Thị trường mua bán trứng người và mang thai hộ
Sau nhiều tháng “nằm vùng” tìm hiểu và vào vai những phụ nữ có nhu cầu đẻ thuê, nhóm PV Lao Động đã thâm nhập vào bên trong những “trại” nuôi bà bầu tập trung của các đường dây mang thai hộ. Dấn thân thực hiện nhiều thủ thuật thăm khám như một người đẻ thuê thực thụ, loạt bài điều tra của PV Lao Động đã từng bước chỉ rõ cách thức hoạt động của các đường dây vô nhân đạo này.
Làm lộ sáng những góc khuất của nhân viên tại các bệnh viện hiếm muộn khi liên kết với cò môi giới để đưa những cô gái trẻ nhẹ dạ thành “máy đẻ” hái ra tiền cho các “tú bà”, loạt bài đã tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ. Thị trường mua bán trứng người và mang thai hộ trở thành vấn đề báo chí nóng những ngày tháng 6.2022.
Sau đó, lần lượt những cá nhân tổ chức vi phạm trong loạt bài đã bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. Tháng 7.2022 Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành; Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Cục Quân Y, Bộ Quốc phòng và Y tế các Bộ, Ngành về việc tăng cường phòng chống vi phạm pháp luật về thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo sau phản ánh của Báo Lao Động.
“Làm luật” trên đất công
Tháng 6.2022, PV Lao Động đã đưa lên mặt báo video ghi trọn sự việc một cán bộ địa chính tại quận Nam Từ Liêm công khai nhận tiền “làm luật” theo tháng để biến đất nông nghiệp thành nhà xưởng, bãi trông giữ xe…
Nhập vai trở thành những con buôn “máu mặt”, PV Lao Động đã vạch trần những hành vi tham nhũng vặt xảy ra giữa Thủ đô. Cùng thời điểm đó, kết quả công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022 của Thành phố Hà Nội vừa được công bố là “chưa phát hiện tham nhũng”.
Sau khi loạt bài được đăng tải, cùng ngày, UBND quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác với người trực tiếp nhận phong bì làm "luật" trong phóng sự để thanh tra công vụ công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp theo thông tin phản ánh của báo Lao Động.
Chủ tịch UBND quận đã có chỉ đạo thanh tra, công an vào cuộc xử lý nghiêm vụ việc.
Gom USD ngân hàng bán ra chợ đen ăn chênh tỷ giá
Nhập vai thành những lao động tự do, bất chấp kiếm tiền, PV Báo Lao Động đã thâm nhập vào những đường dây mua bán USD ở Hà Nội. Từ đây, thủ đoạn của các "liên minh" buôn tiền “tuồn” USD từ các ngân hàng ra chợ đen được ghi nhận.
Bằng nghiệp vụ, lần lượt từng sai phạm như thuê người lao động có hộ chiếu, cấu kết giữa nhân viên ngân hàng và đầu nậu để đổi USD ăn chênh lệch… được phanh phui trên mặt báo.
Sau khi loạt bài đăng tải, nhiều ngân hàng có hiện tượng báo phản ánh đã lập tức kiểm tra, rà soát lại công tác mua, bán ngoại tệ cho khách hàng cá nhân trên toàn hệ thống. Một số ngân hàng như ABBANK đã có đánh giá và xử lý nghiêm những vi phạm đối với các cá nhân, đơn vị chưa có giám sát, thực hiện đúng chuẩn mực theo quy định.
Ngân hàng Nhà nước cũng ra văn bản yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm quy định về quản lý ngoại hối trong bối cảnh tỷ giá VND/USD liên tục tăng nóng, có nhiều đối tượng mua gom USD ngân hàng tuồn ra chợ để ăn chênh lệch.
Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn
Loạt phóng sự đã có những ghi nhận công phu, lột tả rõ đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn từ nước ngoài trà trộn vào thị trường đe doạ sức khoẻ, an toàn của người tiêu dùng.
Không chỉ nói về thực phẩm bẩn, bằng việc nhập vai thành chính người kinh doanh các mặt hàng này, quy trình mua bán các chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm như HACCP, ISO cũng được nhóm PV Báo Lao Động chỉ rõ và nhận được nhiều quan tâm của dư luận.
Ngày 18.1.2023, đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh từ báo, đơn vị đã chỉ đạo tiến hành thành lập đoàn kiểm tra hai công ty đã được nêu trong tuyến bài. Hiện tại sự việc đang trong quá trình xử lý hồ sơ. Sau khi có kết luận sẽ thông tin cụ thể, dự kiến sau Tết Nguyên đán.