Đoàn kết, nỗ lực, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Sáng nay (20.6), lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tới thăm và chúc mừng Báo Lao Động nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn, cùng dự có ông Tống Văn Thanh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Báo chí Xuất bản và các cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương.
Về phía Tổng LĐLĐ Việt Nam có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Kiên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam; cùng dự có các cán bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Trong không khí cởi mở, ấm cúng, ông Nguyễn Ngọc Hiển - Uỷ viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Lao Động bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tới thăm và chúc mừng Báo Lao Động.
Giới thiệu khái quát về lịch sử Báo Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Hiển cho biết, Báo Lao Động ra số đầu tiên vào năm 1929. Đến nay, báo đã trải qua 93 năm hoạt động, là một trong những tờ báo có bề dày truyền thống trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam. Báo hiện nay có 192 cán bộ, phóng viên, người lao động làm việc tại 5 văn phòng đại diện, 1 cơ quan thường trú và 1 toà soạn chính trải dài trên khắp cả nước.
Với những hoạt động nghiệp vụ, trong 6 tháng đầu năm, Báo Lao Động đã nhận được hàng chục bằng khen cấp tỉnh, 5 bằng khen bộ ngành; 9 giải báo chí (3 giải báo chí quốc gia, 3 giải bộ ngành và 3 giải quốc tế).
“Tập thể Báo Lao Động trong thời gian qua đã luôn đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành các mục tiêu đề ra” - Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển nhấn mạnh và bày tỏ cảm ơn với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của người làm báo
Dịp này, ông Trần Thanh Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - gửi lời chúc mừng nhân dịp 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tới đội ngũ cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Lao Động.
Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm, 2 năm vừa qua, cả nước đã gồng mình chống chọi với tác động của đại dịch COVID-19. Qua đó, chúng ta lại càng thấy nỗ lực, cố gắng của người làm báo. Báo Lao Động đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Trong điều kiện, hoàn cảnh rất khó khăn nhưng Báo đã có những phóng viên tác nghiệp ở những điểm nóng dịch bệnh. Báo Lao Động và nhiều cơ quan báo chí làm tròn sứ mệnh tiên phong trên mặt trận văn hoá, tư tưởng của Đảng.
“Báo Lao Động là cơ quan báo chí trong nhóm cơ quan báo chí chủ lực của quốc gia. Tờ báo có tác động, ảnh hưởng lớn tới bạn đọc, dư luận xã hội. Tinh thần, nhiệt huyết của người làm báo Lao Động rất đoàn kết, gắn bó, trách nhiệm với công việc. Tinh thần đó được hình thành, nuôi dưỡng và bồi đắp từ nhiều thế hệ tới bây giờ. Chúng ta cần thực sự quan tâm, chăm lo để phát huy sức mạnh đại đoàn kết, gắn bó của những người làm báo” - ông Trần Thanh Lâm nhấn mạnh.
Nêu bật hình ảnh tổ chức Công đoàn luôn chăm lo cho người lao động
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cảm ơn sự quan tâm của Ban Tuyên giáo Trung ương tới Báo Lao Động và với tổ chức công đoàn Việt Nam.
Ông Ngọ Duy Hiểu cho biết, trong 2 năm qua, trong bối cảnh dịch bệnh, Báo Lao Động đã luôn hướng về người lao động. Báo có nhiều tuyến bài phản ánh về công nhân, người lao động, đi vào tuyến đầu chống dịch, phản ánh những số phận - những con người rất khó khăn. Đồng thời, báo đã nêu bật hình ảnh tổ chức Công đoàn luôn chăm lo cho người lao động.
Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, cùng với khó khăn chung của cả nước, Báo Lao Động đã nỗ lực, đoàn kết, vượt qua khó khăn để hoàn thành các mục tiêu đề ra.
“Báo Lao Động luôn luôn nỗ lực, vươn tầm vị thế. Người làm báo Lao Động luôn ý thức là tờ báo tầm cỡ để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ tốt hơn, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam” - Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.
Ông đề nghị trong hoạt động nghiệp vụ, báo phản ánh nhanh, chính xác. Phản ánh đúng hiện thực bằng sự nhạy cảm chính trị, nhạy cảm của người làm báo, phản ánh về vấn đề lao động, công đoàn dưới góc độ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.
Ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh: “Chúng ta giữ gìn truyền thống của tờ báo 93 năm nhưng mới mẻ và hiện đại. Chúng tôi ghi nhận những nỗ lực, cố gắng mọi mặt của tờ báo. Tổ chức công đoàn có quyền tự hào về tờ báo rất tin cậy, là công cụ sắc bén trên mặt trận văn hoá, tư tưởng”.
Phát biểu cảm ơn, ông Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng Biên tập Báo Lao Động - bày tỏ cảm ơn tình cảm của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ông cho biết, Báo Lao Động sẽ luôn cố gắng, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để giữ gìn truyền thống của tờ báo.