Những khu chợ "cháy là chết" ở Sài Gòn

Cường Ngô |

Thiếu lối thoát hiểm, bày bán nhiều vật dụng dễ cháy, đun nấu vô tội vạ, bình chữa cháy hư hỏng, không được diễn tập phòng cháy chữa cháy (PCCC) là tình trạng của nhiều chợ ở TPHCM hiện nay.
 
Những ngày gần đây, liên tục các vụ cháy xảy ra ở nhiều nơi trong cả nước, khiến nhiều người lo lắng về an toàn cháy nổ. Chiều 31.3, vụ cháy nghiêm trọng ở Chợ Quang (Thanh Trì, Hà Nội) lại gióng lên hồi chuông báo động về những khu chợ có nguy cơ cháy cao. Và theo ghi nhận của Lao Động, còn rất nhiều chợ truyền thống ở TPHCM vẫn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.
 
Chợ gà - gạo (quận 1) là một trong những khu chợ "cháy là chết" ở TPHCM. Theo đó, lối vào khu chợ này rất hẹp, lại bày bán nhiều mặt hàng dễ cháy nổ như đồ hàng mã, thực phẩm khô...
Lối vào khu chợ này chằng chịt dây điện, bên cạnh đó, nhiều tiểu thương còn lập bàn thờ ngay bên cạnh.
Lối vào khu chợ này chằng chịt dây điện, bên cạnh đó, nhiều tiểu thương còn lập bàn thờ, dễ gây cháy nổ.
      
Nhiều tiểu thương đun nấu trực tiếp ở đây
Nhiều tiểu thương còn trực tiếp đun nấu trong chợ.
Năm 2005, khu chợ này từng xảy ra cháy lớn, thiêu rụi nhiều ki-ốt bán hàng.
Năm 2005, khu chợ này từng xảy ra cháy lớn, thiêu rụi nhiều ki-ốt bán hàng.
Bình cứu hỏa không phát cho từng hộ gia đình mà được tập kết ở một chỗ.
Bình cứu hỏa không phát cho từng hộ mà được tập kết ở một chỗ.
Chia sẻ với phóng viên, bà Lan - một tiểu thương bán hàng ở chợ cho hay, hầu như những người bán hàng ở chợ không biết dùng bình cứu hỏa. Nếu xảy ra cháy, mọi người chỉ biết chạy để thoát thân, hoàn toàn không có kiến thức, hay kỹ năng về cứu hỏa.
Chia sẻ với phóng viên, bà Lan - một tiểu thương bán hàng ở chợ cho hay, hầu như những người bán hàng ở chợ không biết dùng bình cứu hỏa. Nếu xảy ra cháy, mọi người chỉ biết chạy để thoát thân, hoàn toàn không có kiến thức, hay kỹ năng về cứu hỏa.
Thậm chí, nơi tập kết bình cứu hỏa mini trở thành nơi xếp hàng hóa của bà con tiểu thương..
Thậm chí, chỗ tập kết bình cứu hỏa mini trở thành nơi xếp hàng hóa của bà con tiểu thương.
Một số bình cứu hỏa còn thuộc dạng “hết đát“.
Một số bình cứu hỏa "hết đát" chưa được thay mới...
Hoặc được bọc trong túi nilon.
...Hoặc được bọc trong túi nilon.
Chợ Kim Biên được coi là đầu mối bán các hoá chất rắn, lỏng. Trong đó có nhiều loại dễ gây cháy nổ như methanol, ethanol…
Chợ Kim Biên được coi là đầu mối bán hóa chất ở TP HCM, trong đó có nhiều chất dễ gây cháy nổ như methanol, ethanol… tuy nhiên, dụng cụ cứu hỏa bị vây quanh bởi hàng hóa.
Bên cạnh đó, chợ
Ngay sát đó là chợ Tín Nghĩa không thấy bóng dáng của các thiết bị bảo hộ chữa cháy.
Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Chợ truyền thống Hà Nội: Phòng cháy chữa cháy cho có lệ?

Văn Thắng -Hà Hiền – Kim Cúc |

Các chợ đều trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong khi các tiểu thương thì không phải ai cũng biết sử dụng phương tiện phòng cháy.

Cháy ở chợ Quang (Hà Nội): Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến chậm cả tiếng?

Đặng Chung |

Đại uý Nguyễn Tuấn Dũng - Phó trưởng Phòng cảnh sát PCCC số 7 (Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội) khẳng định, một số thông tin phản ánh lực lượng PCCC đến chậm cả tiếng đồng hồ trong vụ cháy chợ Quang (Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) là không đúng sự thật.

Nạn nhân vụ cháy ở chợ Quang kể việc bị kẻ gian lấy trộm vàng

Anh Phú |

Vụ hỏa hoạn xảy ra chiều 31.3 khiến nhiều ki-ốt hàng hóa trong khu vực chợ Quang (Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) bị thiêu rụi. Chia sẻ với PV Báo Lao Động, chủ tiệm vàng Đức Anh cho biết, anh nghi ngờ một số đối tượng đã trà trộn, nhân lúc mọi người hoảng loạn để lấy vàng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Chợ truyền thống Hà Nội: Phòng cháy chữa cháy cho có lệ?

Văn Thắng -Hà Hiền – Kim Cúc |

Các chợ đều trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong khi các tiểu thương thì không phải ai cũng biết sử dụng phương tiện phòng cháy.

Cháy ở chợ Quang (Hà Nội): Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến chậm cả tiếng?

Đặng Chung |

Đại uý Nguyễn Tuấn Dũng - Phó trưởng Phòng cảnh sát PCCC số 7 (Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội) khẳng định, một số thông tin phản ánh lực lượng PCCC đến chậm cả tiếng đồng hồ trong vụ cháy chợ Quang (Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) là không đúng sự thật.

Nạn nhân vụ cháy ở chợ Quang kể việc bị kẻ gian lấy trộm vàng

Anh Phú |

Vụ hỏa hoạn xảy ra chiều 31.3 khiến nhiều ki-ốt hàng hóa trong khu vực chợ Quang (Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) bị thiêu rụi. Chia sẻ với PV Báo Lao Động, chủ tiệm vàng Đức Anh cho biết, anh nghi ngờ một số đối tượng đã trà trộn, nhân lúc mọi người hoảng loạn để lấy vàng.