Khuất tất tại BQL Các công trình công cộng huyện Minh Hóa, Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Thời gian qua, tại Ban Quản lý Các công trình công cộng (BQL CCTCC) huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra nhiều vấn đề liên quan đến tài chính, gây ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống người lao động.

Sai phạm kéo dài

BQL CCTCC huyện Minh Hóa là đơn vị sự nghiệp có thu, có chức năng đảm bảo công tác vệ sinh môi trường khu vực trung tâm thị trấn Quy Đạt; quản lý và khai thác chợ Quy Đạt; quản lý và vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng khu vực thị trấn Quy Đạt; quản lý các công viên, cây xanh, cây cảnh công cộng trên vỉa hè các tuyến đường thuộc thị trấn Quy Đạt.

Kết luận thanh tra ngân sách huyện Minh Hóa và công tác chi trả một số chế độ cho đối tượng trên địa bàn huyện trong năm 2016-2017 của Sở Tài chính đã phát hiện và chỉ rõ nhiều sai phạm tại BQL CCTCC huyện.

Cụ thể, trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, BQL CCTCC huyện không lập dự toán thu, chi sử dụng nguồn thu sự nghiệp, thu khác với số tiền hơn 2,1 tỉ đồng; không phản ánh vào báo cáo tài chính năm 2017 đối với các khoản thu phát sinh trong quý 4/2017 số tiền hơn 262 triệu đồng; số thuế không kê khai, phát hiện qua thanh tra hơn 20 triệu đồng…

Chợ Quy Đạt - một trong những đơn vị do BQL CCTCC quản lý. Ảnh: Lê Phi Long
Chợ Quy Đạt - một trong những đơn vị do BQL CCTCC quản lý. Ảnh: Lê Phi Long

Đoàn thanh tra tài chính cũng phát hiện: Trong năm 2017, BQL CCTCC huyện thu các khoản thu dịch vụ sai quy định như dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt, giữ xe máy; thanh tra phát hiện số tiền chênh lệch cao hơn con số báo cáo của đơn vị là hơn 262,5 triệu đồng…

Đổ lỗi trách nhiệm

Làm việc với báo Lao Động, ông Đinh Thanh Lam – Trưởng BQL CCTCC huyện Minh Hóa – cho rằng, nguyên nhân dẫn đến các sự việc trên là do… kế toán.

Ông Lam lý giải rằng từ năm 2016 đến nay người làm công tác kế toán có nhiều thay đổi. Đặc biệt trong thời gian từ tháng 9.2017 đến tháng 4.2018, ông Hoàng Anh được giao nhiệm vụ làm kế toán nhưng thường xuyên nghỉ làm việc, sau đó tự ý bỏ công tác không có lý do và không bàn giao số liệu, tài liệu cho kế toán mới. Hiện ông Hoàng Anh đã sang sinh sống ở… nước ngoài nên không liên lạc được, vì vậy chức danh kế toán đã được giao lại cho một người khác kể từ tháng 5.2018.

Trả lời báo Lao Động về việc có báo cáo với lãnh đạo huyện về trường hợp ông Hoàng Anh không thì ông Lam nói có báo cáo bằng… miệng. Để giải quyết sự việc, ông Lam giao việc thu, chi của đơn vị cho thủ quỹ trong một thời gian dài.

Liên quan đến sự việc, Huyện ủy và UBND huyện Minh Hóa cho biết không nhận được báo cáo của BQL CCTCC huyện về việc kế toán tự ý bỏ việc trong thời gian dài để xử lý sớm, đến khi mọi việc vỡ lỡ đã mới xin ý kiến chỉ đạo và bố trí kế toán khác thay thế. Đây cũng chính là giai đoạn đơn vị có nhiều vấn đề về công tác tài chính dẫn đến nợ đọng thuế, nợ lương và BHXH.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Dự án giao thông 6.300 tỉ sai phạm "khủng", chỉ rút kinh nghiệm rồi được tái bổ nhiệm

Long Nguyễn |

Chuyện xảy ra tại Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam, do Tổng cục Đường bộ VN (TC ĐBVN) là chủ đầu tư, còn Ban Quản lý dự án 3 (Ban QLDA3) là cơ quan quản lý tổ chức.

Đà Nẵng kiên quyết "trảm" công trình sai phạm ven sông Hàn

THUỲ TRANG |

Không đồng ý việc chủ đầu tư xây dựng xong rồi mới xin giấy phép, UBND TP. Đà Nẵng đã thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng, kiên quyết tháo dỡ công trình xây dựng không phép tại dự án Khu phức hợp khách sạn Bạch Đằng, số 50 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu.

Nhiều sai phạm tại chung cư Phan Bội Châu

Nhiệt Băng |

UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) yêu cầu Ban quản trị chung cư Phan Bội Châu (tổ dân phố 3, Duy Phước, phường Xương Huân) khẩn trương khắc phục các sai phạm, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

Triển khai đề án sữa học đường: "Chẳng ai dại làm điều gì khuất tất"

HUYÊN NGUYỄN |

Xác định việc triển khai đề án sữa học đường là việc phức tạp, nhạy cảm nên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội - ông Chử Xuân Dũng xác định: “Chẳng ai dại làm điều gì khuất tất”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Dự án giao thông 6.300 tỉ sai phạm "khủng", chỉ rút kinh nghiệm rồi được tái bổ nhiệm

Long Nguyễn |

Chuyện xảy ra tại Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam, do Tổng cục Đường bộ VN (TC ĐBVN) là chủ đầu tư, còn Ban Quản lý dự án 3 (Ban QLDA3) là cơ quan quản lý tổ chức.

Đà Nẵng kiên quyết "trảm" công trình sai phạm ven sông Hàn

THUỲ TRANG |

Không đồng ý việc chủ đầu tư xây dựng xong rồi mới xin giấy phép, UBND TP. Đà Nẵng đã thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng, kiên quyết tháo dỡ công trình xây dựng không phép tại dự án Khu phức hợp khách sạn Bạch Đằng, số 50 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu.

Nhiều sai phạm tại chung cư Phan Bội Châu

Nhiệt Băng |

UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) yêu cầu Ban quản trị chung cư Phan Bội Châu (tổ dân phố 3, Duy Phước, phường Xương Huân) khẩn trương khắc phục các sai phạm, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

Triển khai đề án sữa học đường: "Chẳng ai dại làm điều gì khuất tất"

HUYÊN NGUYỄN |

Xác định việc triển khai đề án sữa học đường là việc phức tạp, nhạy cảm nên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội - ông Chử Xuân Dũng xác định: “Chẳng ai dại làm điều gì khuất tất”.