Nhiều hộ dân chịu ngập úng cạnh “con đường đẹp nhất Điện Biên”

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ khi triển khai Dự án Đường 60m, hàng chục hộ dân tại phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ phải chịu ngập úng thêm nặng nề, nhất là từ khi “con đường đẹp nhất Điện Biên” này hoàn thành.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, trong mấy ngày qua cuộc sống của hàng chục hộ dân ở Tổ 18, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên bị đảo lộn hoàn toàn do bị ngập sâu trong nước.

Những hộ dân sinh sống ở đây cho biết, từ khi TP. Điện Biên Phủ triển khai thực hiện dự án đường 60m (nay đặt tên là Đường 7 tháng 5 - PV), hệ thống cống thoát nước trở nên không có tác dụng, vài chục hộ dân ở đây đã rơi vào vùng ngập úng. Mỗi lần mưa là bước lại tràn vào nhà khiến cuộc sống của người dân vô cùng khó khăn.

Nhiều hộ dân Điện Biên khốn khổ trong cảnh ngập lụt sau khi dự án đường 60m hoàn thành.

Đứng nhìn đàn lợn sắp phải “bán tháo” cho thương lái, ông Vương Huy Nhiên cho biết, đàn có 11 con, hôm qua gia đình ông đã phải bán tháo 5 con với giá rẻ vì lợn bị ngâm nước lạnh, có hiện tượng ốm, chết. Hiện còn lại 6 con đang chờ thương lái đến để bán nốt vì chuồng không còn khoảng trống để cho ăn.

“Tình trạng ngập úng nặng bắt đầu từ 6 tháng trước nhưng lần này kéo dài 3 ngày nước vẫn chưa rút. Nếu chiều nay hay ngày mai rút nước thì gia đình sẽ cố gắng chăm sóc để lại nuôi, nếu không được thì phải hết với giá “đổ đi”- ông Nhiên nói.

 
Cuộc sống bị đảo lộn sau 2 ngày mưa.

Bên cạnh đó, gia đình ông Nguyễn Văn Thành cũng lâm vào cảnh lao đao không kém. Ông Thành vừa lấy đất be bờ để nước không tràn vào nhà vừa nói: “2 bố con tôi phải “xây đập” lên thế này thôi, không còn cách nào khác! Bây giờ vẫn mưa, nước cứ lên, nhà cứ ngập… chờ người khác đến giải quyết thì khó lắm”.

Trưa 24.5, trao đổi với PV. Báo Lao Động, ông Lê Tiến Dũng – Chủ tịch UBND TP.Điện Biên Phủ cho biết, ngay sau khi nắm thông tin có các hộ dân bị ngập nước lãnh đạo thành phố đã trực tiếp đi kiểm tra, thăm hỏi và động viên các gia đình bị ảnh hưởng. “Trước mắt, thành phố sẽ khẩn trương phê duyệt phương án hỗ trợ cho các hộ dân này để họ nhanh chóng ổn định cuộc sống trong 1-2 ngày tới.”  - Chủ tịch UBND TP.Điện Biên Phủ cho hay.

Hàng chục gia đình ở Tổ 18, phường Him Lam, TP.Điện Biên Phủ vẫn mỏi mòn chờ phương án hỗ trợ từ nhiều năm qua.
Nước ngập trong 1 hộ gia đình ở Tổ 18, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ.

Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng hàng chục hộ dân bị rơi vào “vùng trũng”, ông Lê Tiến Dũng cho biết, hệ thống thoát nước cũ đang thấp hơn hệ thống thoát nước của công trình.

“Để khắc phục tình trạng ngập úng, chúng tôi đã thực hiện nhiều giải pháp, tuy nhiên đó vẫn chỉ là tạm thời. Về giải pháp để xử lý triệt để các tồn tại thì hiện nay thành phố đang lập đề án sắp xếp ổn định dân cư để đảm bảo cuộc sống ổn định lâu dài cho người dân. Tuy nhiên cần có thêm thời gian” - ông Lê Tiến Dũng nói.

Dự án đường 60m sau khi hoàn thành được đặt tên là Đường 7 tháng 5 gắn với Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là con đường đẹp nhất Điện Biên.
Dự án đường 60m sau khi hoàn thành được đặt tên là Đường 7 tháng 5.

Có thể thấy, Dự án Đường 60m tại TP. Điện Biên Phủ vừa hoàn thành sau 6 năm gần như “giậm chân tại chỗ” là một sự nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền TP. Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập cần được giải quyết, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bí thư tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng: “Mỗi dự án được đầu tư phải làm cho người dân vui mừng, phấn khởi chứ không phải để người dân lâm vào cảnh khó khăn, thiệt thòi, đau khổ”.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Hủy án sơ thẩm đối với mẹ nữ sinh giao gà tại Điện Biên

THANH BÌNH |

Sau 2 ngày xét xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại Hà Nội đã quyết định hủy 1 phần bản án sơ thẩm liên quan đến bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà C.M.D tại Điện Biên), trả hồ sơ tiếp tục điều tra.

Điện Biên cần hợp lực với các tỉnh biên giới để tạo nên thành trì kinh tế

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tại buổi làm việc với tỉnh Điện Biên vào chiều 18.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Điện Biên cần hợp lực với các tỉnh biên giới để tạo nên thành trì kinh tế. 

Cận cảnh dự án đường 60m vừa hoàn thành sau nhiều năm "lụt" tiến độ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

TP.Điện Biên Phủ vừa tổ chức gắn biển tên "Đường 7 tháng 5" cho công trình đường 60m được coi là đẹp nhất, quy mô nhất mới hoàn thành sau nhiều năm "lụt" tiến độ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hủy án sơ thẩm đối với mẹ nữ sinh giao gà tại Điện Biên

THANH BÌNH |

Sau 2 ngày xét xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại Hà Nội đã quyết định hủy 1 phần bản án sơ thẩm liên quan đến bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà C.M.D tại Điện Biên), trả hồ sơ tiếp tục điều tra.

Điện Biên cần hợp lực với các tỉnh biên giới để tạo nên thành trì kinh tế

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tại buổi làm việc với tỉnh Điện Biên vào chiều 18.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Điện Biên cần hợp lực với các tỉnh biên giới để tạo nên thành trì kinh tế. 

Cận cảnh dự án đường 60m vừa hoàn thành sau nhiều năm "lụt" tiến độ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

TP.Điện Biên Phủ vừa tổ chức gắn biển tên "Đường 7 tháng 5" cho công trình đường 60m được coi là đẹp nhất, quy mô nhất mới hoàn thành sau nhiều năm "lụt" tiến độ.