Nhà trọ sinh viên: Ưu tiên giá thuê mà không chú ý phòng cháy, chữa cháy

Tiến Phát |

Mặc dù biết rõ tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ xảy ra cháy nổ, song phần nhiều người thuê trọ, nhất là sinh viên cùng với chủ hộ cho thuê trọ vẫn còn chủ quan trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Ghi nhận của phóng viên Lao Động tại nhiều khu nhà trọ sinh viên ở Hà Nội.

 "Quan tâm giá thuê chứ ai để ý về phòng cháy, chữa cháy"

Hiện nay trên địa bàn Hà Nội, số lượng sinh viên có nhu cầu thuê nhà ở là rất lớn, do vậy dịch vụ kinh doanh như nhà trọ,  chung cư mini đang mọc lên ngày một nhiều, cùng với sự chủ quan trong công tác PCCC, nguy cơ xảy ra cháy nổ là rất lớn.

Mới đây nhất là vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày 23.10, tại khu nhà trọ 6 tầng ở ngách 132/1 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngôi nhà không có bất cứ lối thoát hiểm nào khi xảy ra hoả hoạn. Con đường duy nhất mà các chiến sĩ phòng cháy có thể tiếp cận là từ nhà hàng xóm. Sau khi phá chuồng cọp ở tầng tum, cảnh sát PCCC mới có thể cứu được 11 người thuê trọ bên trong ra ngoài.

Trong những ngày cuối tháng 10, phóng viên Lao Động đã có mặt tại quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Hai Bà Trưng - những địa điểm tập trung đông các khu nhà trọ sinh viên.

Theo ghi nhận, các căn phòng thường có diện tích nhỏ khoảng 10 - 15m2, có nhiều các loại đồ dùng, vật liệu dễ bén lửa, ngoài ra lối thoát nạn thường là cầu thang hở. Khu vực tầng 1 chủ yếu để xe máy.

Tầng 1 của các khu trọ chủ yếu để xe máy. Ảnh: PV
Tầng 1 của các khu trọ sinh viên chủ yếu để xe máy. Ảnh: PV

Trao đổi với phóng viên, anh N.V.H (21 tuổi, quê ở Bắc Ninh), sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi, thuê một phòng trọ với diện tích 15m2 tại phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm) cho biết, do bận học và đi làm nên không mấy chú ý đến vấn đề an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Căn phòng nhỏ nhưng lại được bố trí nhiều thiết bị điện như bếp nấu, bình đun nước, máy tính...; chưa kể, quần áo, chăn đệm để rất gần ổ điện đã cũ.

"Đa phần sinh viên khi thuê trọ chỉ quan tâm về giá cả thuê, diện tích, có sạch sẽ hay không chứ ít người để ý đến hệ thống, vật dụng PCCC tại khu nhà", anh H. nói.

Căn phòng được bố trí nhiều thiết bị như bếp nấu, bình đun nước,... rất dễ xảy ra nguy cơ cháy nổ. Ảnh: PV
Căn phòng được bố trí nhiều thiết bị như bếp nấu, bình đun nước,... rất dễ xảy ra nguy cơ cháy nổ. Ảnh: PV

Tương tự, anh N.N.Q (21 tuổi, quê ở Hà Nam), sinh viên Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, thuê một phòng trọ 18m2 tại phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) chia sẻ, mọi sinh hoạt nấu ăn, ngủ, nghỉ... đều diễn ra trong phòng, hệ thống điện khá sơ sài và qua nhiều năm sử dụng, đã xuống cấp.

“Bên cạnh việc chủ phòng trọ không đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện hoặc cung cấp các thiết bị chữa cháy, bản thân nhiều người thuê nhà cũng thiếu ý thức khi thường xuyên vứt tàn thuốc lá bừa bãi. Ngoài ra, một số người vẫn sử dụng bếp gas mini để nấu nướng nên rất dễ xảy ra nguy cơ cháy nổ”, anh Q. nói.

Theo quan sát của phóng viên, tại các khu trọ sinh viên hầu như không có các dụng cụ phòng cháy, chữa cháy cơ bản. Bên cạnh đó, những nhà này thường nằm trong ngõ, phố nhỏ nên đường giao thông chưa đáp ứng cho xe chữa cháy có thể tiếp cận kịp thời để xử lý đám cháy.

Nhiều sinh viên cho biết, bản thân các em cũng không quá quan tâm đến việc phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là các kỹ năng cơ bản để thoát nạn khi xảy ra sự cố.

Chủ quan trong công tác PCCC

Thượng tá Lã Văn Tuyên, Phó Trưởng Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đánh giá, thực trạng nhà cho thuê trọ như hiện nay luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy cao, bởi sự tạm bợ của hạ tầng cơ sở và ý thức chủ quan trong công tác phòng cháy chữa cháy của người sử dụng.

