Do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh và bão số 12, từ chiều và đêm 3.11 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận có mưa rất to, kéo dài và lan rộng ra Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng Nai.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lũ lớn tập trung ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp, khu đô thị các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc. Lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông có nguy cơ xảy ra trên hầu khắp các địa phương nói trên, đặc biệt tại các vùng núi các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc. Nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, diện rộng khu vực vùng hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn khi hồ chứa thủy điện điều tiết kết hợp với thời kỳ triều cường.
Theo đó, BCĐ Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN yêu cầu các ban, ngành liên quan, đặc biệt là chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; thông tin, cảnh báo kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh. Chính quyền địa phương phối hợp tuyên truyền, thông báo để người dân kịp thời dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, các thuốc chữa bệnh đường ruột, đi ngoài, thuốc hạ sốt, các loại vitamine…; thuốc khử trùng… để đối phó với tình huống lũ lớn, ngập sâu trên diện rộng kéo dài.
Các gia đình cần mua thêm nến thắp, diêm, dầu dự trữ đề phòng trường hợp mất điện. Nước sạch nên đóng trong các bình nhựa có nắp vặn chặt đề phòng ngập nước sẽ không bị chìm và không bị nước bẩn xâm nhập.
Cất giữ các tài sản quý, các giấy tờ quan trọng vào nơi an toàn.
Những gia đình sống tại các vùng thấp trũng ven sông, ven biển, vùng có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất cần khẩn trương sơ tán đến nơi an toàn theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.