Những người lính biên phòng giúp dân thoát nghèo

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, nhiều cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ vốn vay giúp cho nhiều người dân trên địa bàn làm ăn, phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước thoát khỏi cảnh nghèo đói.

Ông Nguyễn Văn Triều (thôn Dự, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp) nhớ lại: "Năm 2004, tôi rời Miền Tây sông nước lên vùng biên giới của tỉnh Đắk Lắk này lập nghiệp.

Ngày ấy, dù đã cố gắng làm ăn nhưng chẳng phất lên nổi, cái nghèo, cái đói vẫn đeo đuổi. Nhiều lúc tôi cũng nản chí, bao nhiêu vốn liếng đầu tư làm ăn rồi cũng thất bại, trở lại vạch xuất phát".

 
Hai vợ chồng ông Triều được hỗ trợ bò giống để làm ăn. Ảnh: Bảo Trung

Thiếu tá Từ Văn Sương (Đội vận động quần chúng, thuộc Đồn Biên phòng huyện Ea H’leo) đã dùng hơn 240 triệu đồng tiền dành dụm của mình để đầu tư vốn cho ông Triều nuôi bò, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Từ ngày đó, đàn bò của ông Triều lúc khởi điểm gồm 15 con nay đã sinh sôi thành 23 con, thu nhập của hai vợ chồng ngay lập tức được cải thiện.

Đàn bò của ông Triều đang phát triển rất tốt. Ảnh: Bảo Trung
Đàn bò của ông Triều đang phát triển rất tốt. Ảnh: Bảo Trung

Ông Nguyễn Văn Triều (thôn Dự, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp) - cho biết: "Trong vòng 2 năm sau khi nhận được sự hỗ trợ của thiếu tá Sương, tôi và vợ đã cố gắng lao động và có 8 con bê.

Từ sự giúp đỡ hết lòng của thiếu tá Sương mà hai vợ chồng tôi  thoát nghèo, vươn lên làm giàu".

Nhận được sự hỗ trợ tận tình của bộ đội biên phòng, nhiều người nghèo ở Đắk Lắk đã có cuộc sống đủ đầy hơn. Ảnh: Bảo Trung
Nhận được sự hỗ trợ tận tình của bộ đội biên phòng, nhiều người nghèo ở Đắk Lắk đã có cuộc sống đủ đầy hơn. Ảnh: Bảo Trung

Tại một số khu vực ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk, hiện có nhiều người lính biên phòng mỗi ngày cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào với người dân địa phương.

Và từ đó họ thấu hiểu những khó khăn của bà con vùng biên giới đang gặp phải, muốn vươn lên làm giàu, thoát khỏi cảnh nghèo đói.

5 năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực, đồng hành cùng những người dân trong phát triển kinh tế, mở ra cơ hội thoát nghèo cho các hộ gia đình.

Thiếu tá Từ Văn Sương (Đội vận động quần chúng, thuộc Đồn Biên phòng huyện Ea H’leo) - bày tỏ: Nhận thấy hiệu quả tích cực sau khi giúp đỡ gia đình ông Triều, tôi quyết định đầu tư thêm cho một người dân khác sinh sống trên địa bàn là bà Nguyễn Thị Liên nuôi bò giống.

Bò giống của bà Liên từ 2 con đã sinh sản thành 4 con và đang phát triển tốt hy vọng cuộc sống sẽ tốt lên từng ngày".

Còn đối với chị H'Bay Lào (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) vốn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chỉ biết làm thuê kiếm sống.

May nhờ có được sự hỗ trợ từ Bộ đội biên phòng địa phương với 100 cây giống mít và bưởi thì nay chị Lào đã có thu nhập ổn định hàng tháng, có thể nuôi con cái ăn học đàng hoàng.

Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk sẵng sàng chia sẻ khó khăn với người dân trên địa bàn, hỗ trợ họ làm kinh tế. Ảnh: Bảo Trung
Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk sẵn sàng chia sẻ khó khăn với người dân trên địa bàn, hỗ trợ họ làm kinh tế. Ảnh: Bảo Trung

Thiếu tá Phạm Văn Hiếu - Chính trị viên, Phó Đồn Biên phòng Sêrêpốk chia sẻ: "Thời gian gian qua, chúng tôi đã triển khai rất nhiều mô hình, rất nhiều chương trình việc làm giúp dân phát triển kinh tế với phương châm tạo kế sinh nhai.

