môn Lịch sử sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, đảm bảo hai thí sinh liền kề không trùng mã đề của nhau. Thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm, kết quả bài thi của thí sinh sẽ được chấm bằng phần mềm máy tính. Xem chi tiết tại đây.

Giáo viên tiết lộ bí kíp đạt điểm cao môn Lịch sử kỳ thi vào lớp 10

Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2019-2020 sẽ thi 4 môn. Đó là Văn, Toán, Ngoại ngữ và Lịch sử. Ảnh minh họa: Tô Thế
Ảnh minh họa: Tô Thế

Ngoài việc học sinh phải nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa lớp 9 thì cần phải lưu ý một số điều sau để thi tốt môn Lịch sử trong thời gian 3 tháng còn lại.

Cụ thể, học sinh cần bám chắc cấu trúc đề minh họa để ôn tập, ôn đều các chuyên đề theo kế hoạch phù hợp, không để mất điểm phần lịch sử thế giới vì phần này đa phần câu hỏi dễ lấy điểm.

Việc ôn tập có lộ trình, tháng 3 tập trung rà soát các kiến thức theo chương trình lớp 9. Tháng 4 có thể kết hợp luyện đề và ôn bổ sung kiến thức còn thiếu, tháng 5 cần đẩy mạnh luyện đề, bấm giờ như thi thật, rèn kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm.

Ngoài ra, học sinh phải rèn cách tìm từ khóa trong mỗi câu hỏi, rèn luyện cách làm bài trắc nghiệm...Xem thêm bí kíp tại đây.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Lịch sử là môn thi thứ 4, cần đặc biệt chú ý những gì?

Thế Anh |

30.000 học sinh TPHCM rớt lớp 10 công lập; Rapper bị tố đốt sách để quay MV: Học sinh phản ứng dữ dội; Tiết lộ cấu trúc đề thi trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội,... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Nữ sinh mặc áo dài tạo dáng với quần lót gây tranh cãi

Thế Anh |

"Ngã ngửa" với hình ảnh nữ sinh mặc áo dài tạo dáng với quần lót; Nhiều cơ hội tuyển thẳng vào ĐH Bách khoa Hà Nội; Báo cáo xác minh vụ thầy giáo bị tố làm nữ sinh lớp 8 có bầu... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Giáo dục 24h: Cô giáo bị tố quan hệ với nam sinh lớp 10 bị oan?

Thế Anh |

Cô giáo bị tố quan hệ bất chính với nam sinh lớp 10 kêu oan; Không hạn chế đăng ký nguyện vọng tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2019; Cô giáo vụt tím lưng học sinh "là người yêu nghề"... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giáo dục 24h: Lịch sử là môn thi thứ 4, cần đặc biệt chú ý những gì?

Thế Anh |

30.000 học sinh TPHCM rớt lớp 10 công lập; Rapper bị tố đốt sách để quay MV: Học sinh phản ứng dữ dội; Tiết lộ cấu trúc đề thi trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội,... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Nữ sinh mặc áo dài tạo dáng với quần lót gây tranh cãi

Thế Anh |

"Ngã ngửa" với hình ảnh nữ sinh mặc áo dài tạo dáng với quần lót; Nhiều cơ hội tuyển thẳng vào ĐH Bách khoa Hà Nội; Báo cáo xác minh vụ thầy giáo bị tố làm nữ sinh lớp 8 có bầu... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Giáo dục 24h: Cô giáo bị tố quan hệ với nam sinh lớp 10 bị oan?

Thế Anh |

Cô giáo bị tố quan hệ bất chính với nam sinh lớp 10 kêu oan; Không hạn chế đăng ký nguyện vọng tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2019; Cô giáo vụt tím lưng học sinh "là người yêu nghề"... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.