Mỗi ngày, DN nổ mìn 2 lần vào trưa và chiều; cửa kính và bàn ghế cứ rung bần bật, nhiều công trình bị ảnh hưởng, hư hỏng. Riêng căn nhà tôi mới xây bị xé nứt thẳng đứng từ phía mái nhà xuống dưới nền nhà. Nguy hiểm hơn là hộ chúng tôi cách mỏ đá này chỉ hơn 100m theo nên điều này khiến gia đình vô cùng lo lắng, bất an.
“Chúng tôi là một trong những khu vực nghèo nhất của Ninh Bình, bà con phần lớn là đồng bào dân tộc, tích cóp, tằn tiện không biết bao nhiêu năm mới xây được căn nhà, giờ lại bị nứt do nổ mìn nên chúng tôi vô cùng đau xót” – ông Xương nói.
Ông Nguyễn Văn Triệu ở bản Săm cho biết: Việc DN Xuân Trường nổ mìn khai thác tại đồi Thông Tin đã làm bể nước nhà ông bị nứt, nhà trên nhà dưới có nhiều vết nứt. Riêng nhà con trai tôi Nguyễn Đình Hùng ở kế bên còn bị đá rơi thủng mái tôn nhà bếp nhưng rất may không có ai bị thương.
“Có thời điểm người dân chúng tôi phải chặn đường phản đối việc nổ mìn khai thác đá làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt và công trình của người dân” - ông Triệu bức xúc.
Trao đổi với Báo Lao Động, ông Vũ Đình Lâm – Chủ tịch UBND xã Kỳ Phú khẳng định: Việc DN Xuân Trường nổ mìn khai thác đá tại đồi Thông Tin làm ảnh hưởng, nứt nhà và công trình của nhân dân bản Săm là có thật. Tổng số hộ bị ảnh hưởng do việc nổ mìn là 11 hộ, có hộ bị nứt nhà, có hộ bị nứt bể nước…
“Hiện chúng tôi đang phối hợp cùng với DN để đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng hộ. Sau đấy sẽ có sự thỏa thuận mức đền bù và hỗ trợ thỏa đáng cho từng hộ dân. Phía DN cũng đã làm việc với người dân 2 lần và lên phương án hỗ trợ nhưng người dân chưa đồng ý vì cho rằng mức hỗ trợ thấp” – ông Lâm nói.