Lý do không thu được nhiều thuế từ dự án nhà máy 1,3 tỉ USD ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án xây dựng Nhà máy Lego (Tập đoàn Lego - Đan Mạch, sản xuất đồ chơi Lego, tại Khu Công nghiệp VSIP III, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), khởi công tháng 11.2022, dự kiến xuất khẩu nửa cuối năm 2024.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, đến thời điểm hiện nay, tổng số vốn đăng ký đầu tư của dự án là 1,3 tỉ USD. Đây là một trong những dự án có vốn đầu tư lớn nhất tại Bình Dương. Dự án bắt đầu triển khai từ năm 2022 tại Bình Dương, mở ra nhiều kỳ vọng cho sự phát triển của tỉnh.

Nhiều người cho rằng, dự án sẽ giúp tăng thu ngân sách cho tỉnh. Tuy nhiên theo Cục Hải quan Bình Dương, dự kiến nguồn thu ngân sách từ dự án này không nhiều.

"Công ty Lego là doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Bình Dương trên 1 tỉ USD. Đây là nguồn vốn đầu tư rất lớn. Tỉnh và Hải quan Bình Dương rất tạo điều kiện cho công ty này. Công ty Lego cũng đã ký kết doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Nhà máy sản xuất đồ chơi được xây dựng trên diện tích 44ha đất.
Nhà máy sản xuất đồ chơi được xây dựng trên diện tích 44 ha đất.

Tuy nhiên, Công ty Lego chủ yếu tạo việc làm, tạo môi trường đầu tư và nhiều vấn đề khác ở trong nội địa. Về thu thuế nhập khẩu thì dự kiến không thu được hoặc không thu được nhiều từ doanh nghiệp này, bởi vì doanh nghiệp này đầu tư vào Bình Dương theo dạng doanh nghiệp chế xuất (được miễn thuế nhập khẩu)", đại diện Cục Hải quan tỉnh Bình Dương cho biết.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, ngày 9.1 vừa qua, các công việc đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Tập đoàn cũng đang tích cực phối hợp với các bên liên quan để hoàn thành đấu nối lưới điện 110kV, triển khai điện năng lượng mặt trời trong thời gian sớm nhất.

Dự án tạo ra hàng ngàn việc làm cho người lao động. Ảnh: Đình Trọng
Dự án tạo ra hàng nghìn việc làm cho người lao động. Ảnh: Đình Trọng

Dự kiến nhà máy sẽ được xây dựng xong và đi vào hoạt động từ nửa cuối năm 2024. Từ khi xây dựng cho đến nay, công trình đã tạo ra hàng nghìn việc làm cho người lao động ở Bình Dương. Doanh nghiệp cũng đang lên kế hoạch tuyển dụng lao động để vận hành nhà máy. Sẽ có khoảng 4.000 lao động có việc làm khi nhà máy xây dựng và đi vào hoạt động.

Theo ghi nhận, từ khi xây dựng nhà máy này, đô thị ở khu vực phường Hội Nghĩa, thành phố Tân Uyên cũng dần phát triển hơn. Đường ĐT 746 đang được mở rộng, nhà dân xây dựng nhiều hơn và khang trang hơn tại đây.

Tuyến đường ĐT 746 đang được mở rộng hơn. Ảnh: Đình Trọng
Tuyến đường ĐT 746 đang được mở rộng hơn. Ảnh: Đình Trọng

Bên cạnh đó, đây cũng là một dự án xây dựng nhà máy trung hòa carbon (phát thải ròng bằng 0) đầu tiên ở Bình Dương. Vì vậy, dự án là động lực để doanh nghiệp ở Bình Dương dần thay đổi công nghệ, hướng đến sản xuất xanh, sinh thái, bền vững.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Lý do Hải quan Bình Dương thu ngân sách không đạt chỉ tiêu năm 2023

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 23.1, thông tin với các cơ quan báo chí, đại diện Cục Hải quan tỉnh Bình Dương cho biết, năm 2023, thu ngân sách chỉ đạt 80,4% (thu đạt 16.251 tỉ đồng, trong khi chỉ tiêu được giao là 20.200 tỉ đồng).

