Nhiều tỉnh miền Trung có mưa to kéo dài

Khương Duy |

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, ngày 31.10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 31.10 đến sáng 2.11, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to.

Cụ thể, ngày 31.10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 150mm.

Từ ngày 31.10 đến sáng 2.11, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-200mm, có nơi trên 400mm.

Về tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển, ngày 31.10, khu vực Quảng Trị đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; khu vực Bắc biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Ngoài ra, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Về lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, mực nước các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi lúc 7h ngày 31.10 như sau:

- Sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) tại Hòa Duyệt 9,44m, trên BĐ2 0,44m; tại Chu Lễ 14,07m, trên BĐ3 0,07m (hiện dao động ở mức đỉnh và xu hướng đang xuống).

- Sông Gianh (Quảng Bình) tại Đồng Tâm 7,11m, trên BĐ1 0,11m.

- Sông Kiến Giang (Quảng Bình) tại Lệ Thủy 1,46m, trên BĐ1 0,26m.

- Sông Bồ (Thừa Thiên Huế) tại Phú Ốc 1,72m, trên BĐ1 0,22m.

Trong 6 - 12 giờ tiếp theo, lũ trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ xuống dần, Hòa Duyệt tiếp tục lên, khả năng đạt đỉnh ở mức 9,80m, trên BĐ2 0,80m, sau xuống chậm. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Ngàn Sâu tiếp tục xuống.

Dự báo từ ngày 31.10 - 2.11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) lên mức BĐ2-BĐ3; các sông khác từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi lên mức BĐ1- BĐ2, có sông trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Về tình hình thủy văn, các sông khu vực Bắc Bộ mực nước sông Hồng tại Hà Nội và mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thuỷ triều. Lúc 7h ngày 31.10 mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 1,34m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,03m.

Dự báo đến 7h ngày 1.11 mực nước tại trạm Hà Nội có khả năng ở mức 1,40m; trong 36 giờ tới, mực nước tại Phả Lại cao nhất có khả năng ở mức 1,15m và thấp nhất ở mức 0,05m.

Các sông khu vực Nam Bộ mực nước sông Cửu Long đang lên theo triều, mực nước cao nhất ngày 30.10 trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,89m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,88m.

Dự báo mực nước sông Cửu Long dao động ở mức cao, sau đó xuống. Đến ngày 3.11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,85m và tại Châu Đốc ở mức 2,75m, các trạm hạ lưu ở mức BĐ1-BĐ2.

Về tình hình hồ chứa thuỷ điện, khu vực Bắc Trung Bộ: Có 04 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Hố Hô: 1595/1628; A Lưới: 15/58; Bình Điền: 51/55; Hương Điền: 163/795.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có 2 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Sông Bung 2: 20/20; Sông Bung 5: 20/225.

Khu vực Tây Nguyên có 9 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Ayun Trung: 31/30; Buôn Tua Sha: 26/135; Đại Ninh: 10/37; Đơn Dương: 25/21; Đồng Nai 2: 10/89; Ialy: 20/420; PleiKrong: 11/141; Sê San 4: 112/787; Srepok 3: 37/430.

Về tình hình hồ chứa thuỷ lợi, khu vực Bắc Bộ tổng có 2.543 hồ, tích nước đạt 65% - 98% dung tích thiết kế. Khu vực Bắc Trung Bộ tổng có 2.323 hồ, tích nước đạt 58% - 86% dung tích thiết kế.

Khu vực Nam Trung Bộ tổng có 517 hồ, tích nước đạt 34% - 93% dung tích thiết kế. Khu vực Tây Nguyên tổng có 1.246 hồ, tích nước đạt 84% - 95% dung tích thiết kế. Khu vực Nam Bộ tổng có 121 hồ, tích nước đạt 86% - 96% dung tích thiết kế.

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết hôm nay 31.10: Miền Trung mưa xối xả, nguy cơ ngập lụt

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 31.10, Bắc Bộ ngày nắng, Tây Bắc Bộ có nơi dưới 17 độ C. Bắc - Trung Trung Bộ mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tây Nguyên, Nam Bộ chiều, tối mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Nóng Sài Gòn: Các khu vực khả năng cao ngập nặng do triều cường và mưa lớn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 30.10: Các khu vực khả năng cao ngập nặng do triều cường và mưa lớn; Mức phạt đối với nhà xe Thành Bưởi sau kết luận kiểm tra; Xét xử cựu Giám đốc 1 Sở tại TPHCM gây thiệt hại 22,6 tỉ đồng;...

Nam Bộ tiếp tục có mưa dông diện rộng

HẠ MÂY |

Mưa dông tiếp tục duy trì tại khu vực Nam Bộ, cục bộ có mưa to vào buổi chiều và tối. Người dân cần đề phòng ngập nước tại một số tuyến đường, vùng trũng thấp.

Xử lý chung cư mini không dễ dàng vì liên quan nơi ăn, chốn ở của hàng nghìn người

Cường Ngô - Phạm Đông |

Đại biểu Quốc hội cho rằng việc xử lý đối với chung cư mini không dễ dàng, bởi đây là nơi ăn chốn ở của hàng nghìn con người và những giao dịch về tài sản cũng đã được thực hiện, nhiều toà nhà đã bán hết và chủ đầu tư rời đi từ lâu.

Có tâm lý e ngại sợ sai dẫn đến thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế

Thùy Linh - Phạm Đông |

Sáng 1.11, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có phát biểu giải trình về các vấn đề y tế. Trong đó, Bộ trưởng dành nhiều thời gian giải trình về các biện pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, vaccine...

Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra vụ rác thải biển ô nhiễm môi trường ở Cam Ranh

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương chỉ đạo kiểm tra tình trạng người dân làm vệ sinh lồng bè nuôi tôm hùm rồi vứt bỏ toàn bộ dàn lưới mùng và rác thải nhựa xuống biển.

Loạt cán bộ tham mưu, ký nháy ở dự án Mường Thanh không bị xử lý hình sự

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ở vụ án sai phạm tại dự án Mường Thanh Viễn Triều, công an khởi tố cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cùng 8 quan chức. Vụ án này cũng có loạt cán bộ tham mưu giao đất, ký nháy văn bản nhưng chưa đến mức bị xử lý hình sự.

Trắng đêm trên đại công trường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Nguyễn Tùng |

Những ngày này trên công trường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ việc thi công được thực hiện 3 ca liên tục, chạy đua với thời gian để hoàn thành dự án trước 20.12.2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự báo thời tiết hôm nay 31.10: Miền Trung mưa xối xả, nguy cơ ngập lụt

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 31.10, Bắc Bộ ngày nắng, Tây Bắc Bộ có nơi dưới 17 độ C. Bắc - Trung Trung Bộ mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tây Nguyên, Nam Bộ chiều, tối mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Nóng Sài Gòn: Các khu vực khả năng cao ngập nặng do triều cường và mưa lớn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 30.10: Các khu vực khả năng cao ngập nặng do triều cường và mưa lớn; Mức phạt đối với nhà xe Thành Bưởi sau kết luận kiểm tra; Xét xử cựu Giám đốc 1 Sở tại TPHCM gây thiệt hại 22,6 tỉ đồng;...

Nam Bộ tiếp tục có mưa dông diện rộng

HẠ MÂY |

Mưa dông tiếp tục duy trì tại khu vực Nam Bộ, cục bộ có mưa to vào buổi chiều và tối. Người dân cần đề phòng ngập nước tại một số tuyến đường, vùng trũng thấp.