Hà Nội: Đêm giao thừa của những công nhân môi trường tận tâm với nghề

PHẠM ĐÔNG - VŨ TUẤN |

Trong khi mọi người đang quây quần bên tổ ấm gia đình cùng nhau chờ đón giao thừa thì hàng chục công nhân vệ sinh môi trường tại Hà Nội vẫn miệt mài xuyên đêm dọn sạch phố phường làm nên mùa xuân tươi mới, sạch đẹp.

Đêm giao thừa là lúc mọi người gác lại những bộn bề công việc để trở về sum vầy bên gia đình, đón mùa xuân mới. Thế nhưng vẫn còn những người thầm lặng, miệt mài lao động xuyên đêm vì trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội.

Tại Hà Nội, tối 30 Tết, khi người dân hân hoan chào đón năm mới thì rất nhiều lực lượng vẫn phải tiếp tục công việc chuyên môn của mình. Trong số đó, có rất nhiều những công nhân vệ sinh môi trường vẫn tận tâm với nghề.

 
Nhiều công nhân môi trường vẫn miệt mài làm việc tối 30 Tết. Ảnh: Phạm Đông
Nhiều công nhân môi trường vẫn miệt mài làm việc tối 30 Tết. Ảnh: Phạm Đông

Với họ, ca làm việc đêm giao thừa được xem là vất vả nhất trong năm khi lượng rác tăng gấp 2, gấp 3 lần ngày thường.

Bên cạnh đó, vào những ngày cuối năm, đặc biệt là ngày 30 Tết, nhiều tiểu thương có tâm lý “bỏ của” chạy lấy người nên toàn bộ cây cảnh, cành hoa, cành đào… chưa bán được đều bị bỏ lại ngoài đường.

Lượng rác phải thu dọn rất lớn. Ảnh: Phạm Đông
Hôm nay là ca làm việc vất vả với những công nhân môi trường. Ảnh: Phạm Đông

Bà Nguyễn Thu Hương (Minh Khai, Hai Bà Trưng) với 10 năm thâm niên gắn bó với nghề. Bà Hương cho biết, nhiều người mong Tết thì công nhân vệ sinh môi trường như bà lại “sợ” Tết, bởi lượng rác ngày Tết tăng gấp nhiều lần ngày thường, công việc của công nhân vì thế cũng vất vả hơn nhiều.

“Đầu năm mới, tôi chỉ mong người dân, đặc biệt các bạn trẻ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường hơn nữa, không vứt rác bừa bãi, hãy bỏ vào nơi quy định để những người làm công việc như chúng tôi được trở về gia đình sớm hơn”, bà Hương nói.

Theo chia sẻ, những ngày cao điểm (từ 28 đến 30 Tết), 6h30 công nhân vệ sinh môi trường ra khỏi nhà, “trực chiến” trên đường, chỉ tranh thủ tạm nghỉ lúc 12h. Buổi chiều, sau khi ăn trưa lấy sức, họ lại vào guồng việc mới.

Những ngày sát Tết, ông Đào Minh Đức cũng đã tranh thủ thu xếp mọi thứ để gia đình đón một cái Tết ấm cúng, đủ đầy. Nhờ có sự ủng hộ, cảm thông, chia sẻ từ phía gia đình mà nhiều năm nay, ông Đức quen dần với sự thiệt thòi này và không còn canh cánh về đêm giao thừa.

Ông Đức vẫn miệt mài làm việc dù gần đến giao thừa. Ảnh: Hữu Chánh
Ông Đức vẫn miệt mài làm việc dù gần đến giao thừa. Ảnh: Hữu Chánh
Ông Đức vẫn miệt mài làm việc dù gần đến giao thừa. Ảnh: Hữu Chánh

“15 năm làm công nhân vệ sinh môi trường, chưa năm nào tôi được đón Giao thừa cùng gia đình, có năm đến 5h sáng mùng 1 mới về đến nhà. Năm nay xong việc sớm, tôi về nhà lúc 3h30”, ông Đức chia sẻ. Theo ông Đức, công việc của công nhân vệ sinh môi trường không phải hết giờ, mà là hết rác mới hoàn thành nhiệm vụ.

Cũng như nhiều người, các công nhân đều mong được đón Giao thừa cùng gia đình, đi thăm hỏi chúc Tết người thân, láng giềng, thế nhưng vì đặc thù công việc, mọi người chỉ biết động viên nhau.

Đường Lê Trực vắng vẻ nhưng các công nhân môi trường vẫn tích cực làm việc. Ảnh: Hữu Chánh
Đường Lê Trực vắng vẻ nhưng các công nhân môi trường vẫn tích cực làm việc. Ảnh: Hữu Chánh

“Mùng 1, mùng 2 Tết, lượng rác giảm, tổ phân ca, kíp bố trí anh em ứng trực duy trì đường phố; tạo điều kiện cho công nhân có thời gian đi chúc Tết, ăn bữa cơm Tết cùng gia đình”, ông Đức nói và cho biết đường phố sạch, đẹp sáng mùng 1 Tết là niềm vui lớn của công nhân vệ sinh môi trường, cũng là lúc họ bắt đầu lo cho cái Tết của gia đình.

PHẠM ĐÔNG - VŨ TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Trưởng Ban tổ chức Trung ương tặng quà công nhân lao động đêm giao thừa

ĐỨC THIỆM |

Đêm giao thừa Tết Quý Mão - 21.1, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng quà công nhân lao động ở tỉnh Lâm Đồng.

8 năm làm công nhân là 8 năm về đến nhà khi đã sát giao thừa

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Vất vả làm việc trong đêm giao thừa để giữ gìn cho môi trường sạch đẹp trong dịp Tết, những công nhân môi trường đã rất cảm động khi được tổ chức Công đoàn ghé thăm chúc Tết, lì xì động viên trước thời khắc chuyển giao năm mới.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội động viên công nhân làm việc xuyên Tết

Hà Anh |

Hà Nội - Ngày 30 Tết (21.1), ông Trần Sỹ Thanh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã trực tiếp đến động viên cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Một thành viên môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) - những người đảm bảo vệ sinh môi trường của Thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Trưởng Ban tổ chức Trung ương tặng quà công nhân lao động đêm giao thừa

ĐỨC THIỆM |

Đêm giao thừa Tết Quý Mão - 21.1, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng quà công nhân lao động ở tỉnh Lâm Đồng.

8 năm làm công nhân là 8 năm về đến nhà khi đã sát giao thừa

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Vất vả làm việc trong đêm giao thừa để giữ gìn cho môi trường sạch đẹp trong dịp Tết, những công nhân môi trường đã rất cảm động khi được tổ chức Công đoàn ghé thăm chúc Tết, lì xì động viên trước thời khắc chuyển giao năm mới.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội động viên công nhân làm việc xuyên Tết

Hà Anh |

Hà Nội - Ngày 30 Tết (21.1), ông Trần Sỹ Thanh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã trực tiếp đến động viên cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Một thành viên môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) - những người đảm bảo vệ sinh môi trường của Thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.