Sôi nổi ngày sách và văn hóa đọc với chiến sĩ biên phòng

PHÚC ĐẠT - TIẾN ĐẠT |

Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để lan tỏa văn hóa đọc, tạo không gian văn hóa lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ.

Ngày 15.4, cùng với sự hỗ trợ của Nhà văn hóa, Bộ đội Biên phòng tỉnh, hơn 100 cán bộ chiến sĩ của 3 trung đội thuộc Đại đội Huấn luyện đang sôi nổi, tranh tài trong cuộc thi xếp sách nghệ thuật.

Với chiến sĩ Trương Công Thịnh và nhiều chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, đây là lần đầu tiên được tham gia, được thỏa sức sáng tạo, tự tay sắp xếp những mô hình từ hàng trăm cuốn sách đã tạo một không khí rất đặc biệt, đầy cảm xúc hào hứng, thích thú.

Chiến sĩ làm mô hình sách. Ảnh: T.Đạt.
Chiến sĩ làm mô hình sách. Ảnh: T.Đạt.

Dưới bàn tay khéo léo, sáng tạo, tỉ mỉ gấp từng trang giấy để tạo thành bông hoa trang trí cho mô hình sách của trung đội mình, chiến sĩ Trương Công Thịnh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, tự tay xếp sách với những ý tưởng do chính chúng tôi sáng tạo ra. Tôi cảm thấy rất hào hứng và phấn khởi vì đây vừa là sân chơi bổ ích, vừa giúp chúng tôi phát triển tư duy sáng tạo, cũng như học tập những kiến thức quý giá từ những cuốn sách”.

Bên cạnh tổ chức thi xếp sách nghệ thuật giữa chu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Để ngày sách không trở nên khô khan, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động đã tổ chức nhiều hoạt động thú vị như: Giới thiệu sách, giao lưu, truyền cảm hứng cho cán bộ, chiến sĩ để lan tỏa phong trào đọc sách trong toàn đơn vị.

Những mô hình từ hàng trăm cuốn sách đã tạo một không khí rất đặc biệt, đầy cảm xúc hào hứng, thích thú. Ảnh: T.Đạt.
Những mô hình từ hàng trăm cuốn sách đã tạo một không khí rất đặc biệt, đầy cảm xúc hào hứng, thích thú. Ảnh: T.Đạt.

Đặc biệt, trong không gian trưng bày sách với những mô hình bắt mắt, sáng tạo mang đầy màu sắc của những người lính cùng hàng trăm đầu sách đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ. Những mô hình sách được sắp xếp với nhiều chủ đề khác khau như: Bác Hồ, vị Lãnh tụ vĩ đại, lịch sử Việt Nam, lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam; những vị tướng lĩnh trong Quân đội; Pháp luật, truyện ngắn… với đa dạng thể loại đã để lại những ấn tượng khó phai trong mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Tại buổi phát động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao tặng 500 cuốn sách cho mô hình “Hộp sách, báo thao trường”. Ban tổ chức đã giới thiệu cho cán bộ, chiến sĩ ý nghĩa của Sách và Văn hóa đọc đối với mỗi người lính, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; truyền thống yêu nước, lịch sử vẻ vang, ý chí độc lập tự do, khí phách quật cường của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm…

Thiếu tá Lê Anh Tuấn, Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động khẳng định: Đây là hoạt động thiết thực nhằm khẳng định vai trò của sách, văn hóa đọc, qua đó khích lệ, nâng cao ý thức của mỗi cán bộ chiến sĩ về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách, lan tỏa sâu rộng phong trào đọc sách trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia ngày sách và văn hóa đọc. Ảnh: T.Đạt.
Cán bộ, chiến sĩ tham gia ngày sách và văn hóa đọc. Ảnh: T.Đạt.

PHÚC ĐẠT - TIẾN ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Ươm mầm văn hóa đọc từ tình yêu sách

Vân Anh |

Phát triển văn hóa đọc luôn có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển trí thức, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Để hình thành, phát triển văn hóa đọc cần được “ươm mầm” từ mỗi gia đình, tạo môi trường để nuôi dưỡng thói quen đọc sách.

Rèn con đọc sách từ thuở còn thơ

Phùng Nhung |

Sách được ví như một nguồn nước mát lành làm xanh tốt cho tâm hồn trẻ thơ. Muốn trẻ phát triển toàn diện, cha mẹ phải chú trọng xây dựng văn hoá đọc cho con ngay từ thuở còn thơ.

Mọt sách của thế giới

Thanh Hà |

Ở Estonia, việc đọc các tác phẩm kinh điển bắt đầu từ khi còn rất nhỏ. Ví như ở trường trung học, học sinh đã đọc các tác phẩm của Shakespeare và Pushkin.

Thị xã Cửa Lò ra văn bản khẩn chấn chỉnh bãi xe tư nhân "chặt chém"

Quỳnh Trang |

Nghệ An- Ngày 17.4, UBND thị xã Cửa Lò đã có Văn bản số 650/UBND-ĐT về việc chấn chỉnh công tác quản lý trật tự đô thị trong ngày khai trương mùa du lịch 2023.

Danh tính đối tượng mang súng cướp ngân hàng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đối tượng mang súng vào cướp ngân hàng đã bị bảo vệ cùng lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ. Tang vật thu giữ 1 khẩu súng, 6 viên đạn cùng số tiền 700 triệu đồng.

Chính phủ đề nghị 2 bộ nghiên cứu kiến nghị của doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu

Cường Ngô |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương và Bộ Tài chính nghiên cứu kiến nghị doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu về việc đảm bảo chi phí, lợi nhuận kinh doanh xăng dầu khi sửa đổi các Nghị định liên quan.

Hải Phòng yêu cầu xử lý nghiêm việc đặt vật cản dưới lòng đường, vỉa hè

Mai Dung |

Chiều 17.4, UBND TP.Hải Phòng có chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp đặt chướng ngại vật dưới lòng đường, vỉa hè, ngăn cản việc dừng, đỗ xe theo quy định.

Đà Nẵng: Cưỡng chế, tháo dỡ loạt công trình vi phạm trên bán đảo Sơn Trà

Văn Trực |

Lực lượng chức năng quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) tiến hành tháo dỡ, cưỡng chế loạt nhà hàng, quán nhậu vi phạm về việc xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà.

Ươm mầm văn hóa đọc từ tình yêu sách

Vân Anh |

Phát triển văn hóa đọc luôn có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển trí thức, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Để hình thành, phát triển văn hóa đọc cần được “ươm mầm” từ mỗi gia đình, tạo môi trường để nuôi dưỡng thói quen đọc sách.

Rèn con đọc sách từ thuở còn thơ

Phùng Nhung |

Sách được ví như một nguồn nước mát lành làm xanh tốt cho tâm hồn trẻ thơ. Muốn trẻ phát triển toàn diện, cha mẹ phải chú trọng xây dựng văn hoá đọc cho con ngay từ thuở còn thơ.

Mọt sách của thế giới

Thanh Hà |

Ở Estonia, việc đọc các tác phẩm kinh điển bắt đầu từ khi còn rất nhỏ. Ví như ở trường trung học, học sinh đã đọc các tác phẩm của Shakespeare và Pushkin.