Nhiều thủ đoạn mới lừa đảo bán vé máy bay dịp Tết

Khánh An |

Lợi dụng thời điểm cuối năm khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, nhiều đối tượng đã lập các trang web giả mạo để bán vé tàu, vé máy bay. Không ít người dân đã rơi vào bẫy lừa đảo này.

Chiêu thức tinh vi lừa đảo tiền vé máy bay

Rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay, Nguyễn Quỳnh Thi (Đống Đa, Hà Nội) quyết định đặt mua vé máy bay về quê từ trước Tết gần 2 tháng. Tìm hiểu trong các hội nhóm, Quỳnh Thi biết đến Đại lý vé máy bay giá rẻ H.M.

Liên hệ với một nhân viên của đại lý này, Quỳnh Thi đặt mua 3 vé khứ hồi Hà Nội - TPHCM cho bản thân, con gái và mẹ.

“Vì đã đọc qua nhiều vụ lừa đảo, nên tôi nói với đại lý rằng, sẽ chuyển trước tổng số tiền vé chiều đi là 4,8 triệu đồng. Khi nào nhận vé và kiểm tra được chắc chắn là vé thật, tôi sẽ chuyển khoản nốt tiền vé chiều về” - Quỳnh Thi cho biết.

Khi nhận vé và kiểm tra với hãng máy bay, Quỳnh Thi tá hỏa vì hãng bay thông báo đây là vé giả. Tuy nhiên, nhân viên đại lý vẫn khẳng định chắc nịch đây là vé thật. Người này cho biết, nếu Quỳnh Thi muốn huỷ vé thì phải chuyển khoản thêm 2 triệu đồng, vì đây là quy định của phía đại lý.

“Khi đó tôi đoán 80% là mình đã bị lừa, nhưng vì thấy họ vẫn nhắn tin trả lời nên tôi quyết định chuyển khoản thêm 2 triệu đồng với mong muốn lấy lại được toàn bộ số tiền. Đến khi vừa chuyển khoản thành công thì tôi bị người này chặn liên lạc” - Quỳnh Thi kể lại.

Rơi vào tình trạng tương tự, Trịnh Thị Thu (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị lừa hơn 7 triệu đồng khi mua vé máy bay đi du lịch dịp Tết Nguyên đán 2024.

Thu cho biết, sau khi liên hệ với Đại lý vé máy bay M.Q, cô được nhân viên đại lý gửi cho mã đặt chỗ nhằm lấy lòng tin. Khi Thu đã chuyển khoản hơn 7 triệu đồng tiền vé máy bay, nhân viên đại lý thông báo vé lỗi, yêu cầu chuyển khoản lần 2 để đặt vé mới.

“Họ giải thích với tôi rằng vé bị lỗi, cần chuyển khoản lần 2 để đại lý xuất vé mới thì vé cũ mới được hủy và được hoàn tiền” - Thu kể lại. Tuy nhiên, khi Thu gọi lên hãng bay, nhân viên trực tổng đài cho biết, hệ thống không bị lỗi và hãng cũng không có quy định vé lỗi phải mua lại vé mới, thì mới được xử lý hoàn tiền.

Liên hệ lại với nhân viên đại lý, Thu cũng bị chặn toàn bộ liên lạc qua Zalo và số điện thoại.

Nhiều đối tượng giả mạo đại lý bán vé máy bay để lừa đảo người dân. Ảnh chụp màn hình
Nhiều đối tượng giả mạo đại lý bán vé máy bay để lừa đảo người dân. Ảnh chụp màn hình

Cảnh giác khi giao dịch qua bên trung gian

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 được nhận định là thời điểm tạo cơ hội cho các đối tượng lừa đảo lợi dụng nhu cầu mua vé máy bay về quê, đi du lịch… của người dân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Dù đây không phải chiêu lừa mới nhưng thủ đoạn “thao túng tâm lý” của các đối tượng ngày càng tinh vi khiến nhiều nạn nhân vẫn bị sập bẫy.

Cách thức các đối tượng lừa đảo sử dụng là tạo lập fanpage giả mạo, đăng bài quảng cáo để thu hút sự chú ý của người dùng. Để tạo lòng tin, các đối tượng đồng phạm còn giả làm khách đặt mua vé máy bay và tự tạo giao dịch thành công.

Ngay sau khi người bị hại chuyển tiền, đối tượng lập tức chặn Facebook, xóa toàn bộ dấu vết các tài khoản đã sử dụng liên hệ.

Bên cạnh hình thức giả mạo tài khoản mạng xã hội, nhiều đối tượng còn tự nhận là nhân viên của hãng nên có chiết khấu cao, giả mạo đại lý ủy quyền để đưa ra các mức giá hấp dẫn khiến nhiều người mắc bẫy.

