Những ông chủ từ trường đời, trường nghề

Quỳnh Chi |

Những năm gần đây, tuyển sinh học nghề không ngừng tăng lên qua các năm, thậm chí nhiều người học nghề khi đã khá muộn vẫn thành công... là những câu chuyện truyền cảm hứng trong cộng đồng.

Làm hết mình

Mai Anh Tiến, sinh năm 1995 tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Năm 2004, khi đang học năm nhất hệ Trung cấp ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh, anh bỏ học vì không thấy hứng thú, cho dù lúc đó anh là học sinh giỏi trong lớp. Anh Tiến làm đủ nghề mưu sinh, từ trông xe quán ăn, nhà hàng đến làm thợ hàn.

“Lúc đó, dù lương 2-3 triệu đồng/tháng nhưng tôi làm với tất cả sự nghiêm túc và chỉn chu, bất cứ là công việc gì” - anh Tiến nói.

Năm 2009, anh Tiến về Bình Thuận - quê vợ. Tại đây, anh là đầu mối nhận may đồng phục công sở, rồi giao cho các xưởng gia công. Năm 2013, anh ra thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) buôn bán, làm ăn. Sau 2 năm, anh đưa cả gia đình cùng ra. Có thời điểm “ăn nên làm ra”, anh Tiến mua thêm được nhiều đất, cửa hàng... Quá tự tin, anh Tiến chủ quan, năm 2019, anh gần như phá sản.

Trăn trở, suy tính, anh Tiến biết không có con đường nào bền vững bằng việc có tay nghề vững vàng. Cuối năm 2011, anh vào TP Hồ Chí Minh học đánh bóng, spa điện thoại. Tay nghề cứng, anh quay ra Hà Nội với số vốn vỏn vẹn mấy triệu đồng trong tay. Anh gọi em trai ở quê lên, gọi những người họ hàng, nhân viên từng làm thuê cho anh ở Móng Cái ra học việc.

Hiện nay, anh Tiến có 10 nhân công, lương thợ cứng cao nhất 27 triệu đồng/tháng, thợ học việc khoảng 10 triệu đồng/tháng.

“Việc học hành chỉn chu để có tri thức, tay nghề là vô cùng quan trọng. Đó là cách vào đời bền vững...” - anh Tiến nói.

Anh Bùi Hải Tân quê ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Anh Tân từng là du học sinh Nhật Bản. Sau 3 năm du học, anh về Việt Nam thành lập công ty hoạt động trong chính lĩnh vực mình từng có thời gian trải nghiệm: Xuất khẩu lao động và du học Nhật Bản.

Gọi các cộng sự chính là bạn bè từng du học với mình, anh Tân nhanh chóng xây dựng “hệ sinh thái” là hàng chục chân rết ở các địa phương. Công ty phát triển nhanh chóng, trước thời điểm xảy ra dịch bệnh, anh Tân có hàng trăm lao động, doanh thu tốt.

“Chìa khóa” để có được thành công, dù chỉ là du học sinh vừa học vừa làm tại Nhật Bản, anh Tân ngắn gọn: “Làm hết mình!”.

Theo anh Tân, nhiều bạn trẻ sau khi xuất khẩu lao động, có vài trăm triệu, về nước, một bộ phận không nhỏ sẽ dùng xây nhà, mua xe, sau đó ngơ ngác tìm việc tại quê nhà với nhiều bỡ ngỡ hoặc xin làm tại các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam với vị trí phiên dịch hoặc hành chính.

Cất cánh từ trường nghề

Anh Phạm Hoàng Sơn - Giám đốc Công ty TNHH Ôtô 5S- chuyên kinh doanh ôtô từng là sinh viên tại Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội.

Là sinh viên khóa 2 của trường nghề, anh Sơn tốt nghiệp vào năm 2011. Bấy giờ, nhà nhà vẫn theo đuổi mục tiêu vào bằng được trường đại học, anh Sơn lại có hướng đi riêng.

“Tôi có hai lý do lựa chọn trường nghề và ngành học là công nghệ ôtô. Đầu tiên là sở thích mê xe. Thứ hai, tôi học không đồng đều các môn. Biết mình khó đỗ vào các trường đại học nên tôi chọn trường nghề” - anh Sơn chia sẻ.

Giám đốc Công ty Ôtô 5S khẳng định, nếu xác định đi làm nghề, thì trường cao đẳng nghề sẽ đào tạo chuyên sâu về thực hành, khi ra trường sinh viên sẽ không bị bỡ ngỡ, có khả năng bắt nhịp tốt với công việc.

Sau khi tốt nghiệp, anh Sơn xin về làm thợ sửa chữa ôtô ở các gara nổi tiếng tại Hà Nội. “Thời điểm ra trường, mức lương của tôi khoảng 2,5 triệu đồng/tháng, lúc bấy giờ là không đủ ăn” - anh Sơn nhớ lại.

Với đam mê của mình, sau 2 năm sau, anh Sơn quyết định chuyển sang kinh doanh riêng.

