Nhiều cán bộ huyện Ea Súp nghi dùng bằng cấp 3 không hợp lệ

Hữu Long |

Sáng 2.12, nguồn tin riêng của Báo Lao Động cho biết, qua thanh tra, Sở Nội vụ Đắk Lắk đã phát hiện hàng chục trường hợp viên chức, cán bộ cấp phó trưởng phòng tại huyện Ea Súp sử dụng bằng cấp 3 không rõ ràng.

Theo hồ sơ, ngày 18.10.2016, Đoàn Thanh tra số 401 của Sở Nội vụ có buổi làm việc với Phòng Nội vụ huyện Ea Súp về việc kiểm tra, đối chiếu bằng chuyên môn nghiệp vụ và bằng THPT đối với cán bộ, công chức các phòng ban, đơn vị thuộc UBND huyện.

Qua kiểm tra, đối chiếu chứng chỉ văn bằng gốc của 105 trường hợp cán bộ công chức, các phòng ban đơn vị, đoàn liên ngành phát hiện có 9 trường hợp không có bằng THPT; 1 trường hợp không có bằng chuyên môn nghiệp vụ.

Trong biên bản, Thanh Tra Sở Nội vụ chỉ rõ những người không có bằng THPT gồm 4 cán sự tại các phòng Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Tài chính Kế hoạch (TCKH), Văn hóa Thông tin (VHTT).

Ngoài ra, đoàn liên ngành cũng phát hiện ông P.X.H – Trưởng phòng VHTT, N.V.T – Trưởng phòng KTHT, N.H.N – Phó phòng KTHT, N.X.B – Phó Chánh Thanh tra, B.T.T.D – Phó Ban dân tộc HĐND huyện đều không có bằng THPT.

Sự việc xảy ra năm 2016 nhưng đến ngày 8.11.2019, Phòng Nội vụ huyện Ea Súp mới có báo cáo gửi Sở Nội vụ, UBND huyện Ea Súp về kết quả xác minh sau khi có kết luận của Sở Nội vụ.

Báo cáo của Phòng Nội vụ huyện Ea Súp giải thích, sở dĩ Sở Nội vụ kết luận có 9 trường hợp không có bằng THPT, 1 trường hợp không có bằng chuyên môn là vì thời điểm thanh tra, các trường hợp này đi công tác và không nộp đầy đủ văn bằng tín chỉ theo yêu cầu. Sau đó những người này đã nộp bằng cấp đầy đủ!?

Tuy vậy, nguồn tin từ Sở Nội vụ khẳng định, việc thanh tra ngày 18.10.2016 về bằng cấp của cán bộ, công chức các phòng ban, đơn vị thuộc UBND huyện Ea Súp được thực hiện theo kế hoạch định kỳ và có công bố kế hoạch trước nhiều ngày.

“Sau khi có kế hoạch thanh tra, chúng tôi đã có gửi đề cương, kế hoạch thanh tra đến huyện Ea Súp để phía đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo” – nguồn tin tiết lộ.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Vụ dùng bằng cấp 3 của chị để thăng tiến: Xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ

H.Long |

Nhiều cán bộ đã bị xem xét đề nghị thi hành kỷ luật vì để xảy ra trường hợp bà Trần Thị Ngọc Ái Sa mượn bằng  cấp 3 của chị gái để thăng tiến.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Sẽ không yêu cầu phải nộp nhiều bằng cấp, chứng chỉ

NHÓM PV |

Trao đổi với phóng viên bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân thừa nhận, các quy định về văn bằng, chứng chỉ trong việc bổ nhiệm, thăng hạng, nâng ngạch công chức, viên chức đang gây phiền hà, nhiều thủ tục rườm rà. Ông Tân khẳng định, Bộ Nội vụ sẽ sửa các quy định theo hướng không đòi hỏi nhiều về bằng cấp, chứng chỉ mà việc đánh giá chất lượng công chức, viên chức sẽ đi vào thực chất.

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C để dẹp nạn dối trá bằng cấp

LÊ THANH PHONG |

Sau loạt bài phanh phui của Báo Lao Động về các loại chứng chỉ gian lận móc túi giáo viên, vụ việc được các đại biểu đưa ra chất vấn tại Quốc hội, và Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cam kết: “Xin hứa với Quốc hội, sau khi Luật sửa đổi bổ sung Luật Cán bộ công chức, viên chức ban hành thì chúng tôi sẽ sửa quy định về văn bằng chứng chỉ tin học, ngoại ngữ để không còn là gánh nặng với cán bộ công chức, viên chức nữa”.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Vụ dùng bằng cấp 3 của chị để thăng tiến: Xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ

H.Long |

Nhiều cán bộ đã bị xem xét đề nghị thi hành kỷ luật vì để xảy ra trường hợp bà Trần Thị Ngọc Ái Sa mượn bằng  cấp 3 của chị gái để thăng tiến.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Sẽ không yêu cầu phải nộp nhiều bằng cấp, chứng chỉ

NHÓM PV |

Trao đổi với phóng viên bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân thừa nhận, các quy định về văn bằng, chứng chỉ trong việc bổ nhiệm, thăng hạng, nâng ngạch công chức, viên chức đang gây phiền hà, nhiều thủ tục rườm rà. Ông Tân khẳng định, Bộ Nội vụ sẽ sửa các quy định theo hướng không đòi hỏi nhiều về bằng cấp, chứng chỉ mà việc đánh giá chất lượng công chức, viên chức sẽ đi vào thực chất.

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C để dẹp nạn dối trá bằng cấp

LÊ THANH PHONG |

Sau loạt bài phanh phui của Báo Lao Động về các loại chứng chỉ gian lận móc túi giáo viên, vụ việc được các đại biểu đưa ra chất vấn tại Quốc hội, và Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cam kết: “Xin hứa với Quốc hội, sau khi Luật sửa đổi bổ sung Luật Cán bộ công chức, viên chức ban hành thì chúng tôi sẽ sửa quy định về văn bằng chứng chỉ tin học, ngoại ngữ để không còn là gánh nặng với cán bộ công chức, viên chức nữa”.