Nhắc nhở việc vứt rác, nữ lao công bị chủ shop áo quần đánh

HƯNG THƠ |

Sáng 20.5, ông Lê Anh Khoa – Đội phó Đội Môi trường 1 thuộc Cty Cổ phần Môi trường và đô thị TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết, nữ lao công xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng với tiêu đề “Cô quét rác bị chủ shop đánh”, công tác tại đơn vị này.
Clip ghi lại cảnh lao công bị người phụ nữ đánh (clip do anh N cung cấp).

Trước đó, vào tối 19.5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip, ghi lại cảnh nữ lao công bị một phụ nữ trẻ dùng tay đánh vào đầu, xô đẩy, chỉ tay vào mặt. Thời điểm xảy ra vụ việc, ở trên mặt đường xuất hiện nhiều bao rác. Đoạn clip nhận được nhiều lượt chia sẻ, kèm những dòng trạng thái bức xúc.

Chị Dương Hoa (SN 1972) – công nhân của Cty Cổ phần Môi trường và Đô thị TP. Đông Hà là người lao công trong đoạn clip. Chị Hoa kể, vào 15h chiều 19.5, chị quét rác ở đoạn đường Nguyễn Trãi. Khi đã dọn sạch đoạn đường qua số nhà 79 (một shop bán quần áo), chị Hoa phát hiện chủ cửa hàng vứt rác ra đường bay tứ tung.

Thấy vậy, chị Hoa nhắc nhở nên giữa hai người xảy ra xích mích. Khi chị Hoa vừa quay lưng đi, chủ cửa hàng nhặt rác trên vỉa hè vứt ra đường. Chị Hoa quay lại, tiếp tục nhắc nhở thì xảy ra to tiếng, rồi dẫn đến xô xát.

Chị Hoa cho biết mình đã nhiều lần nhắc nhở chủ cửa hàng ở số nhà 79 về việc lặp đi lặp lại việc vứt rác tung tóe ra đường. “Tôi vừa quét sạch đoạn đường thì chủ cửa hàng bán áo quần vứt rác ra, do không bỏ vào túi nên rác bay tung tóe. Vì vậy, tôi mới quay lại nhắc nhở và bị đánh” – chị Hoa, cho hay.

Chị Trần Thị Yến L (SN 1993) – chủ cửa hàng bán áo quần ở số 79 Nguyễn Trãi xác nhận mình là người xô xát với chị Hoa trong đoạn clip. "Nhưng clip chỉ ghi lại đoạn cuối, nên không khách quan" - chị L, nói.

Chị L cho hay, do không có sọt rác, nên khi vứt rác ra đường, gặp gió, rác bay tứ tung. Sau đó, chị lao công đến nhắc nhở “nhưng nói tiếng nặng, khó chịu” nên mới xảy ra chuyện xô xát.

Chị L nói rằng người lao công dùng chổi chỉ vào mặt chị và “đập trúng bên mặt, dẫn đến bị tím. Vì vậy, tôi mới tức tối chụp lại chổi, rồi có dùng tay đập lại” – chị L, cho biết. Tuy nhiên, khẳng định với chúng tôi, chị Hoa nói rằng không có chuyện dùng chổi đánh vào chị L.

Anh N, người quay đoạn clip ghi lại vụ việc nói rằng, anh đã chứng kiến vụ việc và không thấy chị lao công dùng chổi đánh chủ quán bán áo quần.

Anh Lê Anh Khoa - Đội phó Đội Môi trường 1 thuộc Cty Cổ phần Môi trường và đô thị TP. Đông Hà cho biết, ngay khi sự việc xảy ra, anh đã có mặt tại hiện trường để động viên chị Hoa, và tự tay nhặt hết số rác bay tứ tung trên đường do chủ quán áo quần vứt ra. Anh Khoa cũng nhắc nhở chị L rằng nếu tiếp tục vi phạm sẽ báo chính quyền địa phương.

Được biết, nhiều lao công của Cty Cổ phần Môi trường và đô thị TP. Đông Hà trong quá trình thu dọn vệ sinh trên các tuyến đường đã gặp trường hợp tương tự như trên.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Tặng thẻ BHYT cho con nữ lao công bị tử vong do tai nạn giao thông

P.V |

Thay mặt Trung tâm Truyền thông BHXH Việt Nam (Trung tâm), Phó Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Thu Hương đã tới thăm hỏi, trao tặng thẻ BHYT và quà hỗ trợ hai con của chị Lê Thị Thu Hà (phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội).

Đời lao công vệ sinh bệnh viện: Nhọc nhằn và thầm lặng

PHẠM ĐÔNG - THÁI HÀ |

Công việc cực nhọc, cả ngày quẩn quanh bên những đống rác thải xú uế độc hại, nhưng những gì người lao công trong bệnh viện nhận được chỉ là những đồng lương quá bèo bọt kèm theo ánh nhìn coi khinh của nhiều người.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế đâm nữ lao công tử vong ở Đường Láng

Cường Ngô |

Tài xế Đỗ Xuân Tuyên - gây tai nạn liên hoàn ở Đường Láng, khiến chị Lê Thị Thu Hà, nữ lao công tử vong vừa bị Công an quận Đống Đa khởi tố, bắt tạm giam, sau 6 ngày tài xế này bị tạm giữ hình sự.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tặng thẻ BHYT cho con nữ lao công bị tử vong do tai nạn giao thông

P.V |

Thay mặt Trung tâm Truyền thông BHXH Việt Nam (Trung tâm), Phó Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Thu Hương đã tới thăm hỏi, trao tặng thẻ BHYT và quà hỗ trợ hai con của chị Lê Thị Thu Hà (phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội).

Đời lao công vệ sinh bệnh viện: Nhọc nhằn và thầm lặng

PHẠM ĐÔNG - THÁI HÀ |

Công việc cực nhọc, cả ngày quẩn quanh bên những đống rác thải xú uế độc hại, nhưng những gì người lao công trong bệnh viện nhận được chỉ là những đồng lương quá bèo bọt kèm theo ánh nhìn coi khinh của nhiều người.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế đâm nữ lao công tử vong ở Đường Láng

Cường Ngô |

Tài xế Đỗ Xuân Tuyên - gây tai nạn liên hoàn ở Đường Láng, khiến chị Lê Thị Thu Hà, nữ lao công tử vong vừa bị Công an quận Đống Đa khởi tố, bắt tạm giam, sau 6 ngày tài xế này bị tạm giữ hình sự.