Công văn "lạ" yêu cầu giáo viên mầm non đóng bảo hiểm tự nguyện

ANH ĐỨC |

Mấy ngày vừa qua, dư luận xôn xao về một công văn "lạ" của Phòng GDĐT huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Lạ bởi vì nội dung công văn này yêu cầu các trường lập danh sách cán bộ, giáo viên mầm non đóng bảo hiểm tự nguyện.

Theo đó, công văn số 71/CV-PGDĐT ngày 1.3.2019 của Phòng GDĐT huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) có nội dung: Thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT tại công văn số 1105/SGDĐT-KHTC ngày 23.7.2018 về công tác bảo hiểm cán bộ, giáo viên, Phòng yêu cầu các trường lập danh sách cán bộ, giáo viên mầm non và tiền, nộp về Văn phòng Bảo Việt Can Lộc (số nhà 176 Xô Viết Nghệ Tĩnh, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc), tùy theo điều kiện lựa chọn và tổ chức triển khai một trong các mức phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm phù hợp.

Trụ sở làm việc của Phòng GD & ĐT huyện Can Lộc
Trụ sở làm việc của Phòng GDĐT huyện Can Lộc.

Công văn trên nêu ra hai mức bảo hiểm thân thể tự nguyện là 150.000 đồng và 200.000 đồng với các điều kiện bảo hiểm tương ứng với các mức trách nhiệm bảo hiểm tối đa khác nhau.

Phòng GDĐT huyện Can Lộc đề nghị các trường thực hiện ngay từ tháng 3.2019 và không để gián đoạn. Sau khi công văn trên được gửi về các trường mầm non, những cơ sở này liên tiếp nhận chỉ đạo và bắt đầu thực hiện theo yêu cầu của Phòng GDĐT huyện Can Lộc.

Nội dung công văn số 71
Nội dung công văn số 71

Nhận công văn, giáo viên nhiều trường thắc mắc, công văn yêu cầu đóng bảo hiểm của Phòng GDĐT là sự áp đặt không đúng thẩm quyền và chưa phù hợp. Họ cho rằng bảo hiểm thân thể là việc tự nguyện của giáo viên, không phải bắt buộc song nhiều trường vẫn phải triển khai vì sợ “chống lệnh cấp trên”.

Bên cạnh đó, việc yêu cầu cán bộ giáo viên mang tiền đến cơ sở bảo hiểm được chỉ định để nộp là can thiệp vào quyền tự do của cán bộ, giáo viên.

Vào sáng ngày 12.3 PV Báo Lao Động đã có cuộc làm việc với bà Nguyễn Thị Hường, Phó trưởng Phòng GDĐT huyện Can Lộc (người ký công văn trên) để tìm hiểu rõ vấn đề mà dư luận đang quan tâm.

Theo giải thích của bà Hường, không chỉ năm nay mà nhiều năm trước đây, đơn vị này cũng triển khai vấn đề bảo hiểm cho cán bộ, giáo viên mầm non như vậy, đều bắt đầu từ tháng 3 vì đây là thời điểm kết thúc bảo hiểm cũ.

Bà Hường cho hay: “Trong công văn số 71 vừa mới ban hành có một số điểm chưa phù hợp, soát xét lại thì có một số câu từ chưa hợp lý do chủ quan của cá nhân tôi. Mục đích của công văn cũng là mang tính nhân văn đối với cán bộ, giáo viên”.

Bà Hường cũng thừa nhận với chức năng, thẩm quyền của đơn vị quản lý giáo dục, việc yêu cầu cán bộ, giáo viên mang tiền đến cơ sở bảo hiểm để mua bảo hiểm tự nguyện là chưa phù hợp. "Trong ngày hôm nay sẽ xin ý kiến của cấp trên để ban hành văn bản đính chính công văn số 71, đồng thời sẽ tổ chức cuộc họp với hiệu trưởng các trường mầm non để quán triệt lại nội dung thực hiện", bà Hường cho biết thêm.

Được biết, huyện Can Lộc hiện có 22 trường mầm non, với 566 cán bộ, giáo viên và nhân viên hợp đồng.

Phòng giáo dục Can Lộc nơi ban hành công văn - Ảnh: Google
Phòng giáo dục Can Lộc nơi ban hành công văn - Ảnh: Google
ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Lịch sử là môn thi thứ 4, cần đặc biệt chú ý những gì?

Thế Anh |

30.000 học sinh TPHCM rớt lớp 10 công lập; Rapper bị tố đốt sách để quay MV: Học sinh phản ứng dữ dội; Tiết lộ cấu trúc đề thi trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội,... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Cán bộ, giáo viên thi cắm hoa dịp 8.3

VH |

CĐ ngành Giáo dục tỉnh Thái Bình tổ chức hội thi cắm hoa nghệ thuật cho cán bộ, đoàn viên, giáo viên. Tham dự có 20 đội đến từ các cụm trường THPT các huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Tiền Hải và TP.Thái Bình, các CĐCS trực thuộc. 

Vụ giáo viên quỳ gối xin dạy: Đấu giá đất giáo dục ở vùng khó khăn

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ nhiều giáo viên mầm non huyện Thanh Chương quỳ khóc xin dạy, việc UBND tỉnh Nghệ An quyết phương án đấu giá khu đất quy hoạch cho giáo dục vùng khó khăn tại huyện Thanh Chương đang gây tranh cãi.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giáo dục 24h: Lịch sử là môn thi thứ 4, cần đặc biệt chú ý những gì?

Thế Anh |

30.000 học sinh TPHCM rớt lớp 10 công lập; Rapper bị tố đốt sách để quay MV: Học sinh phản ứng dữ dội; Tiết lộ cấu trúc đề thi trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội,... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Cán bộ, giáo viên thi cắm hoa dịp 8.3

VH |

CĐ ngành Giáo dục tỉnh Thái Bình tổ chức hội thi cắm hoa nghệ thuật cho cán bộ, đoàn viên, giáo viên. Tham dự có 20 đội đến từ các cụm trường THPT các huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Tiền Hải và TP.Thái Bình, các CĐCS trực thuộc. 

Vụ giáo viên quỳ gối xin dạy: Đấu giá đất giáo dục ở vùng khó khăn

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ nhiều giáo viên mầm non huyện Thanh Chương quỳ khóc xin dạy, việc UBND tỉnh Nghệ An quyết phương án đấu giá khu đất quy hoạch cho giáo dục vùng khó khăn tại huyện Thanh Chương đang gây tranh cãi.