Đề xuất làm 15,3 km Vành đai 3 TPHCM trùng Mỹ Phước - Tân Vạn theo hình thức PPP

ĐÌNH TRỌNG |

Các đơn vị liên quan ở Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các gói thầu đường Vành đai 3 TPHCM. Tỉnh Bình Dương cũng đang hoàn thiện phương án đầu tư 15,3 km của dự án này trùng với đường Mỹ Phước - Tân Vạn hiện hữu.

Dự án 1,3 tỉ USD sau 1 năm khởi công tạo ra hàng nghìn việc làm

ĐÌNH TRỌNG |

Năm 2022, 1 tập đoàn nước ngoài đăng ký đầu tư dự án xây dựng nhà máy sản xuất đồ chơi lên tới 1,36 tỉ USD tại Bình Dương. Trong bối cảnh khó khăn, dự án tạo niềm tin cho các nhà doanh nghiệp nước ngoài vào môi trường kinh doanh Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó, quá trình xây dựng dự án tạo ra 2.000 đầu việc trong bối cảnh nhiều người thất nghiệp. Phóng viên Báo Lao Động đã có mặt ghi nhận tiến độ của dự án đặc biệt này.

Trây ỳ nợ thuế ở Thái Bình, một loạt chủ doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo thông tin công khai từ Cục thuế tỉnh Thái Bình, trong tháng 12.2023 và tháng 1.2024, các Chi cục thuế trực thuộc đã ban hành 21 thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 21 cá nhân là người đại diện theo pháp luật của 21 công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn tỉnh vì trây ỳ nợ thuế.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều trụ sở đang bỏ hoang ở Hải Dương

Hoàng Khôi |

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều trụ sở xã và các công trình cơ sở tại các xã thuộc diện sáp nhập ở Hải Dương không còn được sử dụng, xuống cấp gây lãng phí.

Giá vàng hôm nay 25.1: Sụt giảm dù nhận dữ liệu tích cực từ kinh tế Mỹ

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng hôm nay 25.1 quay đầu giảm ở cả thị trường trong nước và thế giới. Vàng giảm trong bối cảnh vừa qua đón nhận thông tin khá tích cực từ các nền kinh tế lớn là Mỹ và châu Âu.

Bản tin công đoàn: Công nhân chống chọi dưới cái rét 10 độ C

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Công nhân ở Hậu Giang được nhận quà Tết; Công nhân chống chọi dưới cái rét 10 độ C; Lao động rút bảo hiểm một lần năm 2024 dự báo tăng; Thu nhập giảm sút, công nhân cắt giảm mua sắm Tết,...

Hơn 1.000 tay lái môtô trải nghiệm lái xe trên cát tại Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dự kiến có hơn 1.000 tay lái môtô đăng ký tham gia sự kiện Honda Biker Rally 2024 được tổ chức tại Vũng Tàu, với nhiều hoạt động diễu hành, trình diễn, trải nghiệm mới lạ.

Lý do Hải quan Bình Dương thu ngân sách không đạt chỉ tiêu năm 2023

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 23.1, thông tin với các cơ quan báo chí, đại diện Cục Hải quan tỉnh Bình Dương cho biết, năm 2023, thu ngân sách chỉ đạt 80,4% (thu đạt 16.251 tỉ đồng, trong khi chỉ tiêu được giao là 20.200 tỉ đồng).

Đề xuất làm 15,3 km Vành đai 3 TPHCM trùng Mỹ Phước - Tân Vạn theo hình thức PPP

ĐÌNH TRỌNG |

Các đơn vị liên quan ở Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các gói thầu đường Vành đai 3 TPHCM. Tỉnh Bình Dương cũng đang hoàn thiện phương án đầu tư 15,3 km của dự án này trùng với đường Mỹ Phước - Tân Vạn hiện hữu.

Dự án 1,3 tỉ USD sau 1 năm khởi công tạo ra hàng nghìn việc làm

ĐÌNH TRỌNG |

Năm 2022, 1 tập đoàn nước ngoài đăng ký đầu tư dự án xây dựng nhà máy sản xuất đồ chơi lên tới 1,36 tỉ USD tại Bình Dương. Trong bối cảnh khó khăn, dự án tạo niềm tin cho các nhà doanh nghiệp nước ngoài vào môi trường kinh doanh Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó, quá trình xây dựng dự án tạo ra 2.000 đầu việc trong bối cảnh nhiều người thất nghiệp. Phóng viên Báo Lao Động đã có mặt ghi nhận tiến độ của dự án đặc biệt này.