Cục An toàn thông tin khuyến cáo, khi có nhu cầu mua vé máy bay, người dân nên trực tiếp đặt vé qua website chính của hãng hàng không hoặc gọi trực tiếp lên tổng đài nếu không thành thạo việc đặt vé qua mạng.

Trước khi thực hiện bất cứ giao dịch nào, người dân cần tìm hiểu kỹ và xác nhận thông tin mã vé và kiểm tra có hiệu lực, đồng thời yêu cầu nhân viên của hãng soát lại thông tin hành trình bay, hành khách bay. Đặc biệt, không nên giao dịch qua bên trung gian thứ ba hay các đại lý khi không rõ về chất lượng, độ uy tín.

Khánh An
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo nạn lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động

TRẦN TUẤN |

Cơ quan Công an ở Hà Tĩnh vừa khởi tố một số đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Sau sự việc, phía Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh cũng đã phát đi thông tin cảnh báo để người dân tránh mắc bẫy lừa đảo.

Cảnh báo việc lừa đảo bán vé máy bay qua mạng

Đỗ Hạnh |

Thời gian gần đây, Báo Lao Động nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc đã bị một số đối tượng lợi dụng các trang mạng xã hội Zalo, Facebook… để lừa đảo bán vé máy bay nhằm chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo bán vé máy bay trên mạng xã hội, chiếm đoạt hơn 200 triệu

HẢI ĐĂNG |

Ngày 7.4, Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An, cho biết đã khởi tố đối tượng Phạm Doãn Hùng (sinh năm 1995), trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của nhiều bị hại thông qua hình thức lừa bán vé máy bay trên mạng xã hội.

Bản tin công đoàn: Mức lương tối thiểu vùng dự kiến tăng bao nhiêu từ 1.7?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Gần 1.800 phần quà Tết được trao tới công nhân; Nhiều thợ lò thu nhập 600 triệu đồng/năm; Mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 cao nhất gấp 5,6 lần năm ngoái; Lương tối thiểu vùng theo tháng dự kiến tăng bao nhiêu theo đề xuất tăng 6% từ ngày 1.7.2024?

Indonesia dự tính xây tường biển 10 tỉ USD cứu thủ đô Jakarta

Thu Ánh |

Indonesia đang khôi phục kế hoạch xây dựng bức tường biển khổng lồ để cứu thủ đô Jakarta đang chìm với tốc độ nhanh hơn.

Tuyển sinh đại học năm 2024 - tăng chỉ tiêu, mở nhiều ngành mới

Thanh Hằng |

Hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã thông tin về phương án tuyển sinh năm 2024 với một số sự thay đổi so với mùa tuyển sinh trước. Đáng chú ý là không xét học bạ, tăng chỉ tiêu xét tuyển cho các kỳ thi riêng, mở thêm ngành học mới.

Để lấy hóa đơn sau mỗi lần đổ xăng dần thành thói quen

Cường Ngô |

Theo quy định từ 1.1.2024 các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử từng lần bán. Đây là quy định tốt để tránh thất thoát thuế và dễ quản lý xăng dầu, nhất là xăng dầu nhập lậu, theo ghi nhận của Lao Động, nhiều cây xăng đã bắt đầu quen với quy định này.

Hồi sinh từ livestream bán hàng dịp Tết

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Thời điểm cuối năm, tình hình kinh doanh tại các chợ truyền thống, siêu thị chưa có sự đột biến, nhưng trên các sàn thương mại điện tử, hoạt động mua bán hàng Tết lại sôi động. Việc livestream (phát trực tiếp) bán hàng cũng rầm rộ hơn.

Cảnh báo nạn lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động

TRẦN TUẤN |

Cơ quan Công an ở Hà Tĩnh vừa khởi tố một số đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Sau sự việc, phía Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh cũng đã phát đi thông tin cảnh báo để người dân tránh mắc bẫy lừa đảo.

Cảnh báo việc lừa đảo bán vé máy bay qua mạng

Đỗ Hạnh |

Thời gian gần đây, Báo Lao Động nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc đã bị một số đối tượng lợi dụng các trang mạng xã hội Zalo, Facebook… để lừa đảo bán vé máy bay nhằm chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo bán vé máy bay trên mạng xã hội, chiếm đoạt hơn 200 triệu

HẢI ĐĂNG |

Ngày 7.4, Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An, cho biết đã khởi tố đối tượng Phạm Doãn Hùng (sinh năm 1995), trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của nhiều bị hại thông qua hình thức lừa bán vé máy bay trên mạng xã hội.