“Tôi nghĩ phải có hướng đi riêng cho bản thân. Chỉ có kinh doanh thì mới cho thu nhập nhiều. Dù bấy giờ nhan nhản các cửa hàng kinh doanh ôtô, lĩnh vực này khá khốc liệt song tôi chọn hướng đi riêng cho mình là kinh doanh chủ đạo về ôtô khách” - anh Sơn nói.

Giám đốc Công ty Ôtô 5S cho rằng, vì am hiểu về xe, nên anh cũng dễ dàng hơn trong việc kinh doanh. Đây là một trong những ưu thế so với người tay ngang mà lấn sân sang lĩnh vực này.

Quỳnh Chi
TIN LIÊN QUAN

Đỗ trường THPT công lập nhưng chọn học nghề

Chân Phúc |

Đạt 20 điểm trong kì thi lớp 10 năm 2023, mức điểm đủ để có suất học tại trường THPT công lập ở địa phương nhưng em Võ Duy Thắng (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) lại quyết định lên TPHCM học nghề tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (quận Tân Bình). Công nghệ ôtô là ngành được em lựa chọn để học.

Lựa chọn giữa vào đại học và học nghề

TS Hoàng Ngọc Vinh (nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo) |

Câu hỏi học xong THPT học sinh chọn con đường vào đại học hay học nghề đang là vấn đề rất được dư luận quan tâm. Không dễ để đưa ra ý kiến tư vấn cho học sinh cũng như gia đình mỗi người về vấn đề này. Tuy nhiên có thể khẳng định, lựa chọn đại học hay học nghề đều dẫn đến những lợi ích và thành công trong cuộc đời.

Có được hỗ trợ học nghề trước khi phải tinh giản biên chế

nam dương |

Bạn đọc có email haphuctuxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, với người xin thôi việc diện tinh giản biên chế thì có được hỗ trợ học nghề trước khi phải tinh giản biên chế không?

Chờ kết quả tốt nghiệp THPT, nhiều học sinh rẽ hướng học nghề, đi du học

PHONG LINH - VÂN HI |

"Có bằng cử nhân đại học, nhiều sinh viên ra trường vẫn thất nghiệp, vừa tốn kém lại mất nhiều thời gian, nên em lựa chọn học nghề" - một học sinh 12 tại Cần Thơ quyết định rẽ hướng học nghề trong thời gian chờ kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 chia sẻ.

New York Times khen ngợi bước tiến của tuyển nữ Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Trong bài viết dài được đăng tải trên New York Times, cây bút Jere Longman khen ngợi bước tiến mạnh mẽ của tuyển nữ Việt Nam, nhưng ông cũng nhấn mạnh thách thức vẫn còn đó.

Hà Nội liên tiếp được vinh danh trên bản đồ du lịch thế giới

Chí Long |

Mở cửa trở lại sau đại dịch, Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung trở thành điểm đến lý tưởng, hấp dẫn du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Cuộc sống làng chài chân thủy điện Hòa Bình sau chuỗi ngày lao đao nước cạn

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Cuộc sống ở làng chài dưới chân thủy điện Hòa Bình đã trở lại bình thường sau những ngày sông Đà cạn nước.

Hi vọng tuyển nữ Việt Nam có bàn thắng lịch sử ở World Cup 2023

NHÓM PV |

Ngày 22.7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chính thức bước vào tranh tài tại World Cup 2023. Đó là vinh dự, sự tự hào và cũng đầy những trải nghiệm mới mẻ. Chương trình Góc nhìn thể thao số 120 sẽ cùng cựu tuyển thủ Văn Thị Thanh có những chia sẻ thêm về cột mốc lịch sử này.

Đỗ trường THPT công lập nhưng chọn học nghề

Chân Phúc |

Đạt 20 điểm trong kì thi lớp 10 năm 2023, mức điểm đủ để có suất học tại trường THPT công lập ở địa phương nhưng em Võ Duy Thắng (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) lại quyết định lên TPHCM học nghề tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (quận Tân Bình). Công nghệ ôtô là ngành được em lựa chọn để học.

Lựa chọn giữa vào đại học và học nghề

TS Hoàng Ngọc Vinh (nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo) |

Câu hỏi học xong THPT học sinh chọn con đường vào đại học hay học nghề đang là vấn đề rất được dư luận quan tâm. Không dễ để đưa ra ý kiến tư vấn cho học sinh cũng như gia đình mỗi người về vấn đề này. Tuy nhiên có thể khẳng định, lựa chọn đại học hay học nghề đều dẫn đến những lợi ích và thành công trong cuộc đời.

Có được hỗ trợ học nghề trước khi phải tinh giản biên chế

nam dương |

Bạn đọc có email haphuctuxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, với người xin thôi việc diện tinh giản biên chế thì có được hỗ trợ học nghề trước khi phải tinh giản biên chế không?

Chờ kết quả tốt nghiệp THPT, nhiều học sinh rẽ hướng học nghề, đi du học

PHONG LINH - VÂN HI |

"Có bằng cử nhân đại học, nhiều sinh viên ra trường vẫn thất nghiệp, vừa tốn kém lại mất nhiều thời gian, nên em lựa chọn học nghề" - một học sinh 12 tại Cần Thơ quyết định rẽ hướng học nghề trong thời gian chờ kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 chia sẻ.