Nhộn nhịp chợ Tết Đoan Ngọ, ngàn bánh ú được bán trong 2 giờ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Từ sáng sớm ngày 22.6, nhằm ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch – tức Tết Đoan Ngọ, các chợ tại Đà Nẵng đã nhộn nhịp hàng quán, người bán, mua các thức quà quê. Trong đó, mặt hàng bánh ú lá tro được nhiều người lựa chọn.

Anh Nguyễn Hân (trú Cẩm Châu, TP Hội An) cho biết, chỉ từ 6 đến 8h sáng, anh đã bán hết 5.000 chiếc bánh ú lá tro tại chợ Đống Đa, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

“Mỗi người mua ít nhất 10 cái. Người mua nhiều là 50 cái. Món bánh ú lá tro thường được người dân chọn mua về để cúng, biếu tặng và là món ăn không bao giờ thiếu trong ngày Tết Đoan Ngọ. Tôi từ Hội An ra Đà Nẵng, từ 6h sáng đến 8h đã bán hết 5.000 bánh” – anh Hân khoe.

 
 
 
Bánh ú lá tro được người dân đưa từ Hội An ra bán tại các chợ Đà Nẵng. Ảnh: Thùy Trang

Bóc chiếc bánh cho khách xem, anh Hân tự tin giới thiệu bánh ú lá tro Hội An, giá có cao hơn với các loại bánh ở nơi khác nhưng được người dân chọn. Bánh ú lá tro Hội An có màu vàng trong, bắt mắt và ăn mềm, dẻo và có tiếng lâu nay.

Mỗi chục bánh ú lá tro tại các chợ có giá từ 20.000 đến 25.000 đồng. Với bánh ú lá tro có nhân đậu đỏ thì giá 100.000 đồng/chục.

Không chỉ có bánh ú, hàng xôi chè cũng được người dân mua khá nhộn nhịp. Chỉ trong đầu giờ sáng, bà Phạm Thị Quyên (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) cho biết đã bán hết hơn 500 dĩa xôi.

 
Hàng xôi chè cũng tấp nập khách mua. Ảnh: Thùy Trang

“Công việc bận rộn nên đa phần người dân chọn mua xôi chè được nấu, múc sẵn vào chén, đĩa. Mỗi người thường mua từ 5 đến 10 đĩa xôi, chén chè để về cúng lễ. Sức mua của ngày Tết Đoan Ngọ gấp 3 lần những ngày Rằm, mùng 1. Người dân mua sớm để về đi làm, đưa con đi học, chúng tôi bán xong sớm cũng có thời gian về chuẩn bị lễ cúng tại nhà nên cũng phấn khởi” – bà Quyền nói.

Ngoài xôi, chè, bánh ú lá tro còn có trái cây đặc trưng của mùa hè là vải, mận, mít. Tết Đoan Ngọ là một trong những dịp lễ tết quan trọng trong đời sống của người dân miền Trung, trong đó có Đà Nẵng. Dịp này, người dân sẽ sắm sửa mâm cúng chay, mặn tùy điều kiện để gia đình có dịp sum vầy, cùng thưởng thức những món quà quê ở nhiều vùng miền.

 
 
 
 
Các mặt hàng trái cây mùa hè như vải, mít cũng được người dân chọn mua dịp này cho mâm cúng. Ảnh: Thùy Trang
THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Chợ Tết Đoan Ngọ rộn ràng hương vị truyền thống

Hoàng Bin |

Dịp Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch), khắp các chợ lớn, nhỏ tại Quảng Nam, nhiều mặt hàng đặc trưng cúng Tết giữa năm được bày bán xôm tụ. Không khí chợ Tết Đoan Ngọ vẫn tấp nập, rộn ràng và mang đậm hương vị truyền thống, dù sức mua có phần giảm sút do tình hình kinh tế khó khăn.

Tại sao vào Tết Đoan Ngọ phải ăn trái cây, rượu nếp?