Các nguồn lực được bố trí đúng nhằm giúp bà con tự vươn lên để phát triển cuộc sống.

Đa phần họ chọn các mô hình phát triển kinh tế tiềm năng, rủi ro thấp như làm vườn ao, chuồng trại hoặc trồng cây ăn quả ngắn ngày để cải thiện cuộc sống gia đình, thoát khỏi cảnh nghèo đói. Từ khi triển khai đến nay đã có rất nhiều hộ thoát nghèo, đời sống được cải thiện. Chúng tôi rất vui vì điều đó".

Được biết, những năm qua, đã có hàng trăm hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ thoát nghèo.

Tỉ lệ hộ nghèo của các địa phương giảm dần, điển hình như xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn đã giảm từ 80% xuống còn khoảng 51 %.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Sôi nổi ngày sách và văn hóa đọc với chiến sĩ biên phòng

PHÚC ĐẠT - TIẾN ĐẠT |

Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để lan tỏa văn hóa đọc, tạo không gian văn hóa lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ.

Biên phòng Quảng Trị bắt đối tượng vận chuyển 210.000 viên ma túy

HƯNG THƠ - ĐÌNH TIẾN |

Lực lượng Biên phòng Quảng Trị đã bắt giữ đối tượng có hành vi vận chuyển 210.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Biên phòng Quảng Nam truy bắt nhiều tàu đánh cá theo kiểu tận diệt

Hoàng Bin |

Thời gian gần đây, liên tục xuất hiện nhiều thuyền cá sử dụng phương tiện đánh bắt theo kiểu tận diệt tại bờ biển Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam. Khi gặp lực lượng biên phòng truy đuổi, các đối tượng trên thuyền còn có ý định tấn công lại lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ.

Mới bước vào đợt nắng nóng, nhiều nơi đã vượt 40 độ C

AN AN |

Trong 24 giờ qua, dù chỉ mới bước vào đợt nắng nóng gay gắt song nhiều nơi đã ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C như Mường La, Sông Mã  (Sơn La) 40,8 độ C...

Nhường đất làm nhà máy lọc dầu rồi “bạc đầu” chờ sổ đỏ

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Nhường đất để Nhà nước xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, đến ở khu tái định cư, nhưng đã 25 năm trôi qua, hàng chục hộ dân ở xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

Báo động tình trạng hoán cải container để chở hàng quá tải

Minh Hạnh |

Theo phản ánh của bạn đọc, thời gian gần đây, để qua mặt lực lượng chức năng, nhiều xe tải chế thành thùng chở hàng quá tải gây mất trật tự an toàn giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng giao thông.

Mang xe đến gara rửa, bất ngờ thấy xe hỏng đậu ngoài bãi rác

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An – Người dân mang xe đến một gara ở TP Vinh để rửa nhưng sau đến lấy thì xe không còn rồi bất ngờ phát hiện xe ở một bãi rác trong tình trạng hư hỏng nhiều bộ phận do va quyệt.

Nga cảnh báo tiền lệ nguy hiểm từ vụ điều tra Nord Stream

Thanh Hà |

Nga cho rằng, việc Đan Mạch từ chối hợp tác với nước này trong cuộc điều tra vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream là tiền lệ nguy hiểm.

Sôi nổi ngày sách và văn hóa đọc với chiến sĩ biên phòng

PHÚC ĐẠT - TIẾN ĐẠT |

Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để lan tỏa văn hóa đọc, tạo không gian văn hóa lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ.

Biên phòng Quảng Trị bắt đối tượng vận chuyển 210.000 viên ma túy

HƯNG THƠ - ĐÌNH TIẾN |

Lực lượng Biên phòng Quảng Trị đã bắt giữ đối tượng có hành vi vận chuyển 210.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Biên phòng Quảng Nam truy bắt nhiều tàu đánh cá theo kiểu tận diệt

Hoàng Bin |

Thời gian gần đây, liên tục xuất hiện nhiều thuyền cá sử dụng phương tiện đánh bắt theo kiểu tận diệt tại bờ biển Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam. Khi gặp lực lượng biên phòng truy đuổi, các đối tượng trên thuyền còn có ý định tấn công lại lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ.