Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Sẽ không yêu cầu phải nộp nhiều bằng cấp, chứng chỉ

NHÓM PV |

Trao đổi với phóng viên bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân thừa nhận, các quy định về văn bằng, chứng chỉ trong việc bổ nhiệm, thăng hạng, nâng ngạch công chức, viên chức đang gây phiền hà, nhiều thủ tục rườm rà. Ông Tân khẳng định, Bộ Nội vụ sẽ sửa các quy định theo hướng không đòi hỏi nhiều về bằng cấp, chứng chỉ mà việc đánh giá chất lượng công chức, viên chức sẽ đi vào thực chất.

- Tại phiên chất vấn Quốc hội, khi nhiều đại biểu chất vấn về việc tổ chức học, cấp các loại văn bằng, chứng chỉ được ví như một “giấy phép con”, gây tốn kém tiền của và công sức cho công chức, viên chức, Bộ trưởng đã nhận trách nhiệm và hứa sẽ sửa ngay. Thực hiện lời hứa với đại biểu và cử tri cả nước, việc sửa quy định về chứng chỉ sẽ được Bộ thực hiện theo hướng như thế nào, thưa Bộ trưởng?

- Bộ Nội vụ sẽ sửa theo hướng đơn giản thủ tục. Chẳng hạn, tuyển dụng đầu vào công chức, viên chức sẽ có nhiều cách khác nhau, như có thể thi viết hoặc thi trên máy. Kiểm tra trình độ tin học và ngoại ngữ cũng đều trên máy, chứ không yêu cầu phải nộp kèm chứng chỉ trong hồ sơ. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ, chúng ta sẽ thành lập hệ thống kiểm định chất lượng đầu vào thống nhất trong phạm vi cả nước, hoặc theo khu vực.

Người nào đã nhận được chứng nhận đạt chất lượng đầu vào thì về địa phương chỉ cần phỏng vấn để phù hợp với từng vị trí việc làm, chứ không thực hiện quy trình tuyển dụng hai lần. Đây sẽ là cách sắp xếp quy trình thủ tục, phương pháp làm, thành lập một trung tâm để kiểm định chung cho cả khu vực, hoặc trung tâm kiểm định theo lĩnh vực cho từng ngành nghề.

Về việc thăng hạng, bổ nhiệm, các loại văn bằng chứng chỉ khi thực hiện quy trình này sẽ yêu cầu theo từng vị trí việc làm cụ thể, chứ không cào bằng như hiện nay. Ví dụ, vị trí vụ trưởng, cục trưởng thường xuyên tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế thì tiêu chuẩn về ngoại ngữ là bắt buộc.

- Cũng trong phiên chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng nói vấn đề chứng chỉ không chỉ gây phiền hà trong việc thi nâng ngạch hoặc xét thăng hạng viên chức, mà quy trình bổ nhiệm cán bộ hiện nay cũng rườm rà khi đòi hỏi đến 7 chứng chỉ, bằng cấp, điều kiện liên quan. 7 bằng cấp, chứng chỉ này cụ thể là gì?

- Tôi có thể liệt kê: Một là bằng đại học, hai là lý luận chính trị, thứ ba là quản lý nhà nước, thứ tư là chứng chỉ bồi dưỡng chức danh, thứ năm là chứng chỉ tin học, thứ sáu là chứng ngoại ngữ, thứ bảy là chứng chỉ quốc phòng.

Việc quy định nhiều văn bằng, chứng chỉ gây phiền hà, thủ tục rườm rà, thời gian tới Bộ Nội vụ sẽ sửa đổi quy định.

- Như Bộ trưởng vừa nói, sau này yêu cầu về các loại văn bằng, chứng chỉ sẽ tương ứng theo từng vị trí việc làm cụ thể, chứ không cào bằng như hiện nay. Vậy, việc sắp xếp vị trí việc làm thời gian tới sẽ thực hiện theo hướng như thế nào?

- Bộ Nội vụ đã phê duyệt về vị trí việc làm với công chức trong các cơ quan hành chính. Còn với hệ thống viên chức thì theo Nghị định 161, Chính phủ phân cấp cho bộ ngành địa phương phê duyệt đề án vị trí việc làm với từng nơi.

Khi tổ chức thay đổi, chức năng nhiệm vụ thay đổi, chúng ta phải sắp xếp lại vị trí việc làm cho phù hợp.

Đợt này, chúng ta sẽ kết hợp với chính sách trả lương theo chế độ tiền lương mới để sắp xếp vị trí việc làm. Trước đây, việc miêu tả khung năng lực vị trí việc làm không rõ, không có vị trí tương đương, nên lần này sẽ xây dựng đề án vị trí việc làm chia làm 4 nhóm.

Nhóm một là người có chức danh lãnh đạo, quản lý. Nhóm 2 là chuyên môn nghiệp vụ. Nhóm 3 là chuyên môn nghiệp vụ dùng chung, có thể là thanh tra, văn phòng, tổ chức. Nhóm thứ 4 là nhóm phục vụ.

Chúng ta xây dựng lại theo các nhóm này để khi xây dựng thang bảng lương sẽ gọn hơn, trả lương theo vị trí việc làm. Hiện nay, có hai luồng quan điểm, nhưng đa số thích làm theo cách thi vào vị trí, trả lương theo vị trí việc làm. Khi thực hiện việc này, chúng ta sẽ từng bước bỏ việc thi, xét nâng ngạch.

- Xin cảm ơn Bộ trưởng đã chia sẻ!

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam nỗ lực thực thi Công ước về Luật Biển trên Biển Đông

Thanh Hà |

Việt Nam luôn đề cao tôn chỉ và mục tiêu của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, đồng thời có nhiều nỗ lực thực thi công ước trên Biển Đông.

Đề nghị sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU

ÁI VÂN - VÂN GIANG |

Ngày 14.11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có buổi tiếp Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) về việc chống khai thác hải sản trái phép, không khai báo, không theo quy định (IUU).

Kỷ luật Phó tổng giám đốc Cienco 4 và cựu chủ tịch Cienco 1

Phạm Đông |

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội vừa kỷ luật khiển trách Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4 Nguyễn Quang Vinh và ông Phạm Dũng - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 1.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam nỗ lực thực thi Công ước về Luật Biển trên Biển Đông

Thanh Hà |

Việt Nam luôn đề cao tôn chỉ và mục tiêu của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, đồng thời có nhiều nỗ lực thực thi công ước trên Biển Đông.

Đề nghị sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU

ÁI VÂN - VÂN GIANG |

Ngày 14.11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có buổi tiếp Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) về việc chống khai thác hải sản trái phép, không khai báo, không theo quy định (IUU).

Kỷ luật Phó tổng giám đốc Cienco 4 và cựu chủ tịch Cienco 1

Phạm Đông |

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội vừa kỷ luật khiển trách Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4 Nguyễn Quang Vinh và ông Phạm Dũng - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 1.