Nhiều nguy cơ xảy ra sạt lở trong mùa mưa ở Lâm Đồng

Phan Tuấn |

Ở địa bàn thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) có nhiều điểm có nguy cơ sạt lở đất trong mùa mưa bão. Điều đáng nói, nhiều vị trí có nguy cơ sạt lở đang bị tác động bởi hoạt động đào múc, san gạt vô tội vạ trước đây.

Một điểm đào đắp có nguy cơ sạt lở ở thành phố Bảo Lộc. Ảnh: Khánh Phúc
Một điểm đào đắp có nguy cơ sạt lở ở thành phố Bảo Lộc. Ảnh: Khánh Phúc

Cắm biển cảnh báo các điểm có nguy cơ sạt lở

Hiện nay, thời tiết ở thành phố Bảo Lộc đang bước vào mùa mưa. Với địa hình có đồi dốc có sự chia cắt mạnh thì nơi đây đang có nguy cơ sạt lở xảy ra, đặc biệt là những nơi người dân đào đắp vô tội vạ.

Điển hình như ở xã Đam B’ri, thậm chí có rất nhiều điểm có nguy cơ sạt lở đất tập trung tại các tuyến đường như Nguyễn An Ninh, Nguyễn Viết Xuân và Phó Đức Chính.

Trong đó, nguy hiểm nhất là đường Nguyễn An Ninh nằm trên địa bàn thôn 5, xã Đam B’ri có bờ taluy đất cao khoảng 15m và kéo dài hơn 200m. Phía trên và dưới bờ taluy dựng đứng tại đây có hơn 10 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm nếu xảy ra sạt lở đất.

Cũng trên đường Nguyễn An Ninh còn có một Homestay xây dựng không phép với nhiều căn nhà tiền chế đã được dựng lên. Trong đó, có 2 căn nhà tiền chế treo lơ lửng trên miệng vực.

Tương tự, tại đường Nguyễn Viết Xuân, ở thôn 6, xã Đam B’ri đã xảy ra tình trạng sạt lở bờ taluy đất khiến ít nhất có 2 hộ dân nguy cơ cao bị ảnh hưởng nếu tiếp tục xảy ra sạt lở trong thời gian tới.

Trao đổi về nguy cơ sạt lở ở địa phương, ông Phạm Ngọc Thạch - Phó Chủ tịch UBND xã Đam B'ri cho biết, sau khi kiểm tra, rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở đất, chính quyền địa phương đã tiến hành cắm biển cảnh báo tại tất cả các vị trí; đồng thời, tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác.

"Riêng đối với Homestay trên đường Nguyễn An Ninh, qua kiểm tra thì chưa được cấp phép xây dựng. Vì vậy, địa phương đã yêu cầu chủ công trình tạm dừng mọi hoạt động và bổ sung các hồ sơ thủ tục liên quan theo quy định” - ông Thạch cho hay.

Một điểm sạt lở ở ngay bên cạnh nhà người dân. Ảnh: Khánh Phúc
Một điểm sạt lở ở ngay bên cạnh nhà người dân. Ảnh: Khánh Phúc

54 điểm có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng

Trước diễn biến phức tạp của mùa mưa lũ đang diễn ra, UBND thành phố Bảo Lộc đã giao Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng và các xã, phường kiểm tra, rà soát các khu vực, vị trí có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ngập úng trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, các ngành chức năng, địa phương triển khai các biện pháp phòng chống hiệu quả đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân và hạn chế đến mức thấp nhất các hậu quả do mưa lũ gây ra.

Qua kiểm tra, rà soát của cơ quan chức năng cho thấy, toàn thành phố Bảo Lộc có đến 54 vị trí, khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và ngập úng cục bộ khi xảy ra mưa lớn.

Cụ thể, có 20 khu vực, vị trí có nguy cơ cao xảy ra sạt lở tại phường Lộc Tiến, Lộc Sơn và các xã Đại Lào, Đam B’ri, Lộc Nga. Trong đó, các điểm đã xảy ra sạt lở và có nguy cơ tiếp tục sạt lở cao nguy hiểm như ở thôn Ánh Mai 1 (xã Lộc Châu), đường vào Thủy điện Đam B’ri (thôn 13, xã Đam B’ri); các vi trí trên đường Phó Đức Chính, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Viết Xuân, Lý Thái Tổ và Trần Tế Xương (xã Đam B’ri).

Tương tự, có 34 khu vực, vị trí nguy cơ cao xảy ra ngập úng, ngập lụt khi có mưa lớn tập trung phường 1, phường 2, phường Lộc Sơn, phường B’Lao và các xã Đại Lào, Lộc Châu.

Cấp bách nhất là đường Lê Văn Tám, đường Ký Con (ở phường 2); đường Hà Giang và các hẻm thuộc địa bàn phường 1, phường Lộc Sơn (cạnh suối Hà Giang).

