Ninh Bình: Hàng loạt dự án đầu tư công chậm tiến độ, bỏ hoang nhiều năm

DIỆU ANH |

Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có nhiều dự án, được đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn trái phiếu Chính phủ. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn triển khai xây dựng, những dự án này nhanh chóng rơi vào tình trạng bỏ hoang do thiếu vốn. Nhiều dự án thi công dở dang, cỏ mọc um tùm, gây lãng phí ngân sách.

Cụ thể, Dự án khu ký túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình (tại TP.Ninh Bình) được đầu tư xây dựng trên diện tích 11,29ha với 4 dãy nhà 5 tầng và các công trình phụ trợ khác nhằm đáp ứng chỗ ở cho 7.680 sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Theo tìm hiểu, dự án trên có tổng mức đầu tư là 862 tỉ đồng, trong đó 835 tỉ đồng sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, còn lại là ngân sách địa phương với thời gian hoàn thành dự án là năm 2013. Tuy nhiên, đến nay sau hơn 10 năm triển khai xây dựng, dự án vẫn dở dang, bỏ hoang cho cỏ dại mọc um tùm, nhiều hạng mục đã bị xuống cấp gây lãng phí.

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, dự án đến nay chưa tiếp tục triển khai được vì chưa có nguồn vốn. Trong thời gian tới, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện trong đó, có phương án huy động nguồn vốn ngân sách địa phương từ đấu giá đất để hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng.

Nằm cách Dự án khu ký túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình khoảng 500m là Dự án Trường Đại học Hoa Lư. Dự án này được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt đầu tư và triển khai xây dựng từ tháng 7.2007, trên tổng diện tích 25ha với tổng mức đầu tư trên 488 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, kể từ khi triển khai xây dựng đến nay đã hơn 15 năm, dự án này vẫn dang dở, bỏ hoang...

Trao đổi với PV Lao Động, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cho biết, tổng vốn ngân sách Nhà nước đã bố trí cho dự án Trường Đại học Hoa Lư, đến nay là 246,1 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 87,3 tỉ đồng, ngân sách tỉnh là 8,77 tỉ đồng và vốn vay Kho bạc Nhà nước Trung ương là 150 tỉ đồng.

"Hiện nay, dự án vẫn chưa thể triển khai tiếp vì vướng mắc một số vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý do dự án được điều chỉnh nhiều lần. UBND tỉnh Ninh Bình đã điều chỉnh, cắt giảm quy mô dự án từ 25ha xuống còn 15ha. Hiện, chúng tôi đang tham mưu cho UBND tỉnh phương án xử lý" - đại diện lãnh đạo sở này cho hay.

Thực tế cho thấy, tại Ninh Bình, nhiều dự án được phê duyệt đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước với quy mô hoành tráng nhưng trong quá trình triển khai lại liên tục phải điều chỉnh. Nhiều dự án được phê duyệt không sát với thực tế. Đơn cử như tại Dự án Trường Đại học Hoa Lư, được phê duyệt, đầu tư với quy mô hoành tráng nhưng thực tế hiện nay mỗi năm Trường chỉ tuyển sinh chưa tới 500 sinh viên. Hay như Dự án ký túc xá sinh viên tập trung, được đầu tư để đáp ứng nơi ở cho trên 7.600 sinh viên tại các trường trên địa bàn tỉnh nhưng hiện nay số lượng sinh viên ở các trường này rất ít, nhiều trường không tuyển sinh đủ chỉ tiêu đào tạo hằng năm.

Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình quyết định hủy bỏ 168 công trình, dự án đã được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhưng sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích đất sử dụng 528,53ha, trong đó đất trồng lúa là 193,09ha và các loại đất khác là 335,44ha. UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu UBND các huyện, thành phố thực hiện công bố, công khai việc hủy bỏ các công trình, dự án đảm bảo đúng quy định.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Giải ngân đầu tư công: Giao chỉ tiêu quý, giải tỏa tâm lý sợ trách nhiệm

Cẩm Hà |

Quá trình giải ngân đầu tư công của cả nước vẫn còn 39 nhóm vấn đề vướng mắc quy định tại các nghị định của Chính phủ và văn bản pháp luật liên quan đến 7 lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, đấu thầu, ngân sách và công sản, xây dựng, tài nguyên và khoáng sản, đầu tư công.

