Công đoàn tiếp tục tham gia xây dựng phương án cải cách tiền lương

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) Nguyễn Đình Khang cho biết, năm 2024 sẽ nghiên cứu, hình thành các chương trình phúc lợi dài hạn để chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động thường xuyên; tham gia xây dựng phương án cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW.

2023 là năm dấu ấn đối với tổ chức Công đoàn

Sáng 24.1, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang nêu rõ, năm 2023 là năm dấu ấn đối với tổ chức Công đoàn và đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2023-2028) được tập trung tổ chức và đã thành công tốt đẹp.

Tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” được lan tỏa sâu rộng trong quá trình tổ chức đại hội và hoạt động học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết.

Công tác đại diện, chăm lo chăm lo đoàn viên, người lao động tiếp tục được đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Tổng LĐLĐVN đã ban hành 3 chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm giờ làm việc hoặc bị ngừng việc, giúp gần 100 nghìn lượt đoàn viên được thụ hưởng với số tiền hơn 100 tỉ đồng.

Tổ chức Công đoàn tích cực tổ chức tham gia góp ý xây dựng, phản biện các dự án luật có liên quan mật thiết đến đoàn viên, người lao động.

Đặc biệt, với sự đề xuất của tổ chức Công đoàn, Luật Nhà ở (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, đã bổ sung quy định “Tổng LĐLĐVN là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn cho công nhân, người lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội thuê”.

Cùng với đó, Công đoàn đã đề xuất và được Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất đề xuất Chính phủ tăng tiền lương tối thiểu vùng từ ngày 1.7.2024 với mức tăng bình quân chung 6%, được đông đảo đoàn viên, người lao động ủng hộ, tin tưởng, đồng tình.

Tổ chức Công đoàn tiếp tục tham gia xây dựng phương án cải cách chính sách tiền lương. Ảnh: Phạm Đông
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Đông

Nghiên cứu các chương trình phúc lợi dài hạn để chăm lo cho người lao động

Theo ông Nguyễn Đình Khang, năm 2024, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN thống nhất chủ đề hoạt động năm 2024 là tập trung đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2024).

Đồng thời, mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên và người lao động nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Trong đó, các hoạt động được đặt mục tiêu lấy đoàn viên, người lao động là trung tâm để tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống cả về vật chất, tinh thần.

Nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo, đảm bảo phúc lợi, duy trì việc làm, góp phần cải thiện đời sống của đoàn viên, người lao động. Nghiên cứu, hình thành các chương trình phúc lợi dài hạn để chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động thường xuyên như chỉ đạo của Tổng Bí thư phát biểu tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Tổng LĐLĐVN nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của người lao động, như: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Việc làm (sửa đổi); văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Tập trung xây dựng hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) trình Quốc hội; tham gia xây dựng phương án cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21.5.2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương

Đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, thuyết phục đoàn viên, người lao động, tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là ở cấp cơ sở, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển tăng thêm 1.000.000 đoàn viên ngay trong năm 2024.

"Phát huy những kết quả trên các lĩnh vực công tác thời gian vừa qua, tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc.

Tăng cường tham gia hoàn thiện các chính sách, pháp luật và giám sát thực hiện chính sách pháp có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động", ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Trước mắt, tiếp tục chăm lo cho người lao động, người nghèo trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tổng LĐLĐVN đang có nhiều hoạt động sát thực chăm lo cho người lao động như tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ”, “Chợ Tết Công đoàn”, “Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024”.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Những kết quả mang tính lịch sử của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phạm Đông |

Sáng 24.1, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ Việt Nam) lần thứ 9, khóa IX để thảo luận cho ý kiến một số nội dung công tác.

Theo dõi, kiểm tra thực hiện chính sách tiền lương tại 2 bộ, 5 địa phương

Vương Trần |

Trong năm 2024, Bộ Nội vụ sẽ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thảo luận cho ý kiến vào đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X

Phạm Đông |

Chiều 23.1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 19, Khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Trây ỳ nợ thuế ở Thái Bình, một loạt chủ doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo thông tin công khai từ Cục thuế tỉnh Thái Bình, trong tháng 12.2023 và tháng 1.2024, các Chi cục thuế trực thuộc đã ban hành 21 thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 21 cá nhân là người đại diện theo pháp luật của 21 công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn tỉnh vì trây ỳ nợ thuế.

Điện Biên tạm dừng cấp bò giống, doanh nghiệp cam kết hoàn lại tiền sau phản ánh của Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Liên quan đến dự án cấp bò giống thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia tại Điện Biên, sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về những bất cập, chính quyền đã yêu cầu tạm dừng dự án và thu hồi toàn bộ nguồn vốn.

Không khí lạnh tăng cường tác động mạnh, miền Bắc sắp mưa kèm rét cắt da

AN AN |

Theo biểu đồ nhiệt của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngoài việc nhiệt độ giảm thấp do không khí lạnh mạnh tác động, miền Bắc sắp có mưa nhỏ nhiều nơi.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều trụ sở đang bỏ hoang ở Hải Dương

Hoàng Khôi |

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều trụ sở xã và các công trình cơ sở tại các xã thuộc diện sáp nhập ở Hải Dương không còn được sử dụng, xuống cấp gây lãng phí.

Hơn 1.000 tay lái môtô trải nghiệm lái xe trên cát tại Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dự kiến có hơn 1.000 tay lái môtô đăng ký tham gia sự kiện Honda Biker Rally 2024 được tổ chức tại Vũng Tàu, với nhiều hoạt động diễu hành, trình diễn, trải nghiệm mới lạ.

Những kết quả mang tính lịch sử của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phạm Đông |

Sáng 24.1, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ Việt Nam) lần thứ 9, khóa IX để thảo luận cho ý kiến một số nội dung công tác.

Theo dõi, kiểm tra thực hiện chính sách tiền lương tại 2 bộ, 5 địa phương

Vương Trần |

Trong năm 2024, Bộ Nội vụ sẽ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thảo luận cho ý kiến vào đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X

Phạm Đông |

Chiều 23.1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 19, Khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.