Nhiều phương tiện đi ngược chiều sau khi điều chỉnh tổ chức đường Trần Hưng Đạo

Nhật Minh |

Hà Nội  - Hôm nay (28.10), tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Lê Duẩn đến Quán Sứ) được điều chỉnh giao thông nhằm phục vụ thi công dự án đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Trong ngày đầu điều chỉnh, nhiều phương tiện đi ngược chiều, bất chấp biển báo.

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có thông báo về việc tổ chức, phân luồng giao thông phục vụ thi công ga ngầm S12 giai đoạn 2 và garage giai đoạn 1.2 (trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ Lê Duẩn đến Quán Sứ) thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Theo thông báo của Sở GTVT, từ 28.10.2023 đến 28.2.2025, thực hiện rào chắn mặt đường và vỉa hè đường Trần Hưng Đạo đoạn Lê Duẩn đến Yết Kiêu (cổng Bệnh viện Tim Hà Nội).

Cụ thể, rào chắn một phần mặt đường và vỉa hè phía nam đường Trần Hưng Đạo (bên phía dãy nhà số chẵn - đoạn từ cổng bệnh viện Tim đến Phan Bội Châu).

Do lối đi lại hạn chế, có nhiều xe chở hàng cồng kềnh nên việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Bên cạnh đó, có những phương tiện do cố tình đi ngược chiều khiến các phương tiện còn lại gặp bất tiện khi lưu thông.

Anh Phạm Quang Anh (35 tuổi, Hai Bà Trưng) cho biết, do một số người dân cố tình đi ngược chiều khiến giao thông tại đây hỗn loạn. “Nhiều xe máy đi ngược chiều khiến lối đi nhỏ thi thoảng xảy ra ùn ứ. Người đi bộ cũng gặp khó khăn khi đi qua đây” - anh Quang Anh nói.

Lối đi tại bên số nhà chẵn đường Trần Hưng Đạo hẹp, khiến người dân đi lại khó khăn. Ảnh: Nhật Minh
Lối đi tại bên số nhà chẵn đường Trần Hưng Đạo hẹp, khiến người dân đi lại khó khăn. Ảnh: Nhật Minh
Nhiều xe hàng chở đồ cồng kềnh qua đoạn đường này. Ảnh: Nhật Minh
Nhiều xe hàng chở đồ cồng kềnh qua đoạn đường này. Ảnh: Nhật Minh

Tại đoạn đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Lê Duẩn đến Phan Bội Châu), Sở GTVT thông báo tổ chức giao thông một chiều cho các phương tiện xe ôtô lưu thông từ ngã ba Lê Duẩn đến ngã ba Phan Bội Châu.

Tuy nhiên theo ghi nhận, dù lối đi đã hoàn thành nhưng vẫn còn rào chắn. Các phương tiện chưa được lưu thông qua đây.

Đoạn đường từ ngã ba Lê Duẩn tới ngã ba Phan Bội Châu đã hoàn thiện nhưng các phương tiện chưa được lưu thông qua đây. Ảnh: Nhật Minh
Đoạn đường từ ngã ba Lê Duẩn tới ngã ba Phan Bội Châu đã hoàn thiện nhưng các phương tiện chưa được lưu thông qua đây. Ảnh: Nhật Minh

Tiếp theo, trên phố Trần Hưng Đạo (bên phía dãy nhà số lẻ – đoạn từ Yết Kiêu đến Lê Duẩn), Sở GTVT tổ chức 1 chiều cho các phương tiện xe máy, xe đạp từ Lê Duẩn đến Yết Kiêu.

Theo ghi nhận, có nhiều phương tiện đi ra từ ngõ Tức Mặc (cắt ngang đoạn Lê Duẩn - Yết Kiêu) di chuyển trên vỉa hè để đi ngược chiều do không muốn đi đường vòng. Nhiều ôtô cũng lưu thông tại đây bất chấp biển cấm.

Dù chỉ được lưu thông một chiều trên đoạn Lê Duẩn - Yết Kiêu, nhưng vẫn còn phương tiện bất chấp đi ngược chiều. Ảnh: Nhật Minh
Dù chỉ được lưu thông một chiều trên đoạn Lê Duẩn - Yết Kiêu, nhưng vẫn còn phương tiện bất chấp đi ngược chiều. Ảnh: Nhật Minh

Cùng tình trạng trên, đoạn từ ngã ba Yết Kiêu tới ngã ba Quán Sứ, dù chỉ được lưu thông một chiều, nhưng có những phương tiện vẫn đi ngược chiều, bấp chấp biển báo.