Giải ngân vốn đầu tư công: Chưa thể vội mừng với kỷ lục

Kim Ngân |

Số vốn đầu tư công giải ngân năm 2022 (tính đến hết tháng 1.2023) là hơn 541.000 tỉ đồng. Đây là năm có số tuyệt đối giải ngân cao nhất so với các năm trước

Đà Nẵng đánh giá đầu tư công: Tránh "dưới cứ kiến nghị, kệ trên giải quyết"

THÙY TRANG |

Địa phương, ban quản lý báo cáo khó khăn khi thực hiện dự án nhưng một số sở ngành Đà Nẵng vẫn đợi xin ý kiến lòng vòng, phối hợp chưa tốt khiến các vướng mắc kéo dài, giải ngân vốn đầu tư công cũng bị chậm.

TPHCM sẽ hoàn thành Metro số 1, khởi công đường Vành đai 3 trong năm 2023

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thành phố phấn đấu hoàn thành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và khởi công đường Vành đai 3 trong năm nay.

Người Hải Phòng thích thú check-in cây gạo cổ thụ nở hoa đỏ rực

Lương Hà |

Tháng 3, trước sân đình làng Văn Cú (xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) cây gạo cổ thụ lại nở rực hoa, nhuộm đỏ cả một góc trời.

Hà Giang làm rõ vụ bà Hoàng Hường gọi mèn mén là cám lợn

Phong Quang |

Công an tỉnh Hà Giang, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ thông tin vụ việc bà Hoàng Thị Hường gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là những người ăn xin và gọi mèn mén là cám lợn.

Kiểm định viên quân sự làm đăng kiểm: Nhanh, chuyên nghiệp, thoát ùn tắc

MINH HÀ - HÀ CHI |

Sau 1 ngày chính thức có sự tham gia hỗ trợ đăng kiểm xe của lực lượng kiểm định viên quân sự, các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội đã tăng năng suất kiểm định, góp phần nhanh chóng giải tỏa ùn tắc.

Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà xử lý các công trình sai phép

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khu Kinh tế (KKT) Dung Quất ở tỉnh Quảng Ngãi đang là điểm nóng về tình trạng vi phạm xây dựng trái phép và sử dụng đất sai mục đích. Trước thực trạng này, nhà chức trách đang có biện pháp mạnh, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

Giải ngân đầu tư công: Giao chỉ tiêu quý, giải tỏa tâm lý sợ trách nhiệm

Cẩm Hà |

Quá trình giải ngân đầu tư công của cả nước vẫn còn 39 nhóm vấn đề vướng mắc quy định tại các nghị định của Chính phủ và văn bản pháp luật liên quan đến 7 lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, đấu thầu, ngân sách và công sản, xây dựng, tài nguyên và khoáng sản, đầu tư công.

Giải ngân vốn đầu tư công: Chưa thể vội mừng với kỷ lục

Kim Ngân |

Số vốn đầu tư công giải ngân năm 2022 (tính đến hết tháng 1.2023) là hơn 541.000 tỉ đồng. Đây là năm có số tuyệt đối giải ngân cao nhất so với các năm trước

Đà Nẵng đánh giá đầu tư công: Tránh "dưới cứ kiến nghị, kệ trên giải quyết"

THÙY TRANG |

Địa phương, ban quản lý báo cáo khó khăn khi thực hiện dự án nhưng một số sở ngành Đà Nẵng vẫn đợi xin ý kiến lòng vòng, phối hợp chưa tốt khiến các vướng mắc kéo dài, giải ngân vốn đầu tư công cũng bị chậm.