10 NĂM TUYÊN TRUYỀN BIỂN ĐẢO:

Nhận diện đầy đủ chủ quyền biển Đông

P.LINH |

Cần xây dựng thế trận tuyên truyền chủ động, nhanh, chính xác và phù hợp để nhận diện đầy đủ chủ quyền, nghĩa vụ của mỗi công dân trên biển - đó là kiến nghị của nhiều đại biểu tham dự hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo do Quân chủng Hải quân tổ chức ngày 25.10, tại căn cứ Cam Ranh, Khánh Hòa.

Khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam

Theo Quân chủng Hải quân, hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo trong điều kiện tình hình trên Biển Đông có những thời điểm diễn biến phức tạp, thông qua nhiều hình thức, đội ngũ tuyên truyền đã thông tin về cơ sở pháp lý, về chủ quyền biển đảo Việt Nam... đến 200.000 lượt người. Phối hợp, tạo điều kiện cho trên 12.700 lượt phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đến các vùng biển, đảo của nước ta.

Hải quân Việt Nam phối hợp tổ chức chặt chẽ các đoàn đại biểu đi thăm, động viên quân, dân Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 với hơn 200 chuyến tàu, máy bay đưa đón trên 30.000 đại biểu trong nước, kiều bào ta ở 28 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật, truyền thống được tổ chức với 19 cuộc triển lãm mỹ thuật, 9 chương trình giao lưu nghệ thuật truyền thống góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Hơn 31.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, trên 650 lượt phương tiện, thiết bị kỹ thuật được huy động tham gia tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân ở Hoàng Sa, Trường Sa khi gặp sự cố xảy ra trên biển...

Chủ động tuyên truyền

Tư lệnh Hải quân - Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam cho biết: “Thời gian qua, Trung Quốc đưa một số tàu vào khảo sát thăm dò biển nước ta vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của chúng ta trên biển. Được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và điều hành của Chính phủ, các lực lượng thực thi pháp luật trên biển đã thực hiện tốt nhiệm vụ, thực hiện đấu tranh quyết liệt và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của nước ta và hôm qua (24.10-PV), Trung Quốc đã buộc phải rút ra khỏi vùng biển của chúng ta”.

Với diễn biến phức tạp trên biển, công tác tuyên truyền biển đảo hơn lúc nào hết cần những bước đổi mới. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo TP.Hồ Chí Minh cho hay, để tránh những thông tin sai sự thật, thời điểm nóng cần cơ chế thông tin nội bộ nhanh giữa các đơn vị có thẩm quyền để từ đó có đầy đủ tư liệu, chứng cứ chuẩn xác thông tin đến người dân. Công tác đấu tranh trên mạng xã hội cũng cần được đổi mới vì với công nghệ hiện nay nếu chậm, thông tin dễ bị nhiễu.

Ông Lò Văn Mua - Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Điện Biên - cho rằng, “ở các tỉnh không có biển nhưng nhân dân từ người trẻ đến già đều rất quan tâm vì vậy phải tuyên truyền thường xuyên liên tục thực tế cho nhân dân hiểu. Các cơ quan tuyên truyền phải có những hình thức đổi mới cách tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, đặc biệt là trong cách tuyên truyền miệng đối với những tỉnh đa số là đồng bào dân tộc thiểu số”.

Ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Quân chủng Hải quân đề ra 9 nội dung, giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian là triển khai có chiều sâu chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo theo hướng thiết thực, hiệu quả, kết hợp với đẩy mạnh phong trào “Vì biển, đảo Việt Nam” và phong trào “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước”. Tiếp tục nghiên cứu nội dung, hình thức, phương pháp mới, phân cấp, tuyên truyền trên các địa bàn phù hợp. Phối hợp với 28 tỉnh, thành phố ven biển đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp...

Quân chủng Hải quân vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch Nước trao tặng. Quân chủng Hải quân tặng bằng khen, giấy khen cho 112 tập thể và 98 cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động truyên truyền biển đảo.

P.LINH
TIN LIÊN QUAN

Vụ ẩu đả tịnh thất Bồng Lai: Thầy tu khâu 7 mũi, thấy mất hơn 300 triệu

Hồ Dương |

Ngày 26.10, trao đổi với PV Lao Động, thầy Thích Hoàn Nguyên - quản lý tịnh thất Bồng Lai (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh tượng hơn 50 người bất ngờ xông vào tịnh thất ẩu đả, lục soát.

Vụ “Đổ máu tại tịnh thất cưu mang 5 chú tiểu”: Người bị đánh rất giỏi võ

Kỳ Quan |

Theo những người chứng kiến vụ việc, những người tu hành tại Tịnh thất Bồng Lai có nhiều người giỏi võ nghệ. Rất may là họ đã rất kềm chế khi bị những người lạ xâm nhập, tấn công chiều tối 24.10. Nhờ đó mà hậu quả đã không quá tồi tệ...

Bất ngờ bí quyết “siêu trí nhớ” từ Kỷ lục gia nhớ siêu tốc 52 lá bài

Tú Nhàn |

Với khả năng ghi nhớ thứ tự 52 lá bài trong 1 phút 25 giây,  anh Nguyễn Đình Thiết đã chính thức phá kỷ lục trước đó  8 phút 41 giây và xác lập kỷ lục mới với khả năng nhớ bài siêu tốc.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Vụ ẩu đả tịnh thất Bồng Lai: Thầy tu khâu 7 mũi, thấy mất hơn 300 triệu

Hồ Dương |

Ngày 26.10, trao đổi với PV Lao Động, thầy Thích Hoàn Nguyên - quản lý tịnh thất Bồng Lai (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh tượng hơn 50 người bất ngờ xông vào tịnh thất ẩu đả, lục soát.

Vụ “Đổ máu tại tịnh thất cưu mang 5 chú tiểu”: Người bị đánh rất giỏi võ

Kỳ Quan |

Theo những người chứng kiến vụ việc, những người tu hành tại Tịnh thất Bồng Lai có nhiều người giỏi võ nghệ. Rất may là họ đã rất kềm chế khi bị những người lạ xâm nhập, tấn công chiều tối 24.10. Nhờ đó mà hậu quả đã không quá tồi tệ...

Bất ngờ bí quyết “siêu trí nhớ” từ Kỷ lục gia nhớ siêu tốc 52 lá bài

Tú Nhàn |

Với khả năng ghi nhớ thứ tự 52 lá bài trong 1 phút 25 giây,  anh Nguyễn Đình Thiết đã chính thức phá kỷ lục trước đó  8 phút 41 giây và xác lập kỷ lục mới với khả năng nhớ bài siêu tốc.