Điện Biên cần hợp lực với các tỉnh biên giới để tạo nên thành trì kinh tế

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tại buổi làm việc với tỉnh Điện Biên vào chiều 18.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Điện Biên cần hợp lực với các tỉnh biên giới để tạo nên thành trì kinh tế. 

Tại buổi làm việc với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã báo cáo nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2022 và nêu một số kiến nghị.

Theo đó, tỉnh Điện Biên mong nhận được sự ủng hộ của Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về chủ trương thực hiện Đề án Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07.5.1954 – 07.5.2024).

Cùng với đó là quan tâm, giúp đỡ tỉnh trong việc kêu gọi, vận động, huy động các nguồn lực xã hội, nguồn vốn ngân sách, vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai các Chương trình “Mái ấm nghĩa tình”, “Bừng sáng Điện Biên” nhằm góp phần giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt an sinh xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên báo cáo Chủ tịch nước.
Ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên báo cáo Chủ tịch nước.

Điện Biên cũng mong muốn nhận được sự ủng hộ về chủ trương cho phép điều chỉnh dự án xây dựng Cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1) để triển khai thực hiện trước năm 2030; giao cho UBND tỉnh Điện Biên thực hiện dự án theo hình thức PPP, loại hợp đồng BTL, đồng bộ với việc triển khai xây dựng đoạn Hòa Bình - Sơn La nhằm phát huy hiệu quả tổng thể của toàn tuyến…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Điện Biên là tỉnh có biên giới giáp Lào và Trung Quốc, do vậy cần đặc biệt quan tâm giữ gìn ổn định an ninh vùng phên giậu của Tổ quốc.

“Với vị trí là một tỉnh biên giới, Điện Biên cần hợp lực với các tỉnh biên giới khác tạo nên bức thành trì kinh tế vững chắc cho đất nước; đề xuất nghiên cứu liên kết xây dựng biên giới tạo hành lang vòng cung phát triển kinh tế xã hội các tỉnh dọc biên giới” – Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết luận buổi làm việc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết luận buổi làm việc.

Theo Chủ tịch nước, Điện Biên cần tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế dựa trên 3 lĩnh vực, gồm: Du lịch trải nghiệm, văn hóa lịch sử; nông nghiệp thông minh và công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu tại chỗ.

Bên cạnh đó cần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ công. Đối với du lịch, thu hút đầu tư có chọn lọc một số cụm, ngành du lịch có tiềm năng lợi thế. Đẩy mạnh phát triển cây mắc ca gắn với chế biến tiêu thụ, nâng cao chất lượng giá trị thương hiệu gạo, chè, cà phê và các sản phẩm khác.

“Đặc biệt, chính sách an sinh khi thiết kế cần tránh tạo tâm lý ỷ lại, khuyến khích tinh thần vượt khó vươn lên cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc” - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý.

Với 9 kiến nghị mà tỉnh Điện Biên nêu, Chủ tịch nước cũng đề nghị các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu và làm việc với tỉnh theo thẩm quyền và báo cáo Chính phủ.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự khánh thành Đền thờ liệt sĩ Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 18.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự khánh thành Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ, phát động chương trình mái ấm nghĩa tình, lễ trồng cây.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt, tặng quà Chiến sĩ Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Điện Biên, chiều 17.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp mặt, tặng quà các Cựu chiến binh là Chiến sĩ Điện Biên. 

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự khánh thành Đền thờ liệt sĩ Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 18.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự khánh thành Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ, phát động chương trình mái ấm nghĩa tình, lễ trồng cây.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt, tặng quà Chiến sĩ Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Điện Biên, chiều 17.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp mặt, tặng quà các Cựu chiến binh là Chiến sĩ Điện Biên.