Huyền Chi |

Theo quan niệm cổ truyền, người dân Việt có thói quen ăn hoa quả, rượu nếp vào ngày Tết Đoan Ngọ như một cách để trừ tà, diệt sâu bọ gây hại.

Mâm cúng Tết Đoan Ngọ ở 3 miền Bắc - Trung - Nam có gì?

Mộc Anh |

Tết Đoan Ngọ (mồng 5 tháng 5) hay còn được biết đến với tên gọi Tết diệt sâu bọ là một trong những ngày lễ được đông đảo người dân Việt quan tâm. Trong ngày này, theo từng vùng miền Bắc - Trung - Nam sẽ có sự chuẩn bị mâm cúng khác nhau từ hoa quả đến các món ăn, món bánh.

Học sinh lớp 1 tại Hà Nội bị bỏ quên trên xe ô tô khi đi dã ngoại

Vân Trang |

Trong chuyến dã ngoại từ huyện Gia Lâm (Hà Nội) trở về, một học sinh Trường tiểu học Archimedes, quận Cầu Giấy bị bỏ quên trên xe đưa đón.

Cảnh tối tăm, ẩm thấp bên trong khu nhà tập thể cũ nát tại phường Nghĩa Tân

TÙNG GIANG - THIỆN NHÂN |

Các hộ dân sinh sống tại nhà tập thể A1 (thuộc tổ dân phố 14, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) luôn cảm thấy bất an bởi công trình sau nhiều năm không được tu sửa đã xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng và đối diện với nguy cơ cháy nổ.

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt khi đang lên dốc Vành đai 3

Khánh Linh |

Hà Nội - Xe buýt đang di chuyển trên đường dẫn Vành đai 3 trên cao thì bốc cháy ngùn ngụt.

Thanh tra 9 dự án ở huyện nghèo Bắc Kạn, phát hiện tới 10 dự án sai phạm

An Trịnh |

Sai phạm tồn tại ở cả 9 dự án đầu tư công thuộc huyện Pác Nặm. Thậm chí, cơ quan thanh tra còn chỉ ra thêm 1 dự án khác ngoài danh sách cũng dính sai phạm.

Ngôi đền linh thiêng và điệu hát Dậm Quyển Sơn lan tỏa tới 16 nước trời Âu

Khánh Linh |

Hà Nam - Dù không còn được bao quanh bởi rừng trúc rộng lớn, nhưng Khu du lịch đền Trúc Ngũ động Thi Sơn vẫn thu hút du khách bởi sự linh thiêng, kỳ bí và là nơi khởi phát của điệu hát Dậm đã được lan tỏa đến 16 nước trời Âu.

Chợ Tết Đoan Ngọ rộn ràng hương vị truyền thống

Hoàng Bin |

Dịp Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch), khắp các chợ lớn, nhỏ tại Quảng Nam, nhiều mặt hàng đặc trưng cúng Tết giữa năm được bày bán xôm tụ. Không khí chợ Tết Đoan Ngọ vẫn tấp nập, rộn ràng và mang đậm hương vị truyền thống, dù sức mua có phần giảm sút do tình hình kinh tế khó khăn.

Tại sao vào Tết Đoan Ngọ phải ăn trái cây, rượu nếp?

Huyền Chi |

Theo quan niệm cổ truyền, người dân Việt có thói quen ăn hoa quả, rượu nếp vào ngày Tết Đoan Ngọ như một cách để trừ tà, diệt sâu bọ gây hại.

Mâm cúng Tết Đoan Ngọ ở 3 miền Bắc - Trung - Nam có gì?

Mộc Anh |

Tết Đoan Ngọ (mồng 5 tháng 5) hay còn được biết đến với tên gọi Tết diệt sâu bọ là một trong những ngày lễ được đông đảo người dân Việt quan tâm. Trong ngày này, theo từng vùng miền Bắc - Trung - Nam sẽ có sự chuẩn bị mâm cúng khác nhau từ hoa quả đến các món ăn, món bánh.