Nhiều xe biển xanh dự đám cưới con lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

LÊ PHI LONG |

Khoảng 11h ngày 28.2, người dân rất bất ngờ khi chứng kiến nhiều xe mang biển số xanh đến dự đám cưới con một lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình tại nhà hàng Tân Trường Xanh (TP.Đồng Hới).

Theo tìm hiểu của báo Lao Động, đây là đám cưới con ông Đ.C.H - Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình. Khách được mời dự tiệc vào 11h ngày 28.2.2019.

Theo phản ánh của người dân, khoảng từ 10h30, khách dự tiệc cưới bắt đầu đến nhà hàng tiệc cưới Tân Trường Xanh; đến khoảng 11h30, xe ôtô đã đậu kín hai bên đường phía trước nhà hàng, do lượng xe quá nhiều nên đã gây ùn tắc giao thông.

Một số xe đậu đỗ bên đường phía trước nhà hàng tiệc cưới.
Một số xe đậu đỗ bên đường phía trước nhà hàng tiệc cưới.

Đặc biệt, trong số các xe đến dự đám cưới có nhiều xe công vụ mang biển số xanh. Nhiều xe biển số xanh chở lãnh đạo vào thẳng khuôn viên nhà hàng để lãnh đạo vào dự tiệc. Sau đó các xe biển xanh đậu đỗ ở bãi đỗ xe nhà hàng, một số đậu đỗ bên đường và đậu trong khuôn viên của một đơn vị ở gần nhà hàng.

Xe biển xanh chở lãnh đạo vào sâu trong khuôn viên nhà hàng.
Xe biển xanh chở lãnh đạo vào sâu trong khuôn viên nhà hàng.

Theo quan sát của báo Lao Động, một số xe biển xanh khác chở lãnh đạo đến để vào dự tiệc xong nhanh chóng rời khỏi khu vực đám cưới.

Xe biển xanh đậu đỗ đợi lãnh đạo dự tiệc cưới.
Xe biển xanh đậu đỗ đợi lãnh đạo dự tiệc cưới.

Khoảng một giờ sau đó, các xe biển xanh trên mới rời khỏi nhà hàng.

Nhiều xe đến dự tiệc cưới tràn ra đường gây ách tắc giao thông.
Nhiều xe đến dự tiệc cưới tràn ra đường gây ách tắc giao thông.

Sự việc trên đã gây nhiều bức xúc cho người dân vì diễn ra trong khoảng gần giờ tan tầm của các sở, cơ quan ban ngành.

Điều đáng nói, cách đây khoảng 2 năm, người dân cũng đã từng xôn xao khi hàng loạt xe biển xanh đến dự đám cưới con của chính vị lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình nói trên. Sau khi sự việc xảy ra, gây bất bình dư luận địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang đã ra công văn chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý xe ôtô công, trong đó yêu cầu xe ôtô công chỉ được sử dụng, phục vụ cho các hoạt động, công tác của cơ quan đơn vị. Tuyệt đối không được sử dụng xe ôtô công để phục vụ cho việc riêng cá nhân, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm.

Liên quan đến vấn đề trên, tháng 8.2018, UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã có công văn về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định không uống rượu bia trong giờ hành chính, buổi trưa trong các ngày làm việc và khi lái xe đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Vụ tai nạn chết 3 người ở Thanh Hoá: Xe biển xanh bị hỏng trước Tết

Quách Du |

Trước Tết, chiếc xe biển xanh bị hỏng và được đưa đi sửa tại gara. Sau Tết, khi tài xế đến lấy chiếc xe để đi thì xảy ra vụ tại nạn.

Xe biển xanh: Khi chính sách kêu gọi tự nguyện

Anh Đào |

“Tới đây, chế độ xe công sẽ được sửa đổi theo hướng từ cấp Thứ trưởng trở xuống sẽ không có chế độ xe công riêng…” - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng từng khẳng định bên hành lang Quốc hội năm 2016. Nhưng trong Nghị định mới nhất, cấp Thứ trưởng, Chủ tịch các tỉnh, Chủ tịch các tập đoàn, tổng công ty nhà nước được “tự nguyện” thay vì “bắt buộc khoán xe” như dự định ban đầu.

Chở gỗ lậu bằng xe biển xanh giả

ANH ĐỨC |

Ngày 29.12, theo thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), cho biết Đội CSGT của đơn vị này vừa mới phát hiện một đối tượng đang có hành vi vận chuyển lâm sản trái phép.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ tai nạn chết 3 người ở Thanh Hoá: Xe biển xanh bị hỏng trước Tết

Quách Du |

Trước Tết, chiếc xe biển xanh bị hỏng và được đưa đi sửa tại gara. Sau Tết, khi tài xế đến lấy chiếc xe để đi thì xảy ra vụ tại nạn.

Xe biển xanh: Khi chính sách kêu gọi tự nguyện

Anh Đào |

“Tới đây, chế độ xe công sẽ được sửa đổi theo hướng từ cấp Thứ trưởng trở xuống sẽ không có chế độ xe công riêng…” - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng từng khẳng định bên hành lang Quốc hội năm 2016. Nhưng trong Nghị định mới nhất, cấp Thứ trưởng, Chủ tịch các tỉnh, Chủ tịch các tập đoàn, tổng công ty nhà nước được “tự nguyện” thay vì “bắt buộc khoán xe” như dự định ban đầu.

Chở gỗ lậu bằng xe biển xanh giả

ANH ĐỨC |

Ngày 29.12, theo thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), cho biết Đội CSGT của đơn vị này vừa mới phát hiện một đối tượng đang có hành vi vận chuyển lâm sản trái phép.