Dù có biển báo tại đầu Quán Sứ, nhưng vẫn còn phương tiện đi vào đường một chiều. Ảnh: Nhật Minh
Dù có biển báo tại đầu Quán Sứ, nhưng vẫn còn phương tiện đi vào đường một chiều. Ảnh: Nhật Minh

Bên cạnh đó, Sở GTVT thực hiện xén hè thi công đường tạm tại góc bên ngã ba Yết Kiêu - phố Trần Hưng Đạo để các phương tiện đi từ phố Yết Kiêu rẽ phải vào phố Trần Hưng Đạo.

Đoạn đường tạm tại góc này đã hoàn thành nhưng chưa được phép lưu thông.

Sở GTVT đã xén hè
Sở GTVT đã xén hè thi công đường tạm tại góc ngã ba Yết Kiêu. Ảnh: Nhật Minh
Rào chắn tại đường Trần Hưng Đạo. Video: Nhật Minh
Nhật Minh
TIN LIÊN QUAN

Dự án giao thông 8 lần gia hạn tiến độ vẫn ỳ ạch, khiến dân khổ sở

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Đã qua 7 năm với 8 lần gia hạn tiến độ đầu tư, nhưng đến nay dự án đường nối từ cầu Bình Dương, huyện Thăng Bình đến đường bộ ven biển 129 (giai đoạn 1) vẫn ngổn ngang do vướng mặt bằng. Người dân trong vùng dự án khổ sở vì không thể sửa chữa, xây mới nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng.

Đề xuất 5 cơ chế đặc thù về đầu tư cho dự án giao thông

NHÓM PV |

Tiếp tục kỳ họp thứ 6, chiều 27.10, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Hà Nội tổ chức lại giao thông đường Trần Hưng Đạo

KHÁNH AN |

Nhằm phục vụ thi công dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức lại giao thông đường Trần Hưng Đạo - đoạn từ Lê Duẩn đến Quán Sứ.

Cuộc gọi của công an, ngân hàng sẽ có tên định danh để chống lừa đảo

KHÁNH AN |

Sau khi định danh cuộc gọi của các nhà mạng VNPT, Viettel, MobiFone, FPT, thời gian tới, cuộc gọi của công an, tòa án, ngân hàng... cũng sẽ hiển thị tên định danh để phòng chống lừa đảo.

Cựu Chủ tịch FLC thao túng 5 mã cổ phiếu tăng đến 1.776%

Việt Dũng |

Với 500 tài khoản chứng khoán, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái liên tục mua bán, khớp chéo tạo cung cầu giả, để giá cổ phiếu tăng 70-1.776%.

Các quy định liên quan đến bảo hiểm xe máy bắt buộc từ năm 2023

Nhóm PV |

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy (bảo hiểm xe máy) là loại bảo hiểm bắt buộc chủ xe máy, xe mô tô phải có khi tham gia giao thông theo quy định của Nhà nước. Khi có tai nạn xảy ra, bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ bồi thường thiệt hại cho người bị tai nạn do lỗi của chủ xe cơ giới. Nghị định 67/2023/NĐ-CP đã quy định chi tiết về thủ tục, mức hưởng đối bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

6 tháng đòi bồi thường bảo hiểm xe máy được 500.000 đồng

Minh Hương |

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy là loại bảo hiểm bắt buộc chủ xe máy, xe mô tô phải có khi tham gia giao thông, theo quy định của Nhà nước. Tuy vậy, trong quá trình tham gia giao thông và gặp tai nạn, không ít bạn đọc phản ánh tới Báo Lao Động về việc khó khăn trong thủ tục nhận bồi thường bảo hiểm xe máy.

Kết thúc nhiệm vụ Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 và Ban chỉ đạo các cấp đã hoàn thành nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó và kết thúc nhiệm vụ tại đây.

Dự án giao thông 8 lần gia hạn tiến độ vẫn ỳ ạch, khiến dân khổ sở

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Đã qua 7 năm với 8 lần gia hạn tiến độ đầu tư, nhưng đến nay dự án đường nối từ cầu Bình Dương, huyện Thăng Bình đến đường bộ ven biển 129 (giai đoạn 1) vẫn ngổn ngang do vướng mặt bằng. Người dân trong vùng dự án khổ sở vì không thể sửa chữa, xây mới nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng.

Đề xuất 5 cơ chế đặc thù về đầu tư cho dự án giao thông

NHÓM PV |

Tiếp tục kỳ họp thứ 6, chiều 27.10, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Hà Nội tổ chức lại giao thông đường Trần Hưng Đạo

KHÁNH AN |

Nhằm phục vụ thi công dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức lại giao thông đường Trần Hưng Đạo - đoạn từ Lê Duẩn đến Quán Sứ.