Gia cố tạm bợ, bờ bao lại bị "ngoạm" ngay tại vị trí đang khắc phục sạt lở

HOÀNG LỘC |

Vĩnh Long - Trong lúc địa phương đang tiến hành gia cố tạm vụ sạt lở bờ bao xảy ra vào ngày 21.6 thì tại vị trí này lại tiếp tục sạt lở nghiêm trọng.

Ngày 6.7, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Lê Thị Bình Cư - Chủ tịch UBND xã Lộc Hòa (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) thông tin, trên địa bàn xã lại vừa tiếp tục xảy ra vụ sạt lở bờ bao nghiêm trọng vào ngày 6.7 ngay tại vị trí từng xảy ra vụ sạt lở ngày 21.6.

Theo bà Bình Cư, kinh phí dự phòng hàng năm huyện cấp được 100 triệu đồng. Tuy nhiên, trước khi xảy ra sự cố sạt lở ngày 21.6, địa phương đã sử dụng hơn 30 triệu đồng. Để khắc phục sự cố vụ sạt lở ngày 21.6, xã đã dùng phương châm 4 tại chỗ thực hiện gia cố tạm đoạn bờ bao bằng cừ tràm, cừ dừa với kinh phí ước khoảng 50 triệu đồng trong thời gian chờ xin kinh phí hỗ trợ từ huyện Long Hồ.

UBND xã Lộc Hòa đã tiến hành gia cố tạm bợ sau vụ sạt lở ngày 21.6 do không có kinh phí thực hiện kiên cố,  đến ngày 6.7 tiếp tục sạt lở. Ảnh: Hoàng Lộc
UBND xã Lộc Hòa đã tiến hành gia cố tạm bợ sau vụ sạt lở ngày 21.6 do không có kinh phí thực hiện kiên cố, đến ngày 6.7 tiếp tục sạt lở. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo bà Bình Cư, 2 đoạn sạt lở này dài gần 80 m, ăn sâu vào đất liền trên 5 m. Đơn vị thi công cho biết, nếu thực hiện kiên cố bằng cừ bê tông thì kinh phí lên đến trên 200 triệu đồng. Số tiền này vượt khả năng chi từ ngân sách của xã Lộc Hòa.

Theo kế hoạch, đây là đoạn đường nông thôn nối liền 2 ấp An Hiệp, Phước Hiệp dài hơn 1,2 km, có nhiều đoạn thấp phải nâng cao trước khi làm đường bê tông để đảm bảo ngăn nước tràn vào trong bờ bao khi triều cường dân cao. Tổng kinh phí thực hiện gần 1 tỉ đồng.

"Đó là kinh phí trong kế hoạch trước đây, còn sau vụ sạt lở ngày 21.6 và ngày 6.7, UBND xã Lộc Hòa đã làm thêm tờ trình xin huyện sớm hỗ trợ kinh phí hỗ trợ để thực hiện khắc phục sự cố, đảm bảo tiến trình thực hiện bê tông hoá tuyến đường này vào cuối năm 2023", bà Bình Cư cho biết thêm.

Dọc tuyến bờ bao này có hơn 30 hộ dân sinh sống với diện tích sản xuất nông nghiệp lên hàng chục ha. Tình trạng liên tiếp sạt lở khiến người dân rất lo lắng vì đang bước vào mùa mưa, bão.

Ông N.V.H, người dân ấp Phước Hiệp nói: “Sau vụ sạt lở ngày 21.6, chính quyền có thực hiện gia cố nhưng chưa được bao lâu thì lại tiếp tục sạt lở. Nếu chỉ gia cố tạm bợ rồi tiếp tục sạt lở thế này thì phần vườn hơn 10.000 m2 trồng các loại nhãn, xoài, mít nhà tôi sẽ bị chết do nước tràn vào”.

Tại đây còn xuất hiện nhiều vết nứt, dấu hiệu sạt lở còn diễn ra trong thời gian tới vì hiện đang bước vào mùa mưa. Ảnh: Hoàng Lộc
Tại đây còn xuất hiện nhiều vết nứt, báo hiệu sạt lở sẽ còn diễn ra trong thời gian tới vì hiện đang bước vào mùa mưa. Ảnh: Hoàng Lộc

Ông V.H thông tin thêm, lúc trước, địa phương tiến hành họp dân để thống nhất kiên cố tuyến đường bằng bê tông và đã được người dân ủng hộ, sẵn sàng đóng góp kinh phí thực hiện. Trước tình trạng sạt lở diễn ra liên tiếp, hàng chục hộ dân tại đây mong muốn lãnh đạo xã sớm thực hiện gia cố lại tuyến đường đúng thời gian để yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.

Theo ông Lưu Nhuận, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, người dân sống cặp các sông rạch nên nên nuôi, thả lục bình để vừa có thêm thu nhập vừa tạo phù sa bồi lắng tại chỗ, góp phần bảo vệ bờ sông tránh tình trạng sạt lở xảy ra. "Sạt lở hiện nay có nhiều nguyên nhân, như tác động của con người dẫn đến lượng phù sa bồi đắp các bờ sông bị giảm; công tác quản lý xây dựng chưa chặt còn để xây dựng nhà cặp các mé sông làm tăng tải trọng nên dễ dẫn đến sạt lở. Ngoài ra, vào đầu mùa mưa, sự chênh lệch cột nước cao nên việc sạt lở cũng một phần do nguyên nhân này...", ông Nhuận chia sẻ.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Chưa kịp bê tông hóa, đường giao thông đã bị sạt lở

HOÀNG LỘC |

Một đoạn bờ bao sông Ông Me Nhỏ qua ấp Phước Hiệp, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đã bị sạt lở dài hơn 40m, ăn sâu vào đất liền 3m ảnh hưởng đến quá trình thực hiện bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã.

Khó khăn chồng chất khó khăn do sạt lở

HOÀNG LỘC |

Vụ sạt lở ngày 21.6 vừa qua tại ấp Bình Tịnh A, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long làm ảnh hưởng đến 3 hộ dân, trong đó có hộ ông Nguyễn Văn Út là hộ gia đình ở nhờ trên đất người thân và là đối tượng nhận chính sách bảo trợ xã hội.

Gần 100 điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

HOÀNG LỘC |

Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xuất hiện gần 100 điểm sạt lở lớn, nhỏ, riêng huyện Trà Ôn có 72 điểm. Ước tính các vụ sạt lở này đã gây thiệt hại trên 7 tỉ đồng.

Tay vợt Nguyễn Thuỳ Linh rộng cửa giành vé tham dự Olympic 2024

HOÀNG HUÊ |

Với thành tích lọt vào tứ kết giải cầu lông quốc tế Canada mở rộng 2023, tay vợt cầu lông nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thuỳ Linh sáng cửa giành vé tham dự Olympic Paris 2024.

Chứng khoán áp sát đỉnh cũ 1.140 điểm, nên hạn chế mua đuổi trong phiên tăng

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán trong ngắn hạn vẫn tiếp tục sóng hồi nhưng đang tiệm cận ngưỡng kháng cự là vùng đỉnh cũ quanh 1.140 điểm và xa hơn là kháng cự mạnh 1.150 điểm.

Robot AI tuyên bố có thể điều hành thế giới tốt hơn con người

Thanh Hà |

Nhóm robot AI phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc ngày 7.7 rằng, cuối cùng chúng có thể điều hành thế giới tốt hơn con người.

Xe ôtô con đối đầu xe tải khiến 7 người thương vong ở Lâm Đồng

Phan Tuấn |

Xe ôtô con khi di chuyển hướng từ huyện Di Linh lên thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã đi sai phần đường quy định, gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người thương vong.

Mỹ phá hủy hoàn toàn kho vũ khí hóa học cuối cùng

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ đã phá hủy hoàn toàn kho dự trữ vũ khí hóa học của nước này.

Chưa kịp bê tông hóa, đường giao thông đã bị sạt lở

HOÀNG LỘC |

Một đoạn bờ bao sông Ông Me Nhỏ qua ấp Phước Hiệp, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đã bị sạt lở dài hơn 40m, ăn sâu vào đất liền 3m ảnh hưởng đến quá trình thực hiện bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã.

Khó khăn chồng chất khó khăn do sạt lở

HOÀNG LỘC |

Vụ sạt lở ngày 21.6 vừa qua tại ấp Bình Tịnh A, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long làm ảnh hưởng đến 3 hộ dân, trong đó có hộ ông Nguyễn Văn Út là hộ gia đình ở nhờ trên đất người thân và là đối tượng nhận chính sách bảo trợ xã hội.

Gần 100 điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

HOÀNG LỘC |

Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xuất hiện gần 100 điểm sạt lở lớn, nhỏ, riêng huyện Trà Ôn có 72 điểm. Ước tính các vụ sạt lở này đã gây thiệt hại trên 7 tỉ đồng.