"Ý thức của người dân mà chủ quan về an toàn phòng cháy chữa cháy thì không chỉ các khu nhà trọ bị đe doạ hỏa hoạn, mà những ngôi nhà đắt tiền liền kề cũng có thể là mục tiêu cháy”, Thượng tá Lã Văn Tuyên nói.

Đường giao thông nhỏ, hẹp chưa đáp ứng cho công tác PCCC. Ảnh: PV
Đường giao thông nhỏ hẹp chưa đáp ứng cho chưa đáp ứng cho xe chữa cháy có thể tiếp cận. Ảnh: PV

Trung tá Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Công tác PCCC, Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an cho rằng, nhà trọ chung cư mini phổ biến ở đô thị đông người, gần trường học, bệnh viện hoặc khu công nghiệp. Loại hình này thường đa phần chuyển đổi từ nhà ở hộ gia đình sang nhà ở kinh doanh dịch vụ.

Vì những nhà này nằm trong ngõ, phố nhỏ nên đường giao thông chưa đáp ứng cho xe chữa cháy có thể tiếp cận. Các nhà này thường có diện tích nhỏ, xây nhiều tầng trong đó lối thoát nạn thường là cầu thang hở và tầng 1 chủ yếu để xe máy. Ngoài lối thoát nạn cầu thang, các lô gia ban công xây thành chuồng cọp ảnh hưởng đến việc thoát nạn.

Để đảm bảo an toàn PCCC và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ đối với loại hình nhà trọ, nhà cho thuê để ở, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an Thành phố Hà Nội khuyến cáo chủ cơ sở và người dân sinh sống tại các nhà trọ, căn hộ cho thuê cần thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC.

"Cụ thể, chủ nhà trọ, nhà cho thuê phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH; thường xuyên tự kiểm tra, tuyên truyền nâng cao ý thức người thuê trọ về công tác PCCC&CNCH.

Mỗi cá nhân, hộ gia đình tại các khu trọ, nhà cho thuê để ở cần chủ động chuẩn bị các phương án thoát nạn cho bản thân và người trong gia đình. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây và các dụng cụ phá dỡ thông thường như búa, kìm cộng lực, xà beng… để thoát nạn khi có sự cố cháy xảy ra", Trung tá Nguyễn Minh Hải nói.

Tiến Phát
TIN LIÊN QUAN

Vụ cháy chung cư mini ở Cầu Giấy: Khi những con đường sống bị bịt kín

Tô Phương Anh |

Mặt trái của chung cư mini bị cháy tại quận Cầu Giấy không có cửa sổ, mặt sau bị chắn bởi một ngôi nhà khác, trong khi đó bên phải, đằng trước và tum đều được hàn sắt kiên cố. Hoả hoạn xảy ra, tất cả các con đường sống đã bị bịt kín...

Cháy căn hộ chung cư ở Ciputra, 12 người cùng tầng thoát nạn

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Vụ cháy xảy ra vào tối nay (24.10) tại tầng 9 tòa chung cư CT13B, khu đô thị (KĐT) Ciputra (quận Tây Hồ).

Hà Nội: Cảnh sát cứu 11 người kẹt trong nhà trọ 6 tầng bị cháy ở Cầu Giấy

Phạm Đông |

Lực lượng cảnh sát đã giải cứu 11 người mắc kẹt khỏi đám cháy bùng lên từ căn nhà 6 tầng ở quận Cầu Giấy vào tối 23.10.


Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Vụ cháy chung cư mini ở Cầu Giấy: Khi những con đường sống bị bịt kín

Tô Phương Anh |

Mặt trái của chung cư mini bị cháy tại quận Cầu Giấy không có cửa sổ, mặt sau bị chắn bởi một ngôi nhà khác, trong khi đó bên phải, đằng trước và tum đều được hàn sắt kiên cố. Hoả hoạn xảy ra, tất cả các con đường sống đã bị bịt kín...

Cháy căn hộ chung cư ở Ciputra, 12 người cùng tầng thoát nạn

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Vụ cháy xảy ra vào tối nay (24.10) tại tầng 9 tòa chung cư CT13B, khu đô thị (KĐT) Ciputra (quận Tây Hồ).

Hà Nội: Cảnh sát cứu 11 người kẹt trong nhà trọ 6 tầng bị cháy ở Cầu Giấy

Phạm Đông |

Lực lượng cảnh sát đã giải cứu 11 người mắc kẹt khỏi đám cháy bùng lên từ căn nhà 6 tầng ở quận Cầu Giấy vào tối 23.10.