Đối với xã Đại Lào, Lộc Châu, phường B’Lao có suối Đại Lào và sông Đại Bình chảy qua có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét khi mưa lớn kéo dài.

UBND thành phố Bảo Lộc chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền các địa phương chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để tuyên truyền, phổ biến đến người dân chủ động phòng ngừa mưa lũ có hiệu quả.

Mặt khác, UBND thành phố Bảo Lộc yêu cầu các ngành chức năng, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện, chủ động các phương án theo phương châm “4 tại chỗ” để xử lý các tình huống khẩn cấp do mưa lũ gây ra tránh bị động bất ngờ.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ sạt lở ở vùng cao Hòa Bình trong mùa mưa lũ

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Bởi địa hình phức tạp, độ dốc lớn nên nguy cơ sạt lở đất, đá trên địa bàn vùng cao ở tỉnh Hòa Bình rất lớn.

Ảnh hưởng mưa bão, nhiều tuyến đường ở Kon Tum bị sạt lở

THANH TUẤN |

Ngày 19.7, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum cho biết, đang tiến hành khắc phục các điểm sạt lở trên một số tuyến đường. Tại huyện Sa Thầy, nhiều diện tích hoa màu và 2 nhà dân bị mưa lũ làm sập.

Mưa lớn kéo dài, Vĩnh Long lại liên tiếp xảy ra sạt lở

HOÀNG LỘC |

Trong 2 ngày 17 - 18.7 ở xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long xảy ra sạt lở cắt đứt đoạn đường nhựa dài hơn 20m và tại điểm từng sạt lở ở xã Long Phước trở nên nghiêm trọng hơn khi đang thực hiện gia cố.

Đường liên kết 3 huyện miền núi sạt lở nhiều năm chưa được khắc phục

Minh Hạnh |

Thái Nguyên – Tuyến đường liên kết 3 xã là Ôn Lương (Phú Lương), Phúc Lương (Đại Từ) và Bộc Nhiêu (Định Hóa) bị sạt lở nhiều năm nhưng chưa được khắc phục, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Dự báo cường độ, đường đi của bão Doksuri sau khi thành siêu bão

Song Minh |

Theo dự báo bão mới nhất, bão Doksuri đã mạnh lên nhanh chóng trong ngày 23.7 và có thể trở thành siêu bão vào ngày 25.7.

Sản xuất khó khăn, công nhân mừng vì được tăng ca, tăng trợ cấp

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp chật vật vì thiếu hụt đơn hàng khiến hàng ngàn lao động bị cắt giảm việc làm, ảnh hưởng đến thu nhập, thì cũng có nhiều công nhân may mắn vì được sản xuất tăng ca trở lại.

Tài xế đâm ôtô tải vào nhà dân khiến 3 người thương vong đã ra trình diện, khai do ngủ gật

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông ở thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi vào chiều 21.7, làm 2 người phụ nữ tử vong và 1 người đàn ông bị thương, tài xế khai với công an là do ngủ gật, mất lái và gây tai nạn.

Cách thức kiểm đếm tiền công đức ở Yên Tử và loạt di tích tại Quảng Ninh

TRÍ MINH |

Báo cáo của Bộ Tài chính gửi Chính phủ mới đây đã thông tin về cách thức giám sát, tiếp nhận, kiểm đếm và quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hoá, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Nguy cơ sạt lở ở vùng cao Hòa Bình trong mùa mưa lũ

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Bởi địa hình phức tạp, độ dốc lớn nên nguy cơ sạt lở đất, đá trên địa bàn vùng cao ở tỉnh Hòa Bình rất lớn.

Ảnh hưởng mưa bão, nhiều tuyến đường ở Kon Tum bị sạt lở

THANH TUẤN |

Ngày 19.7, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum cho biết, đang tiến hành khắc phục các điểm sạt lở trên một số tuyến đường. Tại huyện Sa Thầy, nhiều diện tích hoa màu và 2 nhà dân bị mưa lũ làm sập.

Mưa lớn kéo dài, Vĩnh Long lại liên tiếp xảy ra sạt lở

HOÀNG LỘC |

Trong 2 ngày 17 - 18.7 ở xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long xảy ra sạt lở cắt đứt đoạn đường nhựa dài hơn 20m và tại điểm từng sạt lở ở xã Long Phước trở nên nghiêm trọng hơn khi đang thực hiện gia cố.

Đường liên kết 3 huyện miền núi sạt lở nhiều năm chưa được khắc phục

Minh Hạnh |

Thái Nguyên – Tuyến đường liên kết 3 xã là Ôn Lương (Phú Lương), Phúc Lương (Đại Từ) và Bộc Nhiêu (Định Hóa) bị sạt lở nhiều năm nhưng chưa được khắc phục, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.