Ninh Bình: Phối hợp với Bộ Công Thương ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều 19.3, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình để triển khai công tác phối hợp các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Thạch - Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - cho biết: Sau khi phát hiện ổ dịch đầu tiên tại thôn Bạch Cừ, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư vào ngày 8.3, tỉnh Ninh Bình đã tập trung chỉ đạo huyện Hoa Lư công bố dịch, khoanh vùng dịch, tiêu hủy số lợn gồm 59 con của hộ chăn nuôi nhiễm dịch tả lợn Châu Phi.

Đoàn công tác kiểm tra tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Đoàn công tác kiểm tra tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT.

Đồng thời, tỉnh Ninh Bình đã chủ động bố trí ngân sách phục vụ phòng, chống dịch; chỉ đạo các huyện, thành phố, các sở, ban ngành tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát dịch bệnh, tích cực phun thuốc tiêu độc, khử trùng, vệ sinh các khu vực chăn nuôi.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã thành lập 3 chốt kiểm dịch tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng đã thành lập 11 chốt kiểm dịch. Riêng tại xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư khu vực có dịch đã thành lập 6 chốt kiểm dịch và bố trí người trực 24/24.

Ông Bùi Duy Quang, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư trực tiếp xuống các hộ dân để kiểm tra công tác phòng dịch. Ảnh: NT
Ông Bùi Duy Quang - Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư trực tiếp xuống các hộ dân để kiểm tra công tác phòng dịch. Ảnh: NT.

Các đơn vị: Cục quản lý thị trường thuộc Tổng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Y tế, các huyện, thành phố của tỉnh phối hợp chặt chẽ theo dõi sát tình hình dịch tả lợn Châu Phi.

Các lực lượng chức năng đã kiểm tra, phun thuốc tiêu độc, khử trùng 72 lượt phương tiện chuyên chở 36.750 con gia súc, gia cầm, trong đó có 11.498 con lợn.

Với nhiều biện pháp đồng bộ, sau 11 ngày kể từ khi phát hiện ổ dịch đầu tiên ở huyện Hoa Lư, đến nay Ninh Bình không phát sinh ổ dịch mới.

Ông Bùi Duy Quang, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư trực tiếp kiểm tra các chốt kiểm dịch. Ảnh: NT
Ông Bùi Duy Quang, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư trực tiếp kiểm tra các chốt kiểm dịch. Ảnh: NT

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã biểu dương những cố gắng trong công tác phối hợp phòng, chống, ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi tại Ninh Bình.

Đồng chí lưu ý Ninh Bình là tỉnh có nhiều khu điểm du lịch thu hút lượng khách du lịch khá lớn đến thăm quan, lại nằm kề cận nhiều tỉnh có đàn lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi. Do vậy, Ninh Bình cần tránh tình trạng chủ quan, tăng cường triển khai công tác phối hợp phòng, chống, ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi, kết hợp các biện pháp kích cầu tiêu dùng để người dân yên tâm chăn nuôi và tiêu thụ lợn.  

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Dịch tả lợn Châu Phi có nguy cơ lan rộng, Hà Nội “đau đầu” ứng phó

VƯƠNG TRẦN |

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (NNPTNT) Hà Nội, tình hình dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ lan rộng.

Ninh Bình: Lập chốt kiểm dịch, ngăn dịch tả lợn Châu Phi bùng phát

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 9.3, huyện Hoa Lư, Ninh Bình đã công bố dịch tả lợn Châu Phi và tiến hành tiêu hủy 59 con lợn tại hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Hải, ở thôn Bạch Cừ, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư đồng thời thành lập 6 chốt kiểm dịch để ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi bùng phát. 

Ninh Bình: Xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 9.3, ông Nguyễn Tiến Mạnh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vừa xuất hiện ổ dịch dương tính với dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Hoa Lư.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dịch tả lợn Châu Phi có nguy cơ lan rộng, Hà Nội “đau đầu” ứng phó

VƯƠNG TRẦN |

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (NNPTNT) Hà Nội, tình hình dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ lan rộng.

Ninh Bình: Lập chốt kiểm dịch, ngăn dịch tả lợn Châu Phi bùng phát

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 9.3, huyện Hoa Lư, Ninh Bình đã công bố dịch tả lợn Châu Phi và tiến hành tiêu hủy 59 con lợn tại hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Hải, ở thôn Bạch Cừ, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư đồng thời thành lập 6 chốt kiểm dịch để ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi bùng phát. 

Ninh Bình: Xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 9.3, ông Nguyễn Tiến Mạnh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vừa xuất hiện ổ dịch dương tính với dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Hoa Lư.