Nhiều khuất tất tại BQL Các công trình công cộng huyện Minh Hóa: UBND huyện “giải cứu” đơn vị?

LÊ PHI LONG |

Là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) nhưng Ban Quản lý Các công trình công cộng (BQL CCTCC) huyện làm ăn kém hiệu quả, phải nợ đọng thuế, nợ lương và BHXH kéo dài.

Nợ kéo dài

Theo phản ánh, thời gian qua tại BQL CCTCC đã xảy ra nhiều vấn đề liên quan đến công tác quản lý, công tác tài chính, nợ đọng kéo dài khiến đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn.

Đoàn Thanh tra tài chính qua thanh tra đã phát hiện trong năm 2017, theo quy định thì số tiền thu được từ việc cho thuê sạp, ki ốt tại chợ Quy Đạt phải nộp vào ngân sách huyện nhưng BQL CCTCC huyện Minh Hóa đã sử dụng để… chi trả tiền lương cho cán bộ, CNV của đơn vị.

Theo Chi cục Thuế huyện Minh Hóa, đến cuối tháng 6.2018, BQL CCTCC huyện Minh Hóa là một trong những đơn vị nợ đọng thuế lớn và kéo dài trên địa bàn huyện với số tiền hơn 53 triệu đồng.

Cuối tháng 9.2018, Kho bạc Nhà nước huyện Minh Hóa có thông báo về việc từ chối thanh toán khoản chi lương hợp đồng dài hạn cho công nhân của BQL CCTCC huyện Minh Hóa. Nguyên nhân là do đơn vị thanh toán vượt 3 biên chế theo quy định. 

Theo phản ánh, tình trạng nợ lương kéo dài từ quý 4.2017 đến 6 tháng đầu năm 2018. Về nợ BHXH, BHXH huyện đã rất nhiều lần phát thông báo yêu cầu BQL CCTCC nộp, thậm chí sẽ kiện ra tòa nếu tiếp tục nợ.

“Thoát” nhờ… ngân sách huyện

Làm việc với báo Lao Động, ông Đinh Thanh Lam – Trưởng BQL CCTCC huyện Minh Hóa cho biết, đến tháng 10.2018 BQL CCTCC huyện đã thanh toán được hết số tiền nợ đọng thuế, nợ đọng BHXH, BHYT và các khoản lương cho người lao động là nhờ… số tiền cấp bù của UBND huyện. Cụ thể, UBND huyện Minh Hóa đã trích ngân sách 1,2 tỉ đồng để giúp BQL CCTCC huyện vượt qua khó khăn.

Trả lời câu hỏi của báo Lao Động về việc có hay không UBND huyện chi tiền ngân sách để “giải cứu” đơn vị trực thuộc do làm ăn kém hiệu quả, ông Bùi Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa – cho biết số tiền trên không nằm trong kế hoạch ngân sách huyện năm 2018. Nhưng do năm 2018, BQL CCTCC huyện tăng thêm nhiệm vụ, tăng khối lượng công việc, dẫn đến việc thiếu tiền để chi trả nên UBND huyện phải điều chỉnh ngân sách để hỗ trợ đơn vị.

Ông Tuấn thừa nhận thời gian qua tại BQL CCTCC huyện đã xảy ra nhiều sự việc, công tác quản lý không tốt dẫn đến việc hoạt động không hiệu quả, ảnh hưởng đến đời sống và tâm lý người lao động. Ông Tuấn khẳng định sẽ chỉ đạo kiểm tra lại toàn bộ các vấn đề liên quan đến công tác thu chi, tài chính tại BQL CCTCC huyện để rà soát và xử lý nghiêm các sai phạm liên quan.

Ông Đoàn Ngọc Lâm – Bí thư Huyện ủy Minh Hóa – cho biết, đã nghe báo cáo về những sự việc xảy ra tại BQL CCTCC huyện. Huyện ủy sẽ bàn biện pháp giải quyết và có hướng xử lý trong thời gian tới.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Khuất tất tại BQL Các công trình công cộng huyện Minh Hóa, Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Thời gian qua, tại Ban Quản lý Các công trình công cộng (BQL CCTCC) huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra nhiều vấn đề liên quan đến tài chính, gây ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống người lao động.

Khuất tất trong đấu giá tài sản nhà nước ở Lào Cai: Lòng vòng xin ý kiến chuyên môn

VŨ HẢI |

Công an tỉnh Lào Cai chỉ rõ những sai phạm trong đấu giá tài sản cho thuê của Nhà nước do Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai (Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai) tổ chức. Thế nhưng không hiểu vì sao Sở Tư pháp tỉnh này “nấn ná” không xử lý và “đá bóng” trách nhiệm bằng việc hỏi ý kiến chuyên môn cấp trên.

Công tác cán bộ: Ngăn chặn khuất tất, chạy chức, chạy quyền gây bức xúc dư luận

XUÂN HẢI - TRẦN VƯƠNG (ghi) |

Ngày 7.5, Hội nghị Ban chấp hành TƯ 7 đã khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”. Đây là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Khuất tất tại BQL Các công trình công cộng huyện Minh Hóa, Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Thời gian qua, tại Ban Quản lý Các công trình công cộng (BQL CCTCC) huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra nhiều vấn đề liên quan đến tài chính, gây ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống người lao động.

Khuất tất trong đấu giá tài sản nhà nước ở Lào Cai: Lòng vòng xin ý kiến chuyên môn

VŨ HẢI |

Công an tỉnh Lào Cai chỉ rõ những sai phạm trong đấu giá tài sản cho thuê của Nhà nước do Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai (Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai) tổ chức. Thế nhưng không hiểu vì sao Sở Tư pháp tỉnh này “nấn ná” không xử lý và “đá bóng” trách nhiệm bằng việc hỏi ý kiến chuyên môn cấp trên.

Công tác cán bộ: Ngăn chặn khuất tất, chạy chức, chạy quyền gây bức xúc dư luận

XUÂN HẢI - TRẦN VƯƠNG (ghi) |

Ngày 7.5, Hội nghị Ban chấp hành TƯ 7 đã khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”. Đây là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm.