Doanh nghiệp có đơn hàng trở lại, nhiều công nhân ở Đồng Nai tăng ca

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 1.6, Liên đoàn Lao động TP Biên Hòa cho biết, trong tháng 5.2023, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã có đơn hàng trở lại, một số bộ phận công nhân đã được tăng ca.

Theo Liên đoàn Lao động TP Biên Hòa, trong tháng 5.2023, nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng trở lại, đặc biệt là các doanh nghiệp ngành gỗ, da giày, may mặc…. Nhờ đó số người lao động bị ảnh hưởng, phải cắt giảm giờ làm đã giảm mạnh.

Theo đó, Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (phường Hóa An, TP.Biên Hòa) chuyên sản xuất giày da, có trên 15.000 lao động thì hiện nay đã làm việc bình thường, một số bộ phận được tăng ca.

Ông Nguyễn Tấn Pháp - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pouchen Việt Nam cho biết, doanh nghiệp làm những đơn hàng khó nên vẫn duy trì việc làm cho người lao động đến hết năm 2023.

Theo Liên đoàn Lao động TP Biên Hòa, tín hiệu tích cực khác là nhiều doanh nghiệp ngành gỗ cũng đã tìm được đơn hàng và tái hoạt động. Nhờ đó, hàng ngàn lao động ngành gỗ đã có việc làm.

Theo thống kê từ Liên đoàn Lao động TP Biên Hòa, những tháng gần đây số người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp thiếu đơn hàng đã giảm sâu. Tính đến cuối tháng 5.2023 chỉ còn hơn 1.500 lao động bị ảnh hưởng, giảm giờ làm.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ lao động ảnh hưởng từ việc cắt giảm đơn hàng

TIẾN NGUYỄN |

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất chính sách trước mắt và lâu dài để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng từ việc cắt giảm đơn hàng.

Hỗ trợ đoàn viên bị giảm giờ làm do thiếu đơn hàng

Phương Linh |

Triển khai chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị cắt giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Khánh Hòa vừa hoàn tất trao kinh phí cho đoàn viên.

Thiếu đơn hàng, doanh nghiệp vượt khó đảm bảo đời sống công nhân

Nam Dương |

Tại TP Hồ Chí Minh, do khó khăn về đơn hàng, nhiều doanh nghiệp ngoài việc không tổ chức tăng ca còn phải cho người lao động nghỉ việc ngày thứ Bảy. Bên cạnh những doanh nghiệp thiếu đơn hàng, cũng có một số doanh nghiệp cho biết tình hình có dấu hiệu tích cực.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng thông tin việc đặc cách cho thí sinh bị ngạt trong ô tô

Băng Tâm |

Ngày 3.6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng thông tin về trường hợp xét vào lớp 10 của học sinh P.N.K (sinh năm 2008) không may bị ngạt khí trong xe ô tô ngày 2.6.

Phép màu kinh tế Việt Nam

THANH HÀ |

Việt Nam có vị trí độc nhất vô nhị trên bản đồ thế giới, đặc biệt là trên bản đồ địa chính trị, là đất nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hiếm có và điểm sáng tăng trưởng qua các năm. Dự kiến đến 2050, Việt Nam sẽ có thể cạnh tranh với những gã khổng lồ kinh tế lớn nhất, Eurasia Review nhận định.

Vụ đốt xăng 7 người nghi vì ghen, các nạn nhân nhập viện bị bỏng nặng

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Liên quan đến vụ nghi vì ghen tuông, một người đàn ông đã dùng xăng đốt khiến 7 người nhập viện do bỏng nặng, nguy kịch.

Khiển trách Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam

Xuân Nhàn |

Tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định ngày 3.6, cơ quan này đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Ngô Hoàng Nam, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, áp lực vô hình từ nhiều phía dành cho các sĩ tử

NHÓM PV |

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là cột mốc quan trọng và là thách thức đối với các sĩ tử. Gánh nặng không chỉ đến từ cạnh tranh gay gắt mà còn đến từ phía gia đình và xã hội tạo thành áp lực vô hình cho các sĩ tử.

Hỗ trợ lao động ảnh hưởng từ việc cắt giảm đơn hàng

TIẾN NGUYỄN |

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất chính sách trước mắt và lâu dài để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng từ việc cắt giảm đơn hàng.

Hỗ trợ đoàn viên bị giảm giờ làm do thiếu đơn hàng

Phương Linh |

Triển khai chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị cắt giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Khánh Hòa vừa hoàn tất trao kinh phí cho đoàn viên.

Thiếu đơn hàng, doanh nghiệp vượt khó đảm bảo đời sống công nhân

Nam Dương |

Tại TP Hồ Chí Minh, do khó khăn về đơn hàng, nhiều doanh nghiệp ngoài việc không tổ chức tăng ca còn phải cho người lao động nghỉ việc ngày thứ Bảy. Bên cạnh những doanh nghiệp thiếu đơn hàng, cũng có một số doanh nghiệp cho biết tình hình có dấu hiệu tích cực.