Nhiều học sinh tiểu học ở Hà Nội vẫn đến trường dù rét dưới 10 độ C

HỮU CHÁNH |

Do không có điều kiện ở nhà trông con, nhiều phụ huynh vẫn phải đưa các em đến trường trong ngày Hà Nội rét cắt da cắt thịt.

Sáng 23.1, nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống dưới 10 độ C, trời rét hại, gió mạnh kèm mưa phùn càng gây thêm cảm giác buốt giá.

Chị Nguyễn Thị Hoa (38 tuổi, Nam Từ Liêm) cho biết, hôm nay trời rét buốt từ sáng sớm nên chị cho con ngủ thêm 30 phút và đi học muộn hơn thường lệ.

"Con còn nhỏ, sức đề kháng yếu nên mình phải chú ý về việc giữ ấm, nếu không con rất dễ bị cảm lạnh, ho và sổ mũi trong nhiều ngày" - chị Hoa nói.

Phụ huynh đưa con về nhà khi nhà trường thông báo cho học sinh nghỉ học. Ảnh: H.Chánh
Phụ huynh đưa con về nhà khi Trường Tiểu học Mỹ Đình 1 thông báo cho học sinh nghỉ học. Ảnh: H.Chánh

7h30, chị đưa con đến Trường Tiểu học Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm) thì được bảo vệ thông tin, nhà trường cho học sinh nghỉ học và đề nghị phụ huynh đưa cháu về nhà.

"Sáng nay, nhà trường có phát đi thông báo cho học sinh nghỉ học qua tin nhắn. Do từ sáng tôi không để ý điện thoại nên không nắm được lịch nên giờ phải đưa cháu về nhà" - chị Hoa nói.

Nhiều phụ huynh phải nhờ bảo vệ hỗ trợ đặt GrabBike để đưa con về nhà. Ảnh: H.Chánh
Nhiều phụ huynh phải nhờ bảo vệ hỗ trợ đặt xe công nghệ để đưa con về nhà. Ảnh: H.Chánh
Một số em nhở chờ phụ huynh đến đón về nhà. Ảnh: H.Chánh
Một số em nhỏ chờ phụ huynh đến đón. Ảnh: H.Chánh

Còn anh Lê Minh Khang (37 tuổi, Nam Từ Liêm) cho biết, vẫn đưa con đến lớp dù đã nhận được thông báo từ nhà trường về việc học sinh được nghỉ học trong ngày nhiệt độ Hà Nội dưới 10 độ C.

"Mấy hôm nay, bà ngoại về quê có việc nên không có ai trông giữ cháu, cũng không biết gửi cháu ở đâu nên tôi vẫn phải đưa con đến trường" - anh Khang nói và cho biết rất lo lắng cho sức khoẻ của con khi nên nhiệt giảm sâu như hôm nay.

"Trước khi đưa con tới trường, tôi phải kiểm tra kỹ trang phục, đảm bảo con mặc ấm" - anh Khang nói.

Phụ huynh đưa con đến trường. Ảnh: H.Chánh
Phụ huynh đưa con đến trường. Ảnh: H.Chánh

Một bảo vệ Trường Tiểu học Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) cho biết, với những trường hợp gia đình không có điều kiện trông cháu, nhà trường vẫn tiếp nhận số lượng học sinh này.

"Nhà trường thực hiện đầy đủ các biện pháp để giữ ấm cho học sinh trong quá trình học tập ở trường trong những ngày rét đậm, rét hại..." - nam bảo vệ thông tin.

Theo ghi nhận của Lao Động tại một số trường tiểu học trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hà Đông... sáng 23.1 cho thấy, nhiều phụ huynh vẫn đưa con đến trường dù thời tiết rét cắt da cắt thịt.

Các em học sinh đều được phụ huynh chuẩn bị trang phục kín mít, nhiều lớp áo dày và "đồ phòng hộ" gió lạnh.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh sau đó phải đưa con về nhà vì nhà trường cho nghỉ học. Một số do không có điều kiện trông con nên vẫn phải gửi cháu ở trường.

Thời tiết có lúc mưa, gió lạnh khi
Các em học sinh đều được phụ huynh trang bị đủ ấm. Ảnh: H.Chánh
Các em học sinh đều được phụ huynh trang bị đủ ấm. Ảnh: H.Chánh

Trước thời tiết giá rét, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã có công văn gửi tất cả các Phòng GDĐT của 30 quận, huyện, thị xã hướng dẫn, trong những ngày rét đậm, rét hại căn cứ điều kiện thời tiết, các trường có thể điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm.

Học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C; học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C...

Bảo vệ Trường Tiểu học Phú Đô thông báo cho phụ huynh về việc nhà trường cho học sinh nghỉ học. Ảnh: H.Chánh
Bảo vệ Trường Tiểu học Phú Đô thông báo cho phụ huynh về việc nhà trường cho học sinh nghỉ học. Ảnh: H.Chánh

Bà Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng phòng GDĐT quận Hà Đông - cho biết, để ứng phó với thời tiết trở rét đơn vị đã yêu cầu các nhà trường sẵn sàng các điều kiện về nước ấm, khăn ấm, thức ăn ấm nóng cũng như kiểm tra lại các lớp học đảm bảo kín gió.

Trường học thông báo cho phụ huynh chủ động cho con nghỉ học khi thời tiết dưới 10 độ C đối với mầm non, tiểu học.

Trường Tiểu học Phú Đô vắng lặng sáng 23.1. Ảnh: H.Chánh
Trường Tiểu học Phú Đô vắng lặng sáng 23.1. Ảnh: H.Chánh

"Tuy nhiên, tại Hà Nội nhiều gia đình không có điều kiện trông con nên dù dưới 10 độ C, các trường học cũng được chỉ đạo luôn mở cửa đón học sinh tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh đi làm.

Sau đó, tùy số lượng học sinh nghỉ học nhiều hay ít để có kế hoạch dạy bù kiến thức cho các em. Những em vì lý do thời tiết đi học muộn trong những ngày này, trường học đều linh hoạt đón vào lớp" - bà Hằng nói.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh sắp mạnh thêm, dự báo diễn biến đợt rét kỷ lục ở miền Bắc

NHÓM PV |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh đang tăng cường mạnh thêm, càng về chiều tối trời càng rét rất sâu, nhiều nơi rét hại.

Không khí lạnh rất mạnh tăng cường vào đúng tiết đại hàn gây rét tê tái

AN AN - MINH HÀ |

Đại diện cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh cường độ mạnh rơi vào đúng tiết đại hàn phù hợp quy luật tiết khí.

Người lao động gồng mình mưu sinh trong mưa rét 11 độ C

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Nhiệt độ tại Hà Nội hôm nay xuống thấp kèm theo mưa rét, việc buôn bán ngoài trời cũng trở nên khó khăn hơn với những người lao động đang gồng mình mưu sinh trong thời tiết dưới 11 độ C.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ: Siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành và nhiều đại gia kháng cáo

Việt Dũng |

Theo lịch xét xử, hôm nay (24.1), TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng và 4 cá nhân.

Công đoàn tiếp tục tham gia xây dựng phương án cải cách tiền lương

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) Nguyễn Đình Khang cho biết, năm 2024 sẽ nghiên cứu, hình thành các chương trình phúc lợi dài hạn để chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động thường xuyên; tham gia xây dựng phương án cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Phát hiện thêm nhiều máy bay Boeing 737 Max 9 bị lỏng ốc

Thanh Hà |

Giám đốc điều hành của hãng hàng không Alaska Airlines cho biết, các cuộc kiểm tra nội bộ vừa diễn ra với các máy bay Boeing 737 Max 9 của hãng cho thấy nhiều máy bay bị lỏng ốc.

Lý do không thu được nhiều thuế từ dự án nhà máy 1,3 tỉ USD ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án xây dựng Nhà máy Lego (Tập đoàn Lego - Đan Mạch, sản xuất đồ chơi Lego, tại Khu Công nghiệp VSIP III, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), khởi công tháng 11.2022, dự kiến xuất khẩu nửa cuối năm 2024.

Trong tháng 1.2024, Quảng Nam trả nợ lương cho giảng viên ngừng việc

Hoàng Bin |

HĐND tỉnh Quảng Nam đã biểu quyết thống nhất việc giải quyết lương, chế độ chính sách của người lao động (NLĐ) tại Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam chậm nhất vào ngày 31.1.2024.

Không khí lạnh sắp mạnh thêm, dự báo diễn biến đợt rét kỷ lục ở miền Bắc

NHÓM PV |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh đang tăng cường mạnh thêm, càng về chiều tối trời càng rét rất sâu, nhiều nơi rét hại.

Không khí lạnh rất mạnh tăng cường vào đúng tiết đại hàn gây rét tê tái

AN AN - MINH HÀ |

Đại diện cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh cường độ mạnh rơi vào đúng tiết đại hàn phù hợp quy luật tiết khí.

Người lao động gồng mình mưu sinh trong mưa rét 11 độ C

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Nhiệt độ tại Hà Nội hôm nay xuống thấp kèm theo mưa rét, việc buôn bán ngoài trời cũng trở nên khó khăn hơn với những người lao động đang gồng mình mưu sinh trong thời tiết dưới